Mang Thai Con Của Kim Chủ
Chương 12
“Tôi biết.” Cô mỉm cười. “Tôi chỉ thấy thú vị. Từ nhỏ đến lớn, Tây Lĩnh chưa từng học cách buông tay. Thứ cậu ấy muốn, dù là dự án hay con người, cậu ấy đều cho rằng giữ chặt mới là bảo vệ.”
“Vậy thì anh ấy nên học.”
“Cậu ấy đang học.”
Tôi không đáp.
Tháng thứ năm của thai kỳ, công ty mở văn phòng đại diện tại Hải Thành. Tôi quyết định chuyển đến đó cho đến khi sinh con. Một phần vì thị trường phía Nam thuận lợi hơn, một phần vì tôi muốn tránh những ánh mắt ở Kinh Thành.
Ngày rời đi, chỉ có Hiểu Hiểu và vài nhân viên thân thiết ra sân bay.
Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, tôi vô tình nhìn thấy Lương Tây Lĩnh ở tầng hai.
Anh đứng sau lớp kính, cách tôi rất xa. Không tiến lại, không gọi tên. Khi ánh mắt chạm nhau, anh chỉ khẽ gật đầu.
Tôi quay đi.
Đến Hải Thành, cuộc sống bận rộn khiến tôi không còn nhiều thời gian nghĩ về quá khứ. Buổi sáng họp sản phẩm, buổi chiều gặp khách hàng, tối học lớp tiền sản trực tuyến. Bụng lớn dần, cơ thể nặng nề, nhưng tâm trạng lại bình yên hơn bất kỳ thời điểm nào trong bảy năm qua.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ có ban công hướng ra sông. Phòng dành cho em bé được sơn màu trắng, chỉ đặt nôi gỗ, tủ quần áo và một chiếc ghế bập bênh.
Hiểu Hiểu đến thăm, nhìn căn phòng rồi chép miệng: “Nhà sáng lập công ty công nghệ mà tiết kiệm dữ vậy?”
“Trẻ con lớn nhanh, mua nhiều lãng phí.”
“Cái nôi này là cậu tự mua à?”
“Ừ.”
Cô cúi xuống xem nhãn hiệu, bỗng im lặng.
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Tôi nghi ngờ nhưng không truy hỏi. Mãi đến tối, khi xếp lại hóa đơn, tôi mới phát hiện cửa hàng đã hoàn tiền toàn bộ. Tôi gọi đến hỏi, nhân viên nói chiếc nôi thuộc chương trình quà tặng dành cho khách hàng đầu tiên trong tháng.
Một lời nói dối vụng về.
Tôi nhắn cho luật sư của Lương Tây Lĩnh:
[Nói với anh ấy, nếu còn âm thầm thanh toán bất cứ thứ gì, tôi sẽ trả lại toàn bộ và đổi cửa hàng.]
Mười phút sau, luật sư trả lời:
[Anh Lương nói đã hiểu. Anh ấy xin lỗi.]
Từ đó không còn món đồ nào xuất hiện.
Nhưng mỗi lần khám thai, bác sĩ đều biết rõ tiền sử bệnh của tôi, dù tôi chỉ mới chuyển đến. Khi công ty tổ chức sự kiện, đội an ninh của tòa nhà luôn được tăng cường đúng hôm đó. Khi một bài báo tiếp tục đào bới đời tư, nó biến mất sau khi luật sư gửi thư cảnh cáo — nhưng người đứng đơn là tôi, không phải Lương thị.
Anh vẫn giúp, chỉ là đặt quyền lựa chọn vào tay tôi.
Tôi biết vì Giai Viện đã nói.
“Cậu ấy hỏi tôi mỗi tuần một lần cô có ổn không. Tôi chỉ trả lời hai chữ: vẫn ổn.”
“Cô không cần báo.”
“Tôi biết. Nhưng tôi nợ cậu ấy một mạng hồi mười sáu tuổi.”
Tôi nhìn cô.
Giai Viện kể năm ấy họ cùng đi trượt tuyết. Cô rơi xuống một khe sâu, Lương Tây Lĩnh mười bảy tuổi đã tháo dây an toàn, bò xuống kéo cô lên. Từ đó hai nhà càng tin rằng họ sinh ra để dành cho nhau.
“Chúng tôi giống chị em hơn là người yêu.” Cô cười. “Tin nhắn cô thấy hôm đó, tôi cố ý viết ‘đừng quên đến đón chị’. Tôi luôn tự xưng chị với cậu ấy vì lớn hơn tám tháng.”
“Tại sao anh ấy không giải thích?”
“Vì kiêu ngạo. Cậu ấy cho rằng cô sẽ không rời đi, cũng cho rằng không cần giải thích với người đã thuộc về mình.”
Tôi khẽ vuốt bụng.
“Vậy nên chúng tôi mới đi đến hôm nay.”
Giai Viện im lặng, sau đó nói: “Tô Nhiễm, cô không cần tha thứ cho cậu ấy. Tôi kể chuyện này không phải để biện hộ. Tôi chỉ không muốn cô đau khổ vì một sự hiểu lầm vốn không tồn tại.”
Tôi gật đầu.
Không có Thẩm Giai Viện, giữa tôi và Lương Tây Lĩnh vẫn tồn tại một vực sâu. Hôn ước chỉ là giọt nước tràn ly. Điều khiến tôi rời đi là bảy năm mất cân bằng, là sự khinh nhạt anh không tự nhận ra, là đêm tôi nói không nhưng anh không chịu nghe.