Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh

Chương 15



Chiếc điện thoại cháy xém chỉ là màn kịch do Phùng Kiệt và Trình Việt dựng lên để khiến Lục Thành Khôn tin hắn đã bị thủ tiêu. Trong thời gian mất tích, anh ta thu thập được camera trong câu lạc bộ và các cuộc giao dịch bí mật.

“Vậy vụ tai nạn của anh?” tôi hỏi Lục Sâm.

“Là thật.”

“Anh biết có nguy hiểm mà vẫn lên xe?”

“Anh không biết chúng sẽ ra tay ngay trên cầu.”

Tôi ném chiếc gối vào người anh, tránh đúng bên vai bị thương.

“Anh còn dám cười?”

“Anh không cười.”

“Khóe miệng anh đang nhếch lên.”

“Vì em đang lo cho anh.”

Tôi quay đi, không thèm nói chuyện. Một lát sau, bàn tay lành lặn của anh khẽ kéo ngón tay tôi.

“Mộc Mộc.”

“Gì?”

“Anh xin lỗi.”

“Chuyện nào? Tự tiện điều tra tôi, lấy thân đỡ đạn hay coi mạng mình như giấy nháp?”

“Tất cả.”

Tôi im lặng. Anh chậm rãi nói tiếp:

“Anh từng nghĩ trách nhiệm là đưa cho em đủ tiền, đủ người bảo vệ, một căn nhà an toàn. Nhưng khi nằm bất tỉnh, thứ anh sợ nhất không phải mất tập đoàn. Anh sợ tỉnh lại quá muộn, em đã không còn muốn nhìn thấy anh.”

“Anh muốn tôi nói gì?”

“Không cần nói gì. Chỉ cần cho anh tiếp tục ở cạnh em, với tư cách do em quyết định.”

Tôi quay lại. Gương mặt anh vẫn tái, đôi mắt lại chân thành đến mức tôi không thể trốn.

“Bạn trai thử việc,” tôi nói. “Ba tháng.”

Lục Sâm sững người. “Có thể gia hạn không?”

“Tùy biểu hiện.”

“Có quyền lợi gì?”

“Quyền im lặng khi bị mắng.”

Lần này anh thực sự bật cười. Anh kéo tay tôi lên môi hôn khẽ, trịnh trọng như tiếp nhận một bản hợp đồng quan trọng nhất đời.

“Anh chấp nhận.”

Ba ngày sau, Lâm Nhã xin gặp tôi. Cô ta mặc áo bệnh nhân, cánh tay bó bột, không còn lớp trang điểm tinh xảo.

“Em không mong chị tha thứ.”

“Tôi cũng không định tha thứ.”

Cô ta cúi đầu. “Em biết.”

Lâm Nhã kể cô ta tiếp cận Trương Hạo vì muốn đổi đời. Ban đầu chỉ định khiến anh ta ly hôn rồi kết hôn với mình. Nhưng sau khi giả có thai, cô ta phát hiện Trương Hạo nợ nần và dính vào việc làm ăn phi pháp. Cô ta muốn rút lui thì bị đe dọa. Vương Chí, người giúp làm giả giấy tờ, không hề ra nước ngoài như hồ sơ thể hiện. Hắn đã bị Cao Dũng giữ lại rồi mất tích.

“Tại sao cuối cùng cô cứu tôi?”

Lâm Nhã nhìn ra cửa sổ. “Vì lúc Trương Hạo giơ dao, em chợt nhớ ngày trước chị từng che cho em một nồi canh nóng bị đổ ở văn phòng. Khi ấy chị không biết em đang cướp chồng chị. Người duy nhất từng đối xử tốt với em lại là người em hại thảm nhất.”

Tôi không nói gì.

Cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm giả hồ sơ, vu khống và tiếp tay. Việc cứu tôi không xóa được lỗi lầm, chỉ chứng minh con người vẫn có thể dừng lại trước khi trượt xuống vực sâu nhất.

Trước khi tôi rời phòng, cô ta gọi với theo.

“Chị Mộc Mộc, Trương Hạo từng nói một câu. Anh ta nói nếu biết chị có thể mang thai, anh ta sẽ không bao giờ ly hôn.”

Tôi quay đầu.

“Cô nói với anh ta giúp tôi: may mà anh ta không biết.”

CHƯƠNG 15

Cuộc họp cổ đông bất thường diễn ra một tháng sau.

Lục Sâm vẫn phải chống gậy, vai chưa thể vận động mạnh. Tôi không tham dự, nhưng toàn bộ diễn biến được phát trực tiếp cho các cổ đông ở xa.

Lục Thành Khôn bước vào với nụ cười bình thản, như thể các cuộc điều tra không hề liên quan tới mình. Ông ta nắm ba mươi hai phần trăm cổ phần cùng nhóm ủy quyền, vẫn đủ sức lật đổ Lục Sâm nếu các cổ đông trung lập đổi phe.

Ông ta mở đầu bằng một bài phát biểu đầy tình thân.

“Tôi chăm sóc A Sâm từ khi cha mẹ nó qua đời. Những quyết định gần đây của nó khiến tập đoàn tổn thất nặng nề. Tôi không tranh quyền, chỉ muốn bảo vệ cơ nghiệp anh trai để lại.”

Lục Sâm ngồi ở vị trí chủ tọa, lặng lẽ nghe hết.

Sau đó anh bật đoạn ghi âm lấy được từ USB.

Chương trước Chương tiếp
Loading...