Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh

Chương 2



"Đừng kêu... Cứu tôi... hoặc tôi bẻ gãy cổ cô."

Tông giọng anh ta trầm thấp, khàn đặc nhưng chứa đựng sự đe dọa không thể nghi ngờ.

Trong bóng tối lập lòe của ánh trăng, tôi hoảng hốt nhìn xuống. Chiếc áo sơ mi trắng đắt đỏ của người đàn ông đã bị máu nhuộm đỏ thẫm một mảng lớn bên eo trái. Một vết chém sâu đang liên tục rỉ máu.

Xa xa trên đường quốc lộ, tiếng gầm hú của mấy chiếc xe mô tô phân khối lớn cùng tiếng bước chân rầm rộ đang tiến về phía ruộng ngô.

“Hắn chạy vào đây rồi! Tản ra tìm! Thiếu gia dặn bằng mọi giá phải lấy mạng hắn đêm nay!"

Tôi run bắn người. Bọn sát thủ!

Bàn tay người đàn ông bịt miệng tôi siết chặt hơn một chút, thân thể anh ta hơi thả lỏng như thể sắp kiệt sức vì mất máu.

Không hiểu sao, nhìn thấy đôi mắt đen thẫm đầy kiên cường lẫn tuyệt vọng của anh ta trong đêm, tim tôi lại nhói lên. Tôi cắn răng, giơ tay ra hiệu bảo anh ta im lặng, rồi kéo mạnh anh ta nằm rạp xuống giữa những gốc ngô rậm rạp.

Tôi xé rách vạt áo phông của mình, nhanh tay bịt chặt vết thương đang chảy máu cho anh ta, rồi lấy nắm đất ẩm phủ lên vết máu trên lá ngô.

Đám người cầm dao gậy xông qua ruộng ngô, quét đèn pin sáng rực. Tôi ôm chặt lấy người đàn ông trong lòng, giả vờ như hai đứa trẻ ranh đang lén lút hẹn hò đùa nghịch.

"Ai đấy?!" Một tên tay sai chĩa đèn pin về phía chúng tôi.

Tôi quay lưng lại che cho người đàn ông, giả vờ luống cuống kéo áo, gào lên bằng giọng địa phương:

"Mấy người làm cái trò gì đấy?! Đêm hôm người ta đang yêu nhau mà cũng mò vào đây rình à?! Có cút đi không tôi gọi cả làng ra đánh chết giờ!"

Thấy tôi ăn mặc xuề xòa, lại thêm mùi bùn đất nồng nặc, tên kia chửi thề một tiếng rồi bỏ đi sang hướng khác.

Tiếng bước chân xa dần. Mồ hôi lạnh trên lưng tôi chảy ra ướt đầm.

Tôi quay lại, định đỡ người đàn ông dậy thì đột nhiên anh ta xoay người, đè đè tôi xuống lớp lá ngô khô.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu vì tác dụng của thứ thuốc độc mà kẻ thù đã hạ, lý trí hoàn toàn sụp đổ.

"Nóng quá... Cho tôi..."

"Anh... anh làm gì thế?! Buông ra... ừm..."

Môi tôi bị chặn đứng bởi một nụ hôn nồng cháy và điên cuồng.

Đêm hôm đó, giữa tiếng gió rì rào của ruộng ngô mùa hạ, sự va chạm cuồng nhiệt và mê loạn đã nuốt chửng cả hai chúng tôi.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, trên người khoác chiếc áo khoác vest đắt tiền của anh ta, còn người đàn ông thì đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại chiếc cúc áo bằng vàng khắc chữ "L.S" rơi lại trên nền đất ẩm.

Tôi cắn răng nhặt chiếc cúc áo, gom giặt sạch sẽ rồi giấu kín vào đáy tủ, tự nhủ coi như đây là một giấc mơ điên rồ của tuổi trẻ.

Thế nhưng hai tháng sau...

Tôi bắt đầu nôn mửa dữ dội mỗi khi ngửi thấy mùi cá kho.

Trên tay tôi là tờ kết quả siêu âm từ bệnh viện huyện: **Đã mang thai 8 tuần.**

Bác sĩ nhìn tôi thở dài: "Tử cung cô thuộc dạng ngả sau, rất khó thụ thai. Đứa trẻ này đến được là một phép kỳ diệu đấy. Cô có muốn giữ không?"

Tôi sững sờ ôm lấy cái bụng vẫn còn phẳng lì.

Cái gì mà "tử cung điếc"? Cái gì mà "không biết đẻ"?

Hóa ra ba năm qua, người có vấn đề sinh sản căn bản không phải là tôi, mà chính là tên chồng cũ Trương Hạo!

Tôi cầm tờ siêu âm về nhà, suốt quãng đường đầu óc cứ ong ong.

Bà nội đang ngồi lựa đỗ dưới hiên. Vừa thấy mặt tôi trắng bệch, bà lập tức chống gậy đứng dậy.

“Mộc Mộc, cháu bệnh ở đâu?”

Tôi quỳ xuống bên chân bà, cố mở miệng mấy lần mà không thành tiếng. Cuối cùng, tôi đặt tờ giấy mỏng lên lòng bàn tay nhăn nheo của bà.

Bà nội không biết đọc nhiều, nhưng nhìn hình ảnh đen trắng và dòng chữ tám tuần cũng hiểu ra. Bàn tay bà run lên.

“Là của Trương Hạo?”

“Không phải.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...