Mang Thai Con Của Kim Chủ
Chương 17
Thằng bé ôm cổ tôi, mơ màng hỏi: “Mẹ có lấy chú Cố rồi đưa con đi không?”
“Không.”
“Vậy ba có cướp con khỏi mẹ không?”
“Cũng không.”
“Trên mạng nói vậy.”
Tôi đau lòng ôm con chặt hơn. “Những người đó nói sai. Con sẽ luôn có cả ba và mẹ. Dù ba mẹ không sống cùng nhau, không ai bắt con phải chọn.”
Sáng hôm sau, Lương Tây Lĩnh đề nghị cùng tôi công khai một thông báo ngắn. Chúng tôi thống nhất từng câu qua luật sư, yêu cầu truyền thông chấm dứt đưa tin về đời tư của trẻ vị thành niên.
Trong buổi họp báo, một phóng viên vẫn hỏi: “Anh Lương, anh có xác nhận Tô Minh An là con ruột không? Vì sao giấy khai sinh không có tên cha?”
Tôi siết ngón tay dưới bàn.
Năm ấy, tôi chủ động để trống mục đó. Lương Tây Lĩnh không phản đối.
Anh cầm micro, bình tĩnh trả lời: “Minh An là con tôi về huyết thống, nhưng giấy khai sinh ghi thế nào là quyết định của mẹ cháu trong thời điểm cô ấy phải bảo vệ con khỏi áp lực từ gia đình tôi. Tôi tôn trọng quyết định đó.”
“Anh có cảm thấy bất công không?”
“Người từng chịu bất công không phải tôi.”
“Anh có định giành quyền nuôi con nếu cô Tô kết hôn với người khác?”
“Không.”
“Dù chồng mới của cô ấy có thể trở thành cha hợp pháp?”
Anh nhìn thẳng vào ống kính.
“Tư cách làm cha không nằm trong một ô trên giấy khai sinh, càng không được chứng minh bằng việc giành một đứa trẻ khỏi mẹ nó. Tôi sẽ yêu thương, chăm sóc và có mặt khi con cần. Còn cô Tô kết hôn với ai là quyền của cô ấy.”
Câu trả lời lan truyền khắp mạng.
Tôi ngồi bên cạnh, bỗng nhớ người đàn ông từng nói “con anh không thể không có hộ khẩu”.
Bốn năm trước, anh quan tâm đứa trẻ vì đó là máu mủ và quyền sở hữu của mình.
Bốn năm sau, anh đã hiểu con là một con người độc lập.
Sau họp báo, chúng tôi cùng về thăm Minh An. Thằng bé đã hạ sốt, đang xếp mô hình tàu hỏa.
Nó ngẩng lên hỏi: “Ba, giấy khai sinh là gì?”
Anh ngồi xuống thảm. “Là một tờ giấy ghi ngày con ra đời và tên của những người chăm sóc con.”
“Tại sao không có tên ba?”
Anh nhìn tôi, rồi trả lời: “Vì lúc con ra đời, ba chưa đủ tốt để tên mình đứng cạnh mẹ con.”
“Bây giờ ba tốt chưa?”
Câu hỏi trẻ thơ khiến căn phòng im lặng.
Anh xoa đầu con. “Ba đang cố.”
Minh An suy nghĩ, lấy một miếng dán hình ngôi sao dán lên ngực áo anh.
“Cô giáo nói bạn cố gắng thì được thưởng sao.”
Lương Tây Lĩnh cúi nhìn ngôi sao vàng méo mó, mắt đỏ lên.
Tôi quay đi lấy nước, giả vờ không nhìn thấy.
Đêm đó, sau khi Minh An ngủ, tôi lấy giấy khai sinh ra khỏi két.
Ô tên cha vẫn trống.
Tôi cầm bút rất lâu nhưng không viết.
Không phải vì muốn trừng phạt anh.
Mà vì có những quyết định cần được đưa ra khi trái tim hoàn toàn tự do, không phải trong một phút cảm động.
Tôi cất tờ giấy lại.
Chưa phải lúc.
14. Bản di chúc của cha
Cha tôi đột quỵ vào mùa đông năm ấy.
Sau vụ án của Tô Chính Dương, tập đoàn Tô thị rơi vào khủng hoảng. Anh ta bị kết án mười hai năm tù với nhiều tội danh. Mẹ kế của tôi bị điều tra về vụ tai nạn năm xưa nhưng vì thiếu chứng cứ trực tiếp, cuối cùng chỉ bị truy tố vì cản trở điều tra và mua chuộc nhân chứng.
Cha vẫn cố giữ công ty, như thể chỉ cần Tô thị còn tồn tại thì gia đình ông chưa hoàn toàn sụp đổ.
Tôi nhận tin khi đang họp.
Thư ký cũ của ông nói: “Chủ tịch muốn gặp cô lần cuối.”
Tôi không đi ngay.
Trong suốt cuộc đời, ông có vô số cơ hội gặp tôi. Ngày mẹ mất. Ngày tôi tốt nghiệp. Ngày tôi mở công ty. Ngày scandal nổ ra. Ông đều chọn im lặng hoặc gọi đến để bảo vệ lợi ích của mình.
Bây giờ ông sắp chết, tại sao tôi phải lập tức chạy đến để giúp ông thanh thản?
Nhưng đêm đó, tôi mơ thấy mẹ.