Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh

Chương 4



“Bù đắp cái gì? Đứa bé ấy rõ ràng là cháu nhà họ Trương chúng tôi!”

Mẹ chồng cũ của tôi hùng hổ xông vào, theo sau là Trương Hạo và Lâm Nhã.

Tôi nhìn cái bụng đã nhô cao của Lâm Nhã, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Trương Hạo chỉ tay vào tôi, mặt đỏ gay: “Lương Mộc Mộc, mới ly hôn hai tháng cô đã dám mang con tôi đi nhận người khác làm cha à?”

CHƯƠNG 4

Tôi suýt bật cười.

Ngày đuổi tôi đi, Trương Hạo còn quả quyết tôi là con gà mái không biết đẻ. Bây giờ thấy tôi mang thai, anh ta lại lập tức đổi giọng nhận con.

“Anh dựa vào đâu nói đây là con anh?”

Trương Hạo nghẹn một chút, sau đó lớn tiếng: “Chúng ta kết hôn ba năm, đương nhiên nó là con tôi!”

“Chúng ta đã ly thân gần nửa năm trước khi ly hôn. Anh quên rồi sao?”

Đám đông ngoài cổng bắt đầu xì xào. Mặt Trương Hạo lúc xanh lúc trắng.

Mẹ anh ta lập tức chen vào: “Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, ai biết hai đứa có lén lút lúc nào? Dù sao cô từng là dâu nhà tôi, đứa bé phải mang họ Trương!”

Tôi hiểu ngay mục đích của họ.

Chiếc xe sang trọng và đoàn vệ sĩ trước cổng đã khiến họ tưởng tôi có thể đổi đời nhờ đứa trẻ. Họ không cần biết cha ruột là ai, chỉ muốn bám lấy một phần lợi ích.

Lục Sâm từ đầu đến cuối không nói gì. Chỉ khi Trương Hạo bước tới định kéo tôi, anh mới nghiêng người chắn trước mặt.

“Bỏ tay xuống.”

Giọng anh không lớn, nhưng Trương Hạo lập tức khựng lại.

“Anh là ai mà xen vào chuyện gia đình tôi?”

Trợ lý đứng phía sau lạnh lùng đáp: “Lục Sâm, chủ tịch tập đoàn Lục Thịnh.”

Nụ cười khinh khỉnh trên mặt Trương Hạo đông cứng. Công ty vật liệu nhỏ của anh ta đang sống nhờ một nhà thầu cấp ba thuộc hệ thống Lục Thịnh. Chỉ cần một câu của Lục Sâm, toàn bộ cơ nghiệp mà anh ta khoe khoang có thể biến mất trong một đêm.

Lâm Nhã vội kéo tay anh ta, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Lục Sâm lại sáng lên kỳ lạ.

“Hóa ra là Lục tổng. Có lẽ chuyện này có hiểu lầm. Chị Mộc Mộc vừa ly hôn, tinh thần không ổn định nên mới...”

“Ai cho cô nói cô ấy không ổn định?” Lục Sâm hỏi.

Lâm Nhã cứng họng.

Anh quay sang trợ lý: “Trình Việt.”

Trình Việt đưa một tập giấy tới trước mặt Trương Hạo.

“Đây là giấy xác nhận ly thân, lịch khám bệnh và camera hành trình chứng minh cô Lương rời thành phố đúng ngày hoàn tất ly hôn. Thời điểm thụ thai không liên quan gì tới anh. Nếu anh tiếp tục nhận bừa quan hệ huyết thống, bộ phận pháp lý của chúng tôi sẽ xử lý.”

Mẹ Trương Hạo không hiểu pháp lý nhưng hiểu hai chữ tiền bạc. Bà ta đảo mắt rồi bất ngờ ngồi phịch xuống sân, đập đùi khóc lóc.

“Trời đất ơi! Nhà giàu cướp cháu của dân nghèo! Con dâu tôi chưa ly hôn sạch sẽ đã gian díu với người khác, bây giờ còn muốn lấy quyền thế bịt miệng chúng tôi!”

Những chiếc điện thoại ngoài cổng lập tức giơ lên.

Tôi lạnh cả người. Bà ta không sợ mất mặt, chỉ cần biến tôi thành người ngoại tình, sau đó dựa vào dư luận ép tôi đưa tiền.

Lục Sâm nhíu mày, vệ sĩ định đuổi người nhưng tôi ngăn lại.

Tôi bước ra giữa sân, nhìn thẳng vào camera của những người đang quay.

“Mọi người muốn biết vì sao tôi ly hôn đúng không?”

Tôi mở điện thoại, phát đoạn ghi âm đã lưu trước ngày rời khỏi nhà họ Trương.

Giọng mẹ chồng cũ vang lên rõ mồn một: “Lâm Nhã mang thai con trai của Hạo nhà tôi rồi. Loại đàn bà không biết đẻ như cô mau ký đơn, đừng chiếm ổ gà không đẻ trứng.”

Tiếp đó là giọng Trương Hạo: “Cô không có một đồng đóng góp nào cho công ty. Cầm quần áo rồi cút đi.”

Sân nhà im phăng phắc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...