Mang Thai Con Của Kim Chủ

Chương 9



Lương Tây Lĩnh tổ chức họp báo ngay trong ngày. Anh công khai thừa nhận mối quan hệ kéo dài bảy năm, tuyên bố toàn bộ dự án của công ty tôi đều trải qua thẩm định độc lập và chưa từng có giao dịch lợi ích với cơ quan công quyền.

Một phóng viên hỏi: “Vậy hợp đồng bao nuôi là thật sao?”

Anh im lặng ba giây rồi đáp: “Là thật.”

“Anh có cho rằng cô Tô lợi dụng quan hệ với anh để kinh doanh không?”

“Không. Người lợi dụng sự chênh lệch địa vị là tôi.”

Cả phòng họp báo xôn xao.

Anh tiếp tục: “Cô ấy đã trả lại toàn bộ tài sản tôi tặng và chấm dứt quan hệ. Những thông tin riêng tư bị phát tán hôm nay đang được luật sư xử lý. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về phần của mình, nhưng bất kỳ ai dùng chuyện riêng để bôi nhọ năng lực nghề nghiệp của cô ấy, nhà họ Lương sẽ theo kiện đến cùng.”

Đoạn video lên xu hướng trong hai giờ.

Nhiều người đổi thái độ, nhưng cũng có người cho rằng đây chỉ là màn bảo vệ tình nhân của một thiếu gia quyền lực. Tôi không đăng một lời thanh minh. Tôi gửi toàn bộ hồ sơ đấu thầu, báo cáo kiểm toán và bằng sáng chế cho ba cơ quan báo chí chuyên ngành, đồng thời chấp nhận một cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Người dẫn chương trình hỏi: “Cô có hối hận về bảy năm ấy không?”

Tôi đáp: “Có.”

“Cô hối hận vì yêu anh Lương hay vì mối quan hệ đã làm ảnh hưởng danh tiếng?”

“Tôi hối hận vì từng nghĩ tình yêu cho phép mình từ bỏ ranh giới. Nhưng tôi không phủ nhận quá khứ. Tôi đã nhận giúp đỡ, cũng từng dựa vào một người có quyền lực. Tôi sẽ hoàn trả những gì cần hoàn trả và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Tuy nhiên, sản phẩm do đội ngũ của tôi làm ra, dữ liệu thử nghiệm và kết quả kinh doanh đều có thể kiểm chứng. Tôi mong mọi người đánh giá chúng tôi bằng chứng cứ.”

Cuộc phỏng vấn không khiến tất cả tin tôi. Nhưng ít nhất, nó trả lại quyền kể câu chuyện cho chính tôi.

Ba tuần sau, Viễn Minh chính thức đầu tư.

Cùng ngày đó, tôi nhận được một phong bì không đề tên người gửi. Bên trong là bản sao hồ sơ năm xưa của mẹ tôi.

Mẹ tôi không qua đời vì bệnh như cha từng nói.

Bà bị tai nạn trên đường đến bệnh viện sinh đứa con thứ hai.

Đứa bé không giữ được. Bản thân bà mất quá nhiều máu, qua đời hai ngày sau.

Người ký giấy từ chối một loại thuốc điều trị đắt tiền là thư ký của cha tôi. Lý do ghi trong hồ sơ: “Gia đình không đồng ý tiếp tục can thiệp.”

Tay tôi run đến mức không giữ nổi tập giấy.

Phía cuối hồ sơ có một dòng viết tay:

Một mạng đổi một mạng. Muốn biết ai đã bán hợp đồng của cô, hãy đến kho số 17, cảng Đông Thành, mười giờ tối thứ sáu.

Giai Viện xem xong, lập tức nói: “Không được đi.”

“Người này biết chuyện của mẹ tôi.”

“Cũng có thể đang giăng bẫy.”

“Tôi sẽ báo cảnh sát và mang thiết bị định vị.”

“Cô đang mang thai.”

Tôi đặt tay lên bụng. Gần ba tháng, nơi ấy vẫn chưa nhô lên rõ ràng, nhưng tôi đã bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của con bằng những cơn buồn nôn, mệt mỏi và nỗi lo thường trực.

“Chính vì mang thai, tôi càng phải biết ai đứng sau.”

Cuối cùng, chúng tôi thống nhất để một nhóm bảo vệ đi cùng, giữ khoảng cách hai trăm mét. Tôi cũng gửi toàn bộ thông tin cho cảnh sát.

Tối thứ sáu, cảng Đông Thành mưa như trút.

Kho số 17 tối om. Tôi vừa bước vào, cửa cuốn phía sau đột nhiên sập xuống. Điện thoại mất sóng. Mùi dầu máy và nước biển trộn vào nhau.

Một người đàn ông từ bóng tối bước ra.

Tôi nhận ra ông ta.

Tô Chính Dương — anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.

“Em gái.” Anh ta vỗ tay. “Lâu rồi không gặp.”

“Anh gửi hồ sơ của mẹ tôi?”

“Phải.”

“Hợp đồng cũng do anh tung ra?”

“Cũng phải.”

Tôi siết tay. “Tại sao?”

Anh ta cười. “Vì em không nên xuất hiện.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...