Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh
Chương 7
Hắn từng đến công ty Trương Hạo hai lần, tự xưng là đại diện nhà đầu tư họ Cao. Chính sau lần gặp thứ hai, Trương Hạo có tiền đặt cọc căn biệt thự mới và bắt đầu qua lại công khai với Lâm Nhã.
Tôi kể lại. Trình Việt lập tức tra cứu rồi đặt ảnh một người lên màn hình.
Cao Dũng, chủ một công ty vận tải, đàn em thân tín của Lục Thành Khôn.
Lục Sâm hỏi: “Công ty Trương Hạo kinh doanh gì?”
“Vật liệu xây dựng. Nhưng nửa năm gần đây anh ta nhận thêm các hợp đồng vận chuyển.”
Ánh mắt Lục Sâm lạnh đi. “Có lẽ chồng cũ của em không chỉ phản bội hôn nhân.”
Ngay tối đó, vệ sĩ được bố trí quanh nhà. Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Gần nửa đêm, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa dữ dội. Một bóng người lẻn qua hàng rào, đổ chất lỏng lên kho rơm rồi châm lửa.
Ngọn lửa bùng lên đỏ rực.
Tôi nghe tiếng bà nội kêu cứu, lập tức lao ra. Nhưng vừa tới cửa, một thanh xà cháy rơi xuống chắn ngang lối đi.
Khói đặc tràn vào phổi. Trong khoảnh khắc tưởng mình không thể thoát, một bóng người phá cửa xông vào.
Lục Sâm trùm áo khoác ướt lên đầu tôi, bế xốc tôi khỏi nền nhà.
“Ôm chặt tôi!”
Anh dùng lưng che lửa, đưa tôi và bà nội ra sân. Khi cả ba vừa thoát, mái kho phía sau đổ sập xuống.
Tôi ho sặc sụa, nhìn vai áo anh cháy xém, lần đầu tiên cảm thấy nỗi sợ mất một người có thể đến nhanh đến thế.
“Lục Sâm!”
Anh quỳ một gối trước mặt tôi, bàn tay run nhẹ đặt gần bụng tôi mà không dám chạm.
“Em có đau ở đâu không?”
Tôi chưa kịp trả lời, một cơn đau quặn bất ngờ siết ngang bụng dưới. Chất lỏng ấm nóng chảy xuống chân.
Trên nền đất, một vệt máu đỏ thẫm hiện ra.
CHƯƠNG 7
Tôi được đưa vào bệnh viện huyện trong đêm.
Lục Sâm đứng ngoài phòng cấp cứu, áo sơ mi bám đầy tro, cánh tay bỏng đỏ nhưng nhất quyết không xử lý. Bà nội kể sau này rằng anh đứng bất động suốt một tiếng, chỉ có bàn tay siết đến rớm máu.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
“Thai phụ bị động thai do hoảng sợ và hít phải khói. May đưa tới kịp thời, hiện tim thai vẫn còn. Cần nằm viện theo dõi tuyệt đối.”
Lục Sâm nhắm mắt, bờ vai căng cứng cuối cùng mới hạ xuống.
Khi tỉnh lại, tôi thấy anh ngồi cạnh giường. Cánh tay đã được băng, trên cằm lún phún râu. Người đàn ông luôn chỉnh tề giờ trông kiệt sức đến lạ.
“Bà đâu?”
“Bà ở phòng bên cạnh, chỉ bị sặc khói nhẹ.”
“Đứa bé...”
“Con vẫn ổn.”
Hai chữ cuối cùng của anh khẽ rung.
Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ. “Người phóng hỏa bắt được chưa?”
“Bắt được một tên. Hắn khai được Cao Dũng thuê, nhưng chưa kịp ký lời khai đã lên cơn co giật. Có người bỏ độc vào chai nước trong phòng tạm giữ.”
Một bàn tay vô hình đang xóa từng đầu mối.
Lục Sâm nói tiếp: “Ngày mai tôi đưa em và bà lên thủ đô.”
“Tôi chưa đồng ý.”
“Lần này tôi không thể để em chọn ở lại nơi không an toàn.”
Tôi quay sang nhìn anh. “Anh định nhốt tôi?”
“Tôi định bảo vệ em.”
“Hai chuyện đó đôi khi chỉ cách nhau một cánh cửa khóa.”
Anh im lặng. Một lúc sau, anh lấy chìa khóa đặt lên bàn.
“Căn nhà đứng tên em, mọi cửa đều do em quyết định khóa hay mở. Người bảo vệ cũng do em lựa chọn. Nếu em muốn rời đi, không ai được ngăn.”
“Tại sao phải đứng tên tôi?”
“Vì tôi biết cảm giác bị đuổi khỏi nơi mình từng gọi là nhà.”
Tôi sửng sốt.
Lục Sâm nhìn vết băng trên tay. “Sau khi cha mẹ mất, chú tôi lấy lý do chăm sóc rồi chuyển toàn bộ người của ông ta vào nhà. Tôi sống trong chính ngôi nhà của mình mà mỗi bữa ăn, mỗi cuộc gọi đều bị theo dõi. Năm mười tám tuổi, tôi bị đưa ra nước ngoài. Trên danh nghĩa là du học, thực chất là lưu đày.”
Đó là lần đầu tiên anh kể về bản thân không phải bằng giọng của một người đang báo cáo công việc.
“Tôi sẽ không biến chiếc lồng của mình thành chiếc lồng của em.”