Mang Thai Ba, Chồng Đòi Ly Hôn
Chương 14
“Vì trong thời gian dài anh để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định công việc. Hội đồng sẽ kiểm tra lại mọi hợp đồng. Anh phải chịu phần trách nhiệm của mình.”
“Tốt.”
Anh quay sang. “Anh biết mình không có quyền yêu cầu em quay lại. Nhưng anh vẫn muốn nói: anh chưa từng thôi yêu em.”
Tôi nhìn thành phố dưới chân. “Anh từng yêu một người mà anh nghĩ sẽ phản bội mình vì tiền.”
“Anh đã nghĩ sai.”
“Đúng. Anh nghĩ sai, rồi bắt em trả giá.”
Anh im lặng.
“Tình cảm em dành cho anh từng là thật. Nhưng nó đã đi cùng con người của em năm ấy. Em bây giờ có cuộc sống, công việc và ba đứa trẻ. Em sẽ không đặt tất cả lên một lời hứa.”
“Anh không bắt em quyết định.”
“Vậy chúng ta làm cha mẹ trước. Phần còn lại, đừng chờ em.”
Anh nhắm mắt, gật đầu. Lúc ra về, anh dừng ở cửa: “Nếu một ngày em yêu người khác, anh vẫn là bố của ba đứa.”
“Em mong anh nhớ câu đó.”
Tôi đóng cửa, tựa lưng lên vách. Lần đầu tiên sau năm năm, tôi khóc cho cuộc hôn nhân ấy. Tôi khóc vì đã có những ngày tốt đẹp, vì chúng không đủ để cứu những ngày sau đó, và vì cuối cùng tôi có thể nhớ chúng mà không muốn quay lại.
17. Một người biết chờ
Một tháng trôi qua. Hoài Cảnh không tìm tôi. Anh có mặt ở những cuộc họp dự án bắt buộc, chỉ nói chuyện công việc. Sự giữ khoảng cách ấy làm lời xin lỗi của anh có trọng lượng hơn bất kỳ bó hoa nào.
Tôi chủ động hẹn anh ở quán cà phê gần công trường.
“Hôm nay tôi không mang hồ sơ,” tôi nói.
“Tôi cũng vậy.”
“Vậy anh định nói gì?”
“Cảm ơn vì cô đã hẹn.” Anh mỉm cười rất nhẹ. “Và xin lỗi lần nữa. Tôi đã nhìn thấy bọn trẻ trước hôm ở sân bay, đáng ra phải nói rõ.”
“Tại sao anh không nói?”
“Lúc ấy tôi đang điều tra nhà cung cấp của Lâm thị. Tôi sợ cô nghĩ tôi tiếp cận các cháu vì cuộc tranh chấp ở nhà họ Thẩm. Cuối cùng chính sự mập mờ của tôi khiến cô nghĩ vậy.”
“Tôi đã nghĩ anh muốn dùng chúng.”
“Tôi biết.”
“Bây giờ tôi không nghĩ thế nữa.”
Anh nhìn tôi, bàn tay đặt trên tách cà phê chợt ngừng.
“Nhưng tôi cũng không muốn bước vào một mối quan hệ để chứng minh mình đã quên Dật Trần,” tôi nói tiếp. “Tôi còn nhiều việc phải thu xếp.”
“Tôi hiểu.”
“Anh có thể gặp các cháu với tư cách bác, nếu chúng muốn. Tử Ngữ hỏi về anh mấy lần.”
Ánh mắt anh dịu đi. “Tôi muốn gặp.”
“Còn chúng ta, cứ bắt đầu bằng một cuộc cà phê không có hồ sơ.”
Hoài Cảnh bật cười. Lần đầu tôi thấy anh cười thật sự, không còn nét xa cách ở sân bay.
Chúng tôi không vội vàng. Có những tối anh ghé thư viện mới mở, đọc sách cho bọn trẻ trước giờ đóng cửa. Có cuối tuần tôi đưa các con ra công viên, anh tình cờ có mặt theo đúng lời mời của tôi, mang theo trái cây đã gọt và một chiếc máy bay giấy gấp vụng. Tử An sửa cánh máy bay cho anh. Tử Mặc dạy anh trò chơi cờ. Tử Ngữ bắt anh ghi nhớ tên toàn bộ thỏ bông trong nhà.
Dật Trần biết. Anh không vui, nhưng giữ lời: chuyện người lớn không ảnh hưởng đến giờ anh gặp con. Một chiều, khi tới đón bọn trẻ đi tham quan bảo tàng, anh và Hoài Cảnh đứng cạnh nhau ở cửa.
“Anh không cần thay tôi làm bố,” Dật Trần nói.
“Tôi chưa từng muốn,” Hoài Cảnh đáp.
“Vậy thì tốt.”
Tử Ngữ chen giữa hai người. “Hai người đừng cãi. Hôm nay con có hai bức tranh, ai cũng được xem.”
Cả hai cùng cúi xuống. Tôi đứng phía sau, bỗng nhận ra gia đình có thể có hình dạng phức tạp mà vẫn bình yên, miễn người lớn ngừng bắt trẻ chọn phe.
18. Lễ mở cửa lần thứ hai
Sau đợt kiểm tra độc lập, khu phố cảng mở cửa trở lại. Hệ thống điện và thoát hiểm được thay mới, diễn tập công khai trước ngày đón khách. Đơn vị tổ chức cũ rút khỏi dự án. Đội của tôi ở lại giám sát đến hạng mục cuối cùng.