Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh
Chương 5
Tôi nhìn từng người bọn họ, bình tĩnh nói: “Ba năm qua tôi đã chuyển cho Trương Hạo tổng cộng sáu trăm tám mươi triệu đồng, gồm tiền tiết kiệm trước hôn nhân, lương và khoản bà nội bán mảnh nương để cho tôi. Tôi chưa từng đòi lại vì chỉ muốn chấm dứt. Nhưng nếu nhà họ Trương tiếp tục vu khống, tôi sẽ kiện đòi từng đồng.”
Trương Hạo lao tới định giật điện thoại. Lục Sâm chỉ giơ một tay đã giữ được cổ tay anh ta.
“Động vào cô ấy lần nữa,” anh nói, ánh mắt lạnh buốt, “tôi sẽ khiến anh không còn bàn tay để động.”
Trương Hạo đau đến méo mặt.
Lâm Nhã bỗng ôm bụng kêu lên. “Anh Hạo, em đau...”
Cả nhà họ Trương lập tức cuống cuồng dìu cô ta ra xe. Trước khi đi, Lâm Nhã quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy không có vẻ đau đớn, chỉ đầy oán độc và sợ hãi.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Ngày còn ở nhà họ Trương, tôi từng thấy trong túi Lâm Nhã một tờ giấy xét nghiệm. Cô ta giật lại rất nhanh, nói là kết quả khám thai. Nhưng góc tờ giấy in logo của một phòng khám nam khoa.
Tại sao một phụ nữ mang thai lại cầm kết quả từ phòng khám nam khoa?
CHƯƠNG 5
Sau khi nhà họ Trương rời đi, tôi mời Lục Sâm vào nhà.
Không phải vì đã tin anh, mà vì bà nội lên tiếng: “Khách đến tận cửa, ít nhất cũng cho người ta bát nước.”
Người đàn ông có thể khiến cả phòng họp im lặng chỉ bằng một ánh mắt giờ ngồi trên chiếc ghế tre thấp, hai đầu gối gần như chạm bàn. Bà nội đặt trước mặt anh một bát nước vối rồi hỏi thẳng:
“Cậu có vợ chưa?”
“Chưa ạ.”
“Có người yêu?”
“Không ạ.”
“Trong nhà có ai ép cậu cưới người khác không?”
Lục Sâm thoáng khựng lại. “Ông nội từng sắp xếp, nhưng cháu đã từ chối.”
Bà gật gù, rồi gõ đầu gậy xuống nền. “Tôi không quan tâm cậu có bao nhiêu tiền. Cháu gái tôi vừa thoát khỏi một hố lửa, không thể lập tức nhảy vào một cái hố dát vàng. Đứa bé có thể nhận cha, nhưng hôn nhân phải do nó quyết định.”
“Cháu hiểu.”
“Còn chuyện đêm đó...” Bà nhìn anh nghiêm khắc. “Cậu nợ nó một lời giải thích cả đời.”
Lục Sâm đặt hai tay lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp. “Cháu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cô ấy. Nếu Mộc Mộc muốn truy cứu, cháu không trốn tránh.”
Tôi không ngờ anh lại nói vậy.
Đêm đó là một mảng ký ức hỗn loạn mà cả hai đều không muốn chạm vào. Tôi nhớ mình đã cứu anh, nhớ nỗi sợ, nhớ lúc anh sốt đến mất tỉnh táo. Tôi cũng nhớ khoảnh khắc anh dừng lại, trán đẫm mồ hôi, khàn giọng hỏi tôi có muốn anh tránh xa không. Trong cơn hoảng loạn và cô độc sau cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi đã không đẩy anh ra.
Nhưng sự đồng ý trong một hoàn cảnh méo mó không thể biến mọi thứ thành một câu chuyện lãng mạn.
“Tôi không muốn truy cứu,” tôi nói. “Nhưng tôi cũng chưa thể xem như chưa từng có chuyện gì.”
“Tôi biết.”
Lục Sâm lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung. Bên trong không phải nhẫn mà là nửa chiếc cúc tay áo bằng vàng.
Tôi sững sờ chạy vào phòng, lấy chiếc cúc mình cất dưới đáy tủ. Hai nửa ghép lại thành một huy hiệu hình lá nguyệt quế, ở giữa là chữ L.S.
“Đây là vật ông nội tặng tôi khi trưởng thành,” anh nói. “Trên thế giới chỉ có một đôi.”
Không cần xét nghiệm, tôi cũng không còn lý do nghi ngờ thân phận người đêm ấy.
Anh đưa tôi một tấm danh thiếp và một chiếc điện thoại mới.
“Số của tôi đã lưu trong máy. Tôi sẽ ở nhà khách huyện trong thời gian tới. Khi nào em cần, chỉ cần gọi. Tôi không đưa em đi nếu em chưa đồng ý.”
“Anh không cần ở lại.”
“Tôi cần.”
“Vì đứa trẻ?”
Anh nhìn tôi rất lâu. “Ban đầu tôi tìm vì đứa trẻ có thể tồn tại. Nhưng khi nhìn thấy em, tôi mới biết thứ khiến mình không ngủ được suốt hai tháng không phải chỉ là trách nhiệm.”
Tim tôi lỡ một nhịp, nhưng ngay lập tức tôi ép mình tỉnh táo.