Mang Thai Con Của Kim Chủ
Chương 6
Mộ Hiểu Hiểu bước tới, lạnh lùng nói: “Anh Lương, đây là bệnh viện. Bệnh nhân có đầy đủ năng lực hành vi và đã ký giấy tự nguyện. Anh không có quyền cản trở.”
“Cô ấy không tỉnh táo.”
“Người không tỉnh táo là anh.”
Anh quay sang tôi, đôi mắt đỏ ngầu. “Tô Nhiễm, em muốn gì? Hôn nhân? Cổ phần? Một danh phận công khai? Em nói đi, anh đều cho.”
Đây từng là những thứ tôi mơ ước.
Giờ nghe anh nói ra, tôi chỉ thấy buồn nôn.
“Tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi.”
Mặt anh trắng bệch.
Tôi bước vòng qua anh, đi vào phòng.
Cánh cửa khép lại. Tôi nghe bên ngoài có tiếng va đập rất mạnh, sau đó là tiếng y tá hốt hoảng. Có lẽ anh đã đấm vào tường. Có lẽ anh đang nổi giận vì lần đầu tiên có thứ không thuộc quyền quyết định của mình.
Tôi nằm lên giường thủ thuật. Bác sĩ kiểm tra hồ sơ, xác nhận lại một lần nữa.
“Cô Tô, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi nhìn bóng đèn trên trần, nước mắt chảy vào tóc.
Một âm thanh rất nhỏ từ phòng siêu âm ban nãy bỗng vang lên trong trí nhớ.
Thình thịch.
Thình thịch.
Không biết đó là nhịp tim của tôi hay của một mầm sống còn bé hơn hạt đậu.
Tôi nhắm mắt.
“Xin lỗi, bác sĩ.”
“Tôi đổi ý.”
6. Không còn là ngoại lệ
Khi tôi bước ra, Lương Tây Lĩnh vẫn đứng trước cửa.
Khớp tay phải của anh rách toạc, máu đã khô trên mu bàn tay. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng ở vùng bụng phẳng lì. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong mắt anh có một thứ gần giống sợ hãi.
“Xong rồi?”
Tôi không trả lời.
Anh bước đến, giọng khàn đặc: “Tô Nhiễm, anh hỏi em—”
“Xong rồi.”
Tôi cắt ngang.
Hiểu Hiểu nhìn tôi kinh ngạc, nhưng tôi khẽ lắc đầu. Cô hiểu ý, không nói gì.
Lương Tây Lĩnh đứng yên như hóa đá.
Rất lâu sau, anh mới hỏi: “Em thật sự bỏ nó?”
“Phải.”
Tôi chưa từng thấy một người kiêu ngạo như anh lại có vẻ mặt ấy. Giống như ai đó vừa rút hết xương sống, chỉ còn một lớp vỏ đứng giữa hành lang.
Nhưng tôi không mềm lòng.
Nếu anh biết tôi giữ đứa bé, anh sẽ không bao giờ để tôi rời đi. Anh có đủ tiền và quyền để biến mọi con đường trước mặt tôi thành ngõ cụt.
Tôi phải nói dối.
Vì tôi không giữ con cho anh.
Tôi giữ con cho chính mình.
“Từ hôm nay, chúng ta kết thúc.” Tôi đưa anh bản sao thanh lý hợp đồng. “Những khoản tiền anh chuyển trong bảy năm, tôi đã lập danh sách. Phần dùng cho học phí và chi phí sinh hoạt, tôi sẽ hoàn trả theo từng đợt. Căn hộ, xe và tài sản đứng tên tôi nhưng do anh mua, luật sư sẽ làm thủ tục chuyển lại.”
Anh không nhận giấy.
“Anh không đồng ý.”
“Hợp đồng ghi rõ một trong hai bên có quyền chấm dứt sau bảy năm.”
“Em đang nói hợp đồng với anh?”
“Ngoài hợp đồng ra, giữa chúng ta còn gì?”
Câu hỏi ấy như một nhát dao.
Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên nắm vai tôi: “Bảy năm qua em chưa từng có tình cảm với anh sao?”
Tôi suýt bật cười.
Hóa ra anh biết tình cảm của tôi.
Anh biết tôi yêu, nên mới chắc chắn tôi sẽ không rời đi. Anh biết tôi khao khát một gia đình, nên thuận miệng hứa cưới. Anh biết tôi tự ti về thân phận, nên mỗi lần tranh cãi đều dùng tiền nhắc tôi nhớ vị trí của mình.
Biết mà vẫn làm, còn tàn nhẫn hơn không biết.
“Từng có.” Tôi nói. “Nhưng hôm qua đã hết rồi.”
Anh buông tôi ra như bị bỏng.
Tôi cùng Hiểu Hiểu rời bệnh viện bằng lối sau. Trong xe, cô nhìn tôi hồi lâu.
“Cậu thật sự muốn giấu anh ta?”
“Ừ.”
“Sau này thì sao?”
“Sau này mình sẽ tự chịu trách nhiệm.”
“Anh ta sẽ phát hiện.”
“Vậy trước khi anh ta phát hiện, mình phải trở thành người có thể bảo vệ con.”
Tôi đặt tay lên bụng, lần đầu tiên nói thành lời với sinh linh nhỏ bé ấy.
“Mẹ không biết mình có làm tốt không.”
“Nhưng mẹ hứa sẽ không để con lớn lên trong bóng tối.”
Ngày hôm sau, dự án của công ty bị đình chỉ.