Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh

Chương 18



“Không có nếu như. Và việc có con cũng không thể cứu một cuộc hôn nhân thiếu tôn trọng.”

Anh ta run tay ký tên.

Trước khi tôi đứng dậy, anh ta đột nhiên nói: “Lục Sâm không sạch sẽ như em nghĩ đâu. Người có quyền lực không ai sạch cả.”

Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt năm năm.

“Anh ấy có thể không hoàn hảo. Nhưng khi làm sai, anh ấy chịu trách nhiệm. Còn anh đến phút cuối vẫn chỉ muốn kéo người khác xuống để mình trông bớt tệ.”

Tôi đặt ống nghe xuống, rời đi không quay đầu.

Bên ngoài trại tạm giam, Lục Sâm đang chờ dưới mưa phùn. Anh không hỏi chúng tôi nói gì, chỉ mở ô che cho tôi.

“Sao anh không ở trong xe?”

“Em bảo không cần đi cùng, không bảo không được đón.”

“Lách luật.”

“Học từ em.”

Tôi bật cười. Anh nhìn nụ cười của tôi, vẻ căng thẳng mới tan đi.

“Hết ba tháng thử việc rồi,” anh nhắc.

“Thì sao?”

“Anh được gia hạn không?”

Tôi giả vờ suy nghĩ. “Thêm ba tháng.”

“Bao giờ mới được chuyển chính thức?”

“Khi nào tôi thấy đủ.”

Anh gật đầu rất nghiêm túc. “Vậy anh tiếp tục cố.”

CHƯƠNG 18

Thai kỳ bước sang tháng thứ bảy, bụng tôi lớn nhanh vì mang song thai. Lục Sâm gần như biến thành một cuốn cẩm nang chăm sóc thai phụ biết đi.

Anh ghi lại giờ uống vitamin, học cách nấu món ít dầu, dự ba lớp tiền sản và nghiêm túc hỏi bác sĩ từng dấu hiệu nhỏ. Đêm đầu tiên hai đứa trẻ đạp mạnh, anh quỳ bên giường gần một tiếng, áp tai lên bụng tôi như đang nghe một bí mật vũ trụ.

“Bên trái là anh, bên phải là em,” anh tự phân công.

“Dựa vào đâu?”

“Đứa bên trái đạp mạnh hơn.”

“Con gái không thể đạp mạnh à?”

Anh lập tức sửa: “Vậy bên trái là em.”

Bà nội ngồi cạnh cười đến chảy nước mắt.

Cuộc sống bình yên khiến tôi gần như quên mất Tống Uyển. Cô ta không bị bắt vì chưa đủ bằng chứng tham gia các vụ bạo lực, nhưng nhà họ Tống đã đưa cô ta ra nước ngoài sau bê bối thuê người bôi nhọ tôi.

Một chiều cuối tuần, tôi nhận được bưu kiện không ghi người gửi. Bên trong là chiếc cúc áo vàng còn lại của Lục Sâm và một tờ giấy:

“Muốn biết vì sao anh ta tìm được cô, hãy hỏi ai đã giao chiếc áo khoác cho nhà họ Tống.”

Tôi đem tới cho Lục Sâm. Anh nhìn chiếc cúc, sắc mặt thay đổi.

Sáng hôm sau đêm ruộng ngô, người tìm thấy anh đầu tiên không phải Trình Việt mà là đội cứu hộ do nhà họ Tống cử tới. Tống Uyển đã giữ chiếc áo khoác dính bùn, tuyên bố nó thất lạc trong quá trình cấp cứu. Nếu chiếc cúc nằm trong tay cô ta, rất có thể cô ta đã biết về tôi ngay từ đầu.

“Vì sao cô ấy không giết tôi lúc đó?”

“Có lẽ cô ta chưa biết em mang thai.”

Trình Việt truy lại dữ liệu và phát hiện Tống Uyển đã thuê thám tử tìm phụ nữ quanh khu vực ruộng ngô. Nhưng trước khi họ xác định được tôi, cô ta vô tình thấy hồ sơ khám thai do một nhân viên phòng khám bán ra. Chính thông tin ấy dẫn Lục Sâm tới tôi, đồng thời cũng dẫn Tống Uyển tới.

Chiếc xe Rolls-Royce hôm Lục Sâm xuất hiện trước cổng không phải ngẫu nhiên đến sớm hơn đối thủ. Anh đã chặn được người của Tống Uyển chỉ trước nửa ngày.

“Bưu kiện này do ai gửi?” tôi hỏi.

Camera bưu cục cho thấy người gửi là thư ký cũ của Tống Uyển. Cô ta đã mất tích ngay sau đó.

Hai ngày sau, truyền thông nước ngoài đăng tin Tống Uyển không hề xuất cảnh. Người lên máy bay bằng hộ chiếu của cô ta là một phụ nữ có ngoại hình tương tự. Nhà họ Tống thú nhận đã mất liên lạc với con gái.

Tôi nhìn căn phòng trẻ em vừa sơn xong, dự cảm bất an quay lại.

Lục Sâm lập tức muốn đưa tôi vào bệnh viện trước ngày sinh để theo dõi. Tôi đồng ý, nhưng trên đường đi, chiếc xe bất ngờ bị một phụ nữ lao ra chặn đầu.

Là thư ký cũ của Tống Uyển.

Cô ấy đập cửa kính, gào lên: “Cứu em gái tôi! Tống Uyển bắt nó rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...