Mang Thai Con Của Kim Chủ

Chương 16



Hai người đàn ông bắt tay. Không khí chẳng có gì bất thường, nhưng bản năng mách tôi rằng họ đều đang đánh giá đối phương.

Cố Trạch nói với tôi: “Ngày mai tôi đón cô lúc bảy giờ. Nhà hàng đã đặt.”

“Được.”

Anh rời đi.

Lương Tây Lĩnh bế Minh An đứng dậy. “Hẹn hò?”

“Không liên quan đến anh.”

“Anh chỉ hỏi để sắp xếp thời gian trông con.”

“Nếu tôi cần sẽ báo.”

Anh gật đầu, không hỏi thêm.

Tôi mở cửa, đưa tay đón Minh An nhưng thằng bé ôm chặt cổ anh. “Con muốn ba bế vào.”

Tôi do dự vài giây rồi tránh sang.

Đây là lần đầu tiên Lương Tây Lĩnh bước vào nhà tôi sau bốn năm.

Anh đi rất chậm, như sợ một bước sai sẽ bị đuổi ra ngoài. Anh đặt con lên giường, đắp chăn, chỉnh chiếc đèn ngủ hình mặt trăng. Trên tủ đầu giường là bức ảnh ba người chụp ở trường mẫu giáo. Không phải ảnh gia đình đúng nghĩa; hôm đó giáo viên kéo tất cả phụ huynh vào khung hình. Nhưng Minh An rất thích nên tôi đã in ra.

Anh nhìn bức ảnh lâu hơn bình thường.

Khi ra phòng khách, anh nói: “Cố Trạch là người tốt.”

“Anh điều tra anh ấy?”

“Không. Hai bên từng hợp tác.”

“Vậy thì sao?”

“Nếu em thích, cứ thử.”

Tôi khoanh tay. “Anh thật sự nghĩ vậy?”

Anh im lặng rồi thừa nhận: “Không. Nhưng anh không có quyền ngăn.”

“Anh có thể nói dối.”

“Bác sĩ trị liệu bảo anh nên nói thật mà không biến cảm xúc thành nghĩa vụ của người khác.”

Tôi suýt bật cười.

“Anh vẫn đi trị liệu?”

“Mỗi tháng một lần.”

“Bốn năm rồi?”

“Ừ.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn.

“Vì anh không muốn trở lại thành người từng làm em sợ.”

Tim tôi khẽ chao đảo.

Tôi quay mặt đi. “Muộn rồi. Anh về đi.”

“Ngủ ngon.”

Anh bước ra cửa.

Lần này, trước khi cửa khép lại, tôi nói: “Cẩn thận trên đường.”

Anh dừng một nhịp, rồi mỉm cười.

“Được.”

13. Người cha trên giấy khai sinh

Buổi hẹn với Cố Trạch diễn ra ở một nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn ven sông.

Anh chọn bàn cạnh cửa kính, mang theo một bó cẩm tú cầu nhỏ. Không phô trương, không khiến tôi áp lực.

“Tôi biết cô không thích nhận quà đắt tiền.” Anh nói. “Hoa này cửa hàng dưới công ty đang giảm giá.”

Tôi bật cười. “Anh không cần giải thích đến vậy.”

“Tôi cần. Cô Tô nổi tiếng kiểm soát rủi ro.”

Bữa tối dễ chịu. Chúng tôi nói về công việc, sách, chuyện nuôi con. Cố Trạch từng ly hôn, có một cô con gái sống cùng mẹ ở Singapore. Anh hiểu cảm giác phải xây dựng mối quan hệ với con trong những khung giờ được sắp xếp.

“Tôi không định thay thế cha của Minh An.” Anh nói. “Nếu chúng ta tìm hiểu, tôi chỉ muốn trở thành một người lớn tử tế trong cuộc sống của thằng bé.”

Câu nói ấy rất đúng, cũng rất chín chắn.

Nhưng tôi không cảm thấy rung động.

Không phải vì Lương Tây Lĩnh. Ít nhất tôi cố thuyết phục mình như vậy.

Sau ba lần hẹn, tôi nói thật với Cố Trạch.

Anh không giận. “Tôi đoán được.”

“Xin lỗi.”

“Không cần. Tình cảm không phải dự án để cố thêm ngân sách là thành công.”

Anh nâng ly. “Chúng ta vẫn là cộng sự tốt?”

“Tất nhiên.”

Chuyện tưởng như kết thúc ở đó. Nhưng một bức ảnh chúng tôi ăn tối bị đăng lên mạng, kèm tiêu đề tôi sắp tái hôn và cha ruột của Minh An tranh quyền nuôi con.

Sáng hôm sau, trước cổng trường có phóng viên.

Minh An bị đèn flash làm hoảng sợ, lên cơn khó thở. Giáo viên gọi cho tôi, nhưng Lương Tây Lĩnh đến trước vì đúng ngày anh đón con.

Anh dùng áo khoác che mặt Minh An, bế con chạy qua đám đông. Một phóng viên đẩy micro sát vào đứa trẻ, hỏi:

“Cháu muốn sống với ba hay mẹ?”

Lương Tây Lĩnh dừng lại.

Tôi chưa từng thấy ánh mắt anh lạnh như vậy trong bốn năm qua.

“Hỏi một đứa trẻ câu đó, anh còn lương tâm không?”

Anh giao Minh An cho trợ lý rồi quay lại, yêu cầu bảo vệ giữ hiện trường. Toàn bộ phóng viên xâm nhập khu vực trường bị lập biên bản. Cơ quan báo chí đăng bài phải công khai xin lỗi và xóa ảnh mặt trẻ em.

Nhưng tối đó, Minh An vẫn sốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...