Mang Thai Con Của Kim Chủ
Chương 10
Tô Chính Dương nói cha đã âm thầm lập một quỹ tín thác cho tôi. Nếu ông qua đời, tôi được hưởng mười lăm phần trăm cổ phần tập đoàn Tô thị. Khi công ty tôi gọi vốn thành công, hội đồng quản trị bắt đầu chú ý đến tôi. Anh ta sợ tôi trở về tranh quyền.
“Mẹ em cũng từng ngu như em.” Anh ta nói. “Bà ta nghĩ sinh con trai thì sẽ được bước vào nhà họ Tô. Đáng tiếc, đứa bé chưa kịp chào đời.”
“Vụ tai nạn là do các người làm?”
“Mẹ tôi chỉ muốn dọa bà ta rời đi. Ai bảo bà ta chạy ra đường trong mưa?”
Tầm nhìn của tôi mờ đi vì giận dữ.
Tô Chính Dương bước lại gần. “Giao quyền biểu quyết quỹ tín thác cho tôi, rời khỏi Kinh Thành. Tôi sẽ để em và đứa bé trong bụng sống yên.”
Tôi lùi lại. “Anh biết?”
“Em nghĩ chỉ mình Lương Tây Lĩnh tìm được hồ sơ bệnh viện sao?”
Phía sau anh ta, hai người đàn ông xuất hiện.
Tôi bóp nút cảnh báo trong túi, nhưng không có tín hiệu. Một người xông tới giật túi. Tôi vùng chạy, trượt chân trên nền ướt. Cơn đau nhói chạy dọc bụng dưới.
Ngay lúc bàn tay kia sắp túm được tóc tôi, cửa cuốn bật tung trong tiếng động dữ dội.
Ánh đèn xe rọi thẳng vào kho.
Lương Tây Lĩnh bước xuống đầu tiên.
Phía sau anh là cảnh sát và đội bảo vệ của Giai Viện.
Tô Chính Dương quay người bỏ chạy. Khung cảnh hỗn loạn. Tôi chỉ kịp thấy Lương Tây Lĩnh lao đến trước khi một thanh sắt rơi từ kệ hàng xuống.
Anh ôm lấy tôi, dùng lưng che trọn cơ thể tôi.
Một tiếng va đập nặng nề vang lên.
Anh khụy xuống.
Máu từ sau đầu chảy dọc cổ áo.
Tôi nghe ai đó hét gọi xe cấp cứu. Cũng nghe chính mình gọi tên anh lần đầu tiên kể từ ngày rời đi.
“Lương Tây Lĩnh!”
Anh mở mắt rất khó khăn. Bàn tay đầy máu chạm lên bụng tôi rồi lập tức rút lại, như sợ làm tôi đau.
“Con… còn không?”
Tôi chết lặng.
Anh biết.
Thì ra anh biết từ lâu.
“Còn.” Tôi nghẹn giọng. “Con vẫn còn.”
Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.
“Vậy là được.”
Sau đó, cánh tay anh rơi xuống.
9. Cái giá của một lời xin lỗi
Lương Tây Lĩnh hôn mê hai ngày.
Anh bị chấn thương sọ não và gãy xương bả vai. Bác sĩ nói nếu thanh sắt lệch thêm vài centimet, hậu quả sẽ không thể cứu vãn.
Tôi không ở lại bệnh viện.
Sau khi xác nhận anh qua cơn nguy hiểm, tôi về căn hộ của Hiểu Hiểu nghỉ ngơi. Bác sĩ yêu cầu tôi nằm yên một tuần vì có dấu hiệu dọa sảy. Tôi làm việc trên giường, phối hợp với cảnh sát và luật sư.
Thiết bị ghi âm trong khuy áo đã lưu toàn bộ lời thú nhận của Tô Chính Dương. Anh ta bị tạm giam với nhiều cáo buộc. Hồ sơ về tai nạn của mẹ tôi được mở lại.
Ngày thứ ba, mẹ Lương đến tìm.
Bà không mang vẻ kiêu ngạo như lần đầu tôi gặp nhiều năm trước. Bà ngồi đối diện tôi, đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn.
“Tây Lĩnh tỉnh rồi.”
Tôi gật đầu. “Chúc mừng bác.”
“Nó hỏi cô.”
“Cháu không tiện đến.”
Bà nhìn bụng tôi. “Đứa bé là cháu nhà họ Lương.”
Tôi ngẩng đầu. “Là con của cháu.”
“Cô nghĩ một mình cô có thể cho nó những gì?”
“Có thể không nhiều bằng nhà họ Lương, nhưng cháu cho nó được tự do, được công khai và được yêu thương mà không kèm điều kiện.”
Sắc mặt bà lạnh đi. “Cô đang ám chỉ chúng tôi?”
“Cháu chỉ nói về điều mình có thể làm.”
Bà im lặng hồi lâu, rồi mở hộp gỗ. Bên trong là một chiếc vòng ngọc.
“Đây là đồ gia truyền, truyền cho con dâu trưởng.”
Tôi đẩy hộp trở lại.
“Cháu không nhận.”
“Tây Lĩnh đã nói sẽ cưới cô.”
“Anh ấy muốn cưới vì đứa bé.”
“Không quan trọng vì lý do gì. Hôn nhân hào môn vốn không chỉ có tình cảm.”
“Nhưng hôn nhân của cháu phải có.”
Tôi nhìn người phụ nữ từng gọi tôi là “cô ta” trong điện thoại.
“Bác có thể không tin, nhưng cháu không cần danh phận của nhà họ Lương nữa. Cháu càng không dùng đứa trẻ đổi lấy nó.”
Mẹ Lương rời đi trong giận dữ.
Buổi tối, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.