Mang Thai Con Của Kim Chủ
Chương 13
Những điều ấy không thể xóa chỉ bằng việc chứng minh anh chưa từng yêu người khác.
Cuối tháng thứ bảy, tôi nhận được giấy triệu tập từ tòa.
Người nộp đơn không phải Lương Tây Lĩnh.
Là mẹ anh.
Bà yêu cầu xác định quyền giám sát thai nhi và chuẩn bị thủ tục giành quyền nuôi dưỡng ngay sau khi đứa trẻ chào đời, với lý do tôi có lịch sử sức khỏe tâm lý không ổn định, môi trường làm việc áp lực và “không đủ điều kiện bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người thừa kế nhà họ Lương”.
Tập hồ sơ kèm theo có bệnh án trầm cảm của tôi năm hai mươi tuổi.
Đó là hồ sơ chỉ có Lương Tây Lĩnh biết.
Tôi ngồi trước bàn làm việc, cả người lạnh toát.
Thì ra dù anh im lặng, chiếc bóng của nhà họ Lương vẫn có thể trùm xuống bất cứ lúc nào.
Tôi gọi thẳng cho anh.
Cuộc gọi được bắt máy chỉ sau một tiếng chuông.
“Tô Nhiễm?” Giọng anh khàn đi vì ngạc nhiên. “Em có chuyện gì?”
“Mẹ anh kiện tôi.”
Đầu dây bên kia im phăng phắc.
“Anh không biết.”
“Bà ấy có bệnh án của tôi.”
“Anh chưa từng đưa.”
“Ngoài anh ra không ai biết.”
“Cho anh hai giờ.”
“Tôi không cần anh dàn xếp—”
“Không.” Anh cắt ngang rồi lập tức hạ giọng. “Anh xin lỗi. Ý anh là, chuyện này liên quan đến gia đình anh, anh phải chịu trách nhiệm. Em cứ chuẩn bị theo luật sư của em. Anh sẽ không yêu cầu em rút đơn hay hòa giải.”
Hai giờ sau, vụ kiện được rút.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.
Lương Tây Lĩnh tổ chức họp hội đồng gia tộc, công khai từ bỏ quyền thừa kế đối với ba quỹ lớn của nhà họ Lương. Anh tuyên bố nếu bất kỳ thành viên nào can thiệp vào quyền nuôi con của tôi, anh sẽ rời hội đồng quản trị và bán toàn bộ cổ phần không bị hạn chế.
Giá cổ phiếu Lương thị giảm bảy phần trăm trong một ngày.
Mẹ anh nhập viện vì tăng huyết áp.
Tối đó, anh gọi lại.
“Đơn đã rút. Bệnh án của em là mẹ anh lấy từ bác sĩ riêng cũ. Người đó đã bị đình chỉ và phía em có thể khởi kiện.”
“Anh từ bỏ quyền thừa kế?”
“Một phần.”
“Không cần thiết.”
“Cần.”
“Anh đang muốn tôi cảm động sao?”
“Không.” Anh dừng một chút. “Anh chỉ đang trả lại cho em cảm giác an toàn mà chính gia đình anh đã lấy đi.”
Tôi tựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn bên sông.
“Mẹ anh thế nào?”
“Đã ổn.”
“Bà ấy sẽ hận tôi.”
“Đó là cảm xúc của bà, không phải trách nhiệm của em.”
Câu nói này không giống Lương Tây Lĩnh trước đây.
Tôi hỏi: “Ai dạy anh?”
Anh cười rất khẽ. “Bác sĩ trị liệu.”
Tôi không nói gì.
“Tô Nhiễm.”
“Ừ?”
“Cảm ơn em đã gọi cho anh, dù chỉ vì chuyện xấu.”
Tôi cúp máy trước khi lòng mình kịp mềm đi.
Nhưng đêm ấy, lần đầu tiên tôi không chặn lại số của anh.
11. Ngày con chào đời
Tám tháng rưỡi, tôi vẫn đến công ty.
Tất cả mọi người đều phản đối. Hiểu Hiểu dọa nếu tôi còn bước vào phòng họp quá hai giờ, cô sẽ gọi xe cấp cứu đưa thẳng tôi về nhà. Tôi miễn cưỡng chuyển phần lớn công việc sang trực tuyến.
Chiều hôm đó, Viễn Minh và một viện bảo tàng châu Âu ký hợp đồng thử nghiệm đầu tiên. Cả đội mở sâm panh, riêng tôi cầm nước táo. Khi mọi người đang đếm ngược chụp ảnh, bụng tôi đột nhiên co thắt.
Ban đầu tôi nghĩ chỉ là cơn gò giả.
Mười phút sau, nước ối vỡ ngay giữa phòng họp.
Văn phòng lập tức hỗn loạn.
Người đi lấy túi đồ, người gọi xe, người đứng cạnh tôi hoảng đến khóc. Tôi còn phải trấn an họ: “Đừng sợ, người sinh là tôi chứ không phải các cậu.”
Đến bệnh viện, bác sĩ xác định thai ba mươi lăm tuần, có dấu hiệu suy thai. Tôi được đẩy vào phòng cấp cứu.
Hiểu Hiểu chạy theo bên cạnh, vừa thay áo vừa hỏi: “Có gọi cho Lương Tây Lĩnh không?”
Tôi cắn môi qua một cơn đau. “Không.”
“Cậu chắc chứ?”
“Mình đã nói luật sư thông báo sau khi sinh.”
Cô nhìn tôi, cuối cùng gật đầu.
Ca sinh kéo dài hơn dự kiến. Nhịp tim của em bé tụt hai lần. Bác sĩ quyết định mổ cấp cứu.