Mang Thai Con Của Kim Chủ

Chương 7



Lý do là “cần rà soát lại quy trình phê duyệt”. Nhà đầu tư vòng A đồng loạt hoãn ký. Hai khách hàng lớn gửi thông báo chấm dứt hợp tác. Tin đồn lan ra rằng công ty tôi có được dự án nhờ quan hệ không minh bạch với một quan chức.

Tôi nhìn những email liên tiếp hiện lên, đầu óc lạnh ngắt.

Trợ lý hoảng hốt: “Chị Tô, có phải anh Lương—”

“Không kết luận khi chưa có chứng cứ.”

Nhưng trong lòng tôi cũng nghĩ đến anh.

Lương Tây Lĩnh từng nói anh có thể đưa tôi lên, cũng có thể khiến tôi rơi xuống. Khi ấy tôi tưởng đó chỉ là lời lúc tức giận. Bây giờ, mọi cánh cửa đóng lại cùng một ngày.

Điện thoại reo.

Là anh.

Tôi nghe máy nhưng không nói.

“Em đang ở đâu?”

“Có việc gì?”

“Về nhà. Anh sẽ coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.”

Tôi nhìn thông báo rút vốn trên màn hình, hỏi: “Nếu tôi không về thì sao?”

Giọng anh lạnh đi. “Tô Nhiễm, đừng thử giới hạn của anh.”

“Dự án bị đình chỉ, nhà đầu tư rút lui, khách hàng hủy hợp đồng. Đây là giới hạn của anh sao?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Em cho rằng anh làm?”

“Ngoài anh ra, còn ai có thể khiến mọi chuyện xảy ra cùng một lúc?”

“Nếu là anh, em nghĩ công ty của em còn có thể mở cửa đến giờ?”

Tôi siết điện thoại.

Anh nói tiếp: “Anh sẽ xử lý. Nhưng em phải trở về.”

“Đó là điều kiện?”

“Là yêu cầu.”

Tôi cười. “Vậy không cần.”

“Tô Nhiễm!”

“Lương Tây Lĩnh, anh nghe cho rõ. Công ty có thể phá sản, tôi có thể mất trắng, nhưng tôi sẽ không quay lại làm tình nhân của anh.”

Tôi cúp máy, tắt nguồn.

Buổi chiều, tôi triệu tập toàn bộ nhân viên. Công ty có ba mươi bảy người. Một vài người cúi đầu tránh ánh mắt tôi, một vài người lo lắng, còn những người đã theo tôi từ ngày đầu tiên thì ngồi thẳng lưng chờ đợi.

Tôi nói thật về tình hình tài chính, đặt hai phong bì lên bàn.

“Phong bì trắng là đơn xin nghỉ kèm ba tháng trợ cấp. Ai muốn đi, tôi không trách.”

“Phong bì xanh là thỏa thuận giữ lại cổ phần ưu đãi thay cho một phần lương trong sáu tháng tới. Ai ở lại, tôi không hứa chắc công ty sẽ sống. Tôi chỉ hứa mọi quyết định từ hôm nay sẽ minh bạch, và tôi là người cuối cùng nhận lương.”

Cuối cuộc họp, mười một người chọn phong bì trắng.

Hai mươi sáu người chọn màu xanh.

Tôi đứng trong phòng họp trống, nhìn những chữ ký trước mặt, bỗng hiểu một điều.

Suốt bảy năm, tôi vẫn nghĩ Lương Tây Lĩnh là chỗ dựa lớn nhất của mình.

Nhưng hóa ra, khi anh rút tay đi, tôi vẫn chưa ngã.

Tôi có thể tự đứng.

7. Kẻ đứng sau tấm màn

Ba ngày sau, một người không ngờ tới tìm đến công ty tôi.

Thẩm Giai Viện.

Cô mặc bộ vest màu xám nhạt, không trang điểm đậm, trông khác hẳn hình dung của tôi về một thiên kim tiểu thư. Cô đặt danh thiếp lên bàn.

“Tôi phụ trách quỹ đầu tư nghệ thuật số Viễn Minh. Tôi muốn xem bản thuyết trình sản phẩm của cô.”

Tôi không chạm vào danh thiếp. “Cô đến thay Lương Tây Lĩnh?”

“Không.”

“Vậy cô đến xem người tình cũ của vị hôn phu thảm hại thế nào?”

Giai Viện không giận. Cô nhìn tôi vài giây rồi nói: “Thứ nhất, tôi không phải vị hôn thê của anh ấy. Thứ hai, tôi có người yêu. Thứ ba, chuyện công ty cô bị chặn vốn có liên quan đến nhà họ Thẩm, nên tôi đến để giải quyết.”

Tôi khựng lại.

Cô mở máy tính bảng, đẩy sang phía tôi. Trên màn hình là sơ đồ giao dịch giữa ba công ty vỏ bọc. Điểm cuối cùng dẫn về một quỹ gia đình do chú ruột cô quản lý.

“Chú tôi muốn hai nhà Thẩm — Lương liên hôn. Công ty của cô là cái gai. Ông ấy cho rằng chỉ cần ép cô biến mất, Tây Lĩnh sẽ chấp nhận hôn sự.”

“Tại sao cô giúp tôi?”

“Vì tôi cũng là cái giá trong cuộc hôn nhân đó.”

Giai Viện dựa lưng vào ghế. “Tôi có thể giúp cô khôi phục một phần nguồn vốn, nhưng cần cô hợp tác điều tra các giao dịch nội bộ. Tôi muốn giành quyền kiểm soát quỹ từ tay chú tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...