Ly Hôn Rồi, Tôi Mới Biết Anh Đã Yêu Tôi

Chương 16



Ngoài cửa sổ, mặt sông phản chiếu ánh đèn thành phố.

Tòa nhà văn phòng bên kia tối om vì hôm nay mọi người đều được nghỉ.

Tôi từng nghĩ căn hộ này là biểu tượng cho cuộc hôn nhân thất bại.

Sau này mới hiểu, một nơi ở không mang tội lỗi của người từng sống trong đó.

Giống như trái tim con người.

Nó từng bị tổn thương không có nghĩa là vĩnh viễn mất đi khả năng yêu.

23

Nhiều năm sau, trong một buổi họp lớp, có người nhắc lại chuyện năm cấp ba.

Người bạn cũ hỏi tôi:

“nếu được quay lại năm mười tám tuổi, cậu có ngăn phó dịch xuyên bước vào nhà vệ sinh hôm đó không?”

Tôi lắc đầu.

“không.”

“vậy cậu sẽ làm gì?”

Tôi nhìn cố hoài cẩn đang đứng ở quầy đồ uống, cẩn thận chọn cốc không có hạt sen cho tôi.

“tớ sẽ tự mình bước vào trước.”

Tôi sẽ khoác áo lên người kỷ vi.

Sẽ đưa cô ấy ra ngoài.

Sẽ báo giáo viên về việc bắt nạt.

Sẽ không giao quyền cứu một cô gái cho một thiếu niên chưa hiểu hậu quả của lòng thương hại.

Và quan trọng hơn, tôi sẽ nói với cô gái mười tám tuổi tên ôn ngôn rằng:

Đừng vì một người không tin mình mà nghi ngờ giá trị của bản thân.

Đừng đứng mãi ở nơi không có ai quay đầu.

Đừng nhầm sự cố chấp với tình yêu.

Nếu một ngày người em yêu chọn bảo vệ người khác, em có thể đau, có thể khóc, nhưng nhất định phải nhớ tự bảo vệ chính mình.

Cố hoài cẩn mang đồ uống tới, ngồi xuống bên cạnh tôi.

“hai người đang nói gì vậy?”

Người bạn cười:

“nói xem nếu quay lại năm mười tám tuổi, ôn ngôn sẽ chọn ai.”

Anh quay sang nhìn tôi, ra vẻ căng thẳng.

“đáp án là gì?”

Tôi nhận cốc nước từ tay anh.

“không chọn ai cả.”

“hả?”

“năm mười tám tuổi, tôi sẽ chọn chính mình.”

Cố hoài cẩn ngẩn ra rồi mỉm cười.

“đáp án rất tốt.”

Anh nắm lấy tay tôi dưới bàn.

“còn tôi sẽ đợi đến khi em chọn xong mình, rồi mới hỏi em có thể chọn thêm tôi hay không.”

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Phía cuối căn phòng, chiếc ghế từng dành cho phó dịch xuyên vẫn trống.

Nghe nói anh đã chuyển phần lớn công việc sang châu âu.

Anh không kết hôn.

Cũng không còn ai dám nhắc kỷ vi trước mặt anh.

Có người nói anh vẫn giữ bức chân dung năm ấy trong căn phòng khóa kín.

Nhưng sau lớp vải phủ lên bức tranh, trên tường treo một khung ảnh trống.

Không ai biết nó từng dùng để đặt bức ảnh nào.

Tôi cũng không muốn biết.

Cuộc đời của anh đã không còn liên quan đến tôi.

24

Ngày kỷ niệm kết hôn thứ ba, cố hoài cẩn tan làm muộn.

Tôi ngồi bên cửa sổ căn hộ ven sông, nhìn ô cửa văn phòng đối diện vẫn sáng.

Điện thoại rung lên.

Anh nhắn:

“xin lỗi, còn một bản hợp đồng. Cho anh hai mươi phút.”

Tôi trả lời:

“ba mươi phút. Em cũng chưa xong bản bào chữa.”

Ít phút sau, ô cửa bên kia chớp tắt ba lần.

Đó là tín hiệu bí mật của chúng tôi.

Một lần là “đã thấy”.

Hai lần là “nhớ ăn cơm”.

Ba lần là “anh yêu em”.

Tôi đứng dậy, bật tắt đèn phòng khách ba lần.

Điện thoại lập tức đổ chuông.

“luật sư ôn.” Giọng anh mang theo ý cười. “em vừa tỏ tình với anh đấy à?”

“anh nhìn nhầm rồi.”

“thị lực anh rất tốt.”

“vậy mau làm xong việc rồi về.”

“tuân lệnh.”

Nửa giờ sau, tiếng mở cửa vang lên.

Cố hoài cẩn bước vào, trên tay cầm bánh ngọt và một bó hoa nhỏ.

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.

“kỷ niệm ba năm vui vẻ.”

Tôi ôm lấy eo anh.

“kỷ niệm ba năm vui vẻ.”

Ngoài kia, dòng sông vẫn chảy.

Nó mang đi những mùa cũ, những lời hứa đã vỡ, những tháng năm tôi từng đứng một mình chờ đợi.

Nhưng cũng đưa đến một cuộc đời mới.

Nơi tôi không còn là cái bóng phía sau bất kỳ ai.

Không còn là cô gái được nuôi lớn chỉ để trở thành vợ của một người.

Tôi là ôn ngôn.

Là luật sư.

Là người tự lựa chọn con đường của mình.

Và là người cuối cùng đã hiểu rằng:

Tình yêu đúng đắn chưa bao giờ bắt ta phải hạ thấp bản thân để được giữ lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...