Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh

Chương 14



Tôi đến kho lúc mười một giờ đêm. Bên trong chỉ bật một bóng đèn vàng. Bà nội bị trói ở giữa, Lâm Nhã đứng cạnh, môi rách, một bên má sưng đỏ. Trương Hạo cầm dao, phía sau là Cao Dũng và bốn tên đàn em.

“Tháo vòng ra!” Trương Hạo quát.

Tôi làm theo, đặt chiếc vòng xuống nền.

“Thả bà tôi trước.”

Cao Dũng cười khùng khục. “Cô không có tư cách mặc cả.”

Hắn nhặt vòng, đưa cho một người kiểm tra. Tôi cố giữ bình tĩnh. Chiếc vòng này là bản sao, bên trong có thiết bị định vị và ghi âm.

Trương Hạo nhìn bụng tôi, vẻ mặt phức tạp. “Nếu ngày đó cô có thai với tôi, mọi chuyện đâu đến mức này.”

“Anh nên tự hỏi vì sao ba năm tôi không thể có thai với anh.”

Mặt anh ta biến sắc.

Tôi nói tiếp: “Anh chưa từng đi kiểm tra đúng không? Kết quả nam khoa trong tay Lâm Nhã là của anh. Anh bị vô sinh do biến chứng quai bị từ nhỏ. Cái thai của cô ta không thể là con anh, và hai đứa trẻ của tôi càng không.”

“Câm miệng!”

Trương Hạo lao tới, nhưng Lâm Nhã bất ngờ chắn trước mặt tôi. Con dao sượt qua cánh tay cô ta.

“Chạy đi!” cô ta hét.

Cao Dũng tát ngã Lâm Nhã, giật bà nội dậy. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng còi. Thiết bị trong vòng đã truyền đủ vị trí.

“Con khốn, mày gài bẫy!”

Hắn kéo bà nội lùi về phía cửa sau. Tôi không kịp suy nghĩ, lập tức đuổi theo. Trương Hạo túm lấy áo tôi, chúng tôi cùng ngã xuống. Bụng tôi va vào một thùng giấy, cơn đau buốt chạy dọc sống lưng.

Tiếng súng nổ chát chúa.

Cao Dũng bắn lên mái để dọa cảnh sát rồi lôi bà ra bến sông. Tôi gượng đứng dậy. Lâm Nhã nhặt một thanh sắt đập vào chân Trương Hạo, giải thoát cho tôi.

“Đi cứu bà đi!”

Tôi chạy ra ngoài. Một chiếc ca nô đang chờ dưới bến. Cao Dũng kề dao vào cổ bà nội, ép cảnh sát lùi lại.

“Cho tao xe! Nếu không bà già chết trước!”

Mặt sông đen ngòm cuộn sóng. Tôi từng bước tiến tới.

“Ông cần con tin thì bắt tôi. Tôi mang hai người thừa kế nhà họ Lục, giá trị hơn bà ấy.”

“Mộc Mộc, không được!” bà nội khóc.

Cao Dũng quả nhiên dao động. Hắn đẩy bà sang một tên khác rồi ra hiệu tôi tới. Khi chỉ còn cách ba bước, tôi bất ngờ ném nắm bột chữa cháy giấu trong túi vào mắt hắn.

Cao Dũng gào lên, bóp cò theo bản năng.

Một bóng người từ phía sau lao tới che trước mặt tôi.

Viên đạn găm vào vai Lục Sâm.

Anh ôm tôi ngã xuống bến, phía sau cảnh sát đồng loạt khống chế Cao Dũng. Tôi nhìn máu nhanh chóng thấm qua áo anh, đầu óc trống rỗng.

“Anh đã hứa...”

Lục Sâm nghiến răng vì đau, vẫn cố nâng tay sờ mặt tôi.

“Anh trở về nguyên vẹn không nổi.” Anh thở dốc. “Nhưng ít nhất... vẫn trở về.”

CHƯƠNG 14

Viên đạn xuyên qua phần mềm vai, không tổn thương mạch máu lớn. Lục Sâm được đưa trở lại bệnh viện trong tình trạng vừa chấn thương chân, vừa có thêm một lỗ đạn. Bác sĩ trưởng tức đến mức mắng anh suốt mười phút.

Tôi cũng bị giữ lại theo dõi. May mắn hai đứa trẻ chỉ bị kích thích nhẹ, không có dấu hiệu sinh non.

Bà nội bình an. Lâm Nhã bị thương ở tay và được cảnh sát bảo vệ. Trương Hạo, Cao Dũng cùng đám đàn em bị bắt tại chỗ.

Trong chiếc USB lấy từ két sắt có toàn bộ sổ giao nhận hàng lậu, các khoản chuyển tiền và một đoạn ghi âm giữa Cao Dũng với Lục Thành Khôn. Tuy chưa đủ chứng minh ông ta trực tiếp ra lệnh giết người, nó đủ để mở cuộc điều tra chính thức.

Phùng Kiệt cũng xuất hiện. Hóa ra anh ta không phản bội.

Ngay từ đầu, Lục Sâm đã nghi trong ba người nhận lịch trình giả có hai nội gián. Phùng Kiệt cố ý làm mồi nhử, giả vờ bỏ trốn để thâm nhập sâu hơn. Người thực sự tiết lộ lịch tới kho phía bắc là thư ký trưởng Đỗ Mạn, còn Phùng Kiệt nhận được thông tin qua hệ thống bị cô ta can thiệp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...