Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh
Chương 17
Tôi xem buổi phát sóng ở nhà, bỗng hiểu tại sao một người từng sống giữa nghi kỵ vẫn có thể giữ được giới hạn của mình. Anh lạnh lùng không phải vì không biết yêu thương, mà vì đã chứng kiến quá nhiều tình thân được dùng làm cái cớ che đậy lòng tham.
Tối đó, anh trở về rất muộn.
Tôi mở cổng, thấy anh đứng một mình dưới ngọn đèn đường. Không vệ sĩ, không xe sang, chỉ có chiếc gậy và bóng người kéo dài cô độc.
“Anh không còn nhà để về,” anh nói.
Tôi nhìn căn nhà phía sau. “Đây cũng chưa phải nhà anh.”
Ánh mắt anh tối xuống.
Tôi nghiêng người mở rộng cánh cổng. “Nhưng bạn trai thử việc có thể vào ăn cơm.”
Anh bật cười, đôi mắt đỏ lên.
Bà nội đã nấu một nồi canh gà. Bà không hỏi chuyện tập đoàn, chỉ gắp cho anh cái đùi rồi càu nhàu người bị thương phải ăn nhiều. Lục Sâm cúi đầu ăn, rất lâu không nói.
Sau bữa cơm, tôi thấy anh đứng ngoài vườn. Những cây bạc hà bà trồng lại đã lên mầm non.
“Anh hận ông nội không?” tôi hỏi.
“Có.”
“Còn thương?”
“Cũng có.”
“Hai thứ đó có thể cùng tồn tại.”
Anh nhìn tôi. “Em cũng từng vừa hận vừa thương Trương Hạo sao?”
Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Nhưng sau này tôi hiểu thứ mình tiếc không phải anh ta. Tôi tiếc bản thân đã từng đặt hết giá trị của mình vào việc được anh ta yêu.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ tôi tự biết mình đáng giá.”
Lục Sâm đưa tay, nhưng dừng lại trước khi chạm vào tôi. Tôi chủ động nắm lấy.
“Anh cũng nên học điều đó,” tôi nói. “Anh không cần tập đoàn hay sự thừa nhận của ông nội để chứng minh mình là ai.”
Anh siết tay tôi, rất khẽ.
“Còn sự thừa nhận của em?”
“Cái đó phải tiếp tục cố gắng.”
CHƯƠNG 17
Sau khi Lục Thành Khôn bị bắt, tưởng như sóng gió đã lắng xuống. Nhưng con thú bị dồn vào đường cùng luôn để lại cú cắn cuối.
Cao Dũng khai toàn bộ việc nhận lệnh phục kích, phóng hỏa và bắt cóc, nhưng phủ nhận liên quan vụ tai nạn mười sáu năm trước. Người tài xế năm xưa đã chết vì bệnh, hồ sơ hiện trường bị tiêu hủy. Muốn buộc tội Lục Thành Khôn về cái chết của cha mẹ Lục Sâm cần một nhân chứng khác.
Nhân chứng ấy bất ngờ là mẹ Trương Hạo.
Bà ta tìm tới luật sư, giao ra một chiếc hộp kim loại Trương Hạo từng gửi về quê cất giữ. Bên trong có sổ cái cũ, một máy ghi âm và vài tấm ảnh. Trương Hạo không hiểu giá trị của chúng; anh ta nhận chiếc hộp từ Cao Dũng làm vật bảo đảm cho một khoản nợ.
Trong ảnh, Lục Thành Khôn gặp người tài xế của cha mẹ Lục Sâm ba ngày trước tai nạn. Đoạn ghi âm là lời thú nhận của tài xế trước khi chết, được Cao Dũng dùng để uy hiếp ông ta nhiều năm.
Đổi lại, mẹ Trương Hạo xin giảm án cho con trai.
Lục Sâm không hứa. Bằng chứng được nộp thẳng cho cơ quan điều tra, việc khoan hồng do pháp luật quyết định.
Trương Hạo xin gặp tôi lần cuối trước khi bị chuyển trại tạm giam.
Anh ta ngồi sau tấm kính, mặc áo phạm nhân, không còn chút bóng dáng ông chủ từng vênh váo. Khi nhìn thấy bụng tôi đã lớn rõ, đôi mắt anh ta đỏ lên.
“Mộc Mộc, tôi sai rồi.”
Tôi cầm ống nghe, không đáp.
“Tôi bị Lâm Nhã lừa. Nếu không có cô ta...”
“Đến bây giờ anh vẫn đổ lỗi cho người khác?”
Anh ta cứng họng.
“Lâm Nhã có lỗi của cô ấy. Nhưng người thề chung thủy với tôi là anh. Người chiếm tiền của tôi là anh. Người ký giấy cho xe vận chuyển hàng cấm cũng là anh.”
“Tôi chỉ muốn công ty lớn nhanh hơn. Tôi không biết Cao Dũng giết người.”
“Khi biết thì anh dừng lại không?”
Trương Hạo cúi đầu.
Tôi đặt một tờ giấy lên khay. Đó là thỏa thuận hoàn trả tài sản sau khi công ty anh ta thanh lý. Sáu trăm tám mươi triệu sẽ được lấy từ phần tài sản hợp pháp còn lại, không liên quan khoản thu bất chính.
“Ký đi.”
Anh ta nhìn tôi, giọng nghẹn lại. “Em thật sự chưa từng nghĩ tới việc quay về sao?”
“Không.”
“Nếu tôi đi khám sớm, nếu chúng ta có con...”