Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh
Chương 3
Tôi cúi đầu kể hết chuyện đêm ở ruộng ngô. Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị mắng, thậm chí bị đuổi khỏi nhà. Nhưng bà chỉ im lặng rất lâu rồi kéo tôi vào lòng.
“Cháu muốn giữ nó không?”
Tôi đặt tay lên bụng. Đứa bé còn nhỏ tới mức tôi chưa cảm nhận được gì, vậy mà khi nghĩ đến chuyện từ bỏ, tim tôi đau như bị ai khoét mất một mảng.
“Muốn ạ.”
Bà nội vuốt tóc tôi, thở dài: “Vậy thì giữ. Nhà mình nghèo nhưng chưa từng để một đứa trẻ phải đói. Miễn cháu nghĩ kỹ, bà sẽ cùng cháu nuôi nó.”
Tôi ôm bà khóc đến ướt vai áo.
Từ ngày đó, tôi nhận dạy thêm cho trẻ con trong làng. Ban ngày lên lớp, chiều tưới rau, tối soạn bài. Cuộc sống vất vả nhưng yên ổn. Tôi tưởng chỉ cần đóng chặt cánh cửa quá khứ thì không ai có thể tìm thấy mình.
Cho đến một buổi trưa cuối tháng tám.
Tiếng động cơ trầm thấp phá tan sự yên tĩnh của con đường làng. Một chiếc Rolls-Royce đen bóng dừng trước cổng tre, theo sau là bốn chiếc xe địa hình. Đám trẻ đang bắt châu chấu ngoài bờ ruộng ùa tới xem, người lớn cũng ló đầu khỏi cửa.
Cửa xe mở ra.
Một đôi giày da đen bước xuống nền đất đỏ. Người đàn ông cao lớn mặc bộ vest xám chì, đường nét gương mặt lạnh lùng, sắc bén. Vết thương khiến anh gầy đi đôi chút, nhưng khí thế áp bức vẫn khiến cả khoảng sân như chật lại.
Tôi nhận ra anh ngay lập tức.
Mùi bạc hà nhàn nhạt trong gió khiến đêm hỗn loạn giữa ruộng ngô ùa về. Chiếc gáo trên tay tôi rơi xuống, nước bắn tung tóe.
Anh nhìn tôi, rồi ánh mắt chậm rãi hạ xuống bụng tôi.
“Lương Mộc Mộc.”
Giọng nói ấy vẫn trầm và khàn như trong ký ức.
Tôi vô thức lùi một bước. “Anh là ai?”
“Lục Sâm.” Anh đáp, ánh mắt không rời khỏi tôi. “Người đàn ông em đã cứu hai tháng trước.”
Lục Sâm.
Hai chữ ấy như tiếng sấm nổ giữa trời quang. Ngay cả người sống nơi thôn quê cũng từng nghe tên người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục Thịnh, gia tộc quyền lực nhất thủ đô.
Anh tiến lên một bước, giọng khàn xuống.
“Đứa bé trong bụng em là của tôi.”
Tôi siết chặt vạt áo. “Anh dựa vào đâu?”
Người đàn ông phía sau lập tức đưa ra một tập hồ sơ. Lục Sâm không nhận, chỉ nhìn tôi.
“Ngày mười bảy tháng sáu, em cứu tôi. Hồ sơ khám thai ghi thai tám tuần. Tôi đã điều tra, sau khi ly hôn em không tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác.”
Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống.
“Anh điều tra tôi?”
“Tôi phải xác nhận.”
“Xác nhận xong rồi thì sao? Đưa tiền để tôi bỏ đứa bé, hay đưa tiền mua nó?”
Ánh mắt Lục Sâm tối lại. “Tôi chưa từng nghĩ như vậy.”
“Vậy anh nghĩ gì?”
Anh im lặng hai giây, rồi nói thẳng: “Kết hôn.”
Tôi bật cười vì tức. Một người đàn ông xa lạ đột nhiên xông tới, điều tra toàn bộ đời tư của tôi, sau đó đứng giữa sân nhà bà nội tuyên bố muốn kết hôn như ký một hợp đồng mua bán.
“Lục tiên sinh, anh có quyền lực không có nghĩa anh muốn sắp xếp cuộc đời ai cũng được.”
Tôi quay người định vào nhà. Lục Sâm bất ngờ nắm cổ tay tôi, nhưng gần như ngay lập tức lại buông ra, như sợ làm tôi hoảng.
“Tôi xin lỗi.”
Ba chữ ấy khiến tôi khựng lại.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Không chỉ vì hôm nay. Còn vì đêm đó. Tôi bị tiêm một loại thuốc gây rối loạn thần kinh, nhưng đó không phải lý do để trốn tránh trách nhiệm. Sáng hôm sau tôi bị người của mình đưa đi cấp cứu. Khi tỉnh lại, tôi chỉ nhớ gương mặt em không rõ, còn chiếc áo khoác và cúc tay áo đều thất lạc. Tôi đã tìm em suốt hai tháng.”
“Tìm tôi để chịu trách nhiệm?”
“Tìm em để nói lời xin lỗi trước.”
Ánh mắt người đàn ông luôn lạnh như thép lần đầu lộ ra một vệt mệt mỏi.
“Nếu em không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ đi. Nhưng xin em cho tôi quyền được bảo vệ đứa trẻ, và cho tôi cơ hội bù đắp với em.”
Đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên giọng nói chua ngoa quen thuộc.