Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh

Chương 8



Cuối cùng, tôi đồng ý lên thủ đô, nhưng đặt ra ba điều kiện: không công khai quan hệ khi chưa được phép, không can thiệp vào công việc của tôi, và không được dùng đứa trẻ ép tôi kết hôn.

Lục Sâm chấp nhận tất cả.

Ba ngày sau, tôi và bà nội chuyển đến một căn nhà nhỏ có sân vườn trong khu dân cư yên tĩnh. Không phải biệt thự nguy nga như tôi tưởng, chỉ là căn nhà hai tầng ấm áp, cách bệnh viện mười phút đi xe. Giấy chứng nhận thật sự ghi tên tôi.

Tôi lập tức yêu cầu sửa hợp đồng, ghi rõ đây chỉ là nơi ở tạm và sẽ hoàn trả sau khi nguy hiểm qua đi. Anh không phản đối.

Tôi xin dạy tại một trường tư thục. Hiệu trưởng xem hồ sơ rồi nhận tôi bằng năng lực, không biết quan hệ giữa tôi và Lục Sâm. Mỗi ngày tôi đi làm, tối về ăn cơm cùng bà. Lục Sâm thỉnh thoảng ghé qua, luôn đứng ngoài cổng chờ tôi cho phép.

Anh không mang kim cương hay túi xách. Lần đầu tới, anh xách một giỏ trứng gà ta. Lần thứ hai mang giống rau bà nội thích. Lần thứ ba tự tay lắp chiếc tay vịn trong phòng tắm vì sợ bà trượt ngã.

Khoảng cách giữa chúng tôi dần bớt căng thẳng.

Cho tới buổi khám thai tuần thứ mười hai.

Trên màn hình siêu âm hiện lên hai túi thai nhỏ.

Bác sĩ mỉm cười: “Chúc mừng, là song thai.”

Tôi ngẩn người. Lục Sâm đứng bên cạnh cũng bất động.

Mấy giây sau, người đàn ông từng đối mặt với sát thủ mà không đổi sắc mặt lại hỏi một câu ngốc nghếch:

“Hai đứa... có cùng là con tôi không?”

Bác sĩ bật cười. Tôi đỏ mặt đến tận mang tai.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Khi ra khỏi phòng khám, chúng tôi gặp Lục Thành Khôn cùng một cô gái trẻ mặc váy trắng đang đi ngược lại.

Cô gái nhìn bàn tay Lục Sâm đang đỡ khuỷu tay tôi, sắc mặt lập tức tái nhợt.

“Anh Sâm, cô ta là ai?”

CHƯƠNG 8

Lục Thành Khôn ngoài năm mươi, gương mặt phúc hậu, nụ cười ôn hòa đến mức khó liên hệ với kẻ đứng sau vụ truy sát.

“A Sâm, đây chính là cô gái cháu giấu trong căn nhà ở Tây Sơn sao?”

Ông ta nhìn bụng tôi, ánh mắt lóe lên rồi biến mất rất nhanh.

Cô gái mặc váy trắng bước tới. “Em là Tống Uyển, con gái nhà họ Tống. Em và anh Sâm lớn lên cùng nhau, hai nhà đã bàn chuyện đính hôn từ lâu.”

Lục Sâm lạnh nhạt đáp: “Chưa từng có đính hôn.”

“Nhưng ông nội Lục đã đồng ý!”

“Người kết hôn là tôi.”

Tống Uyển đỏ mắt. Cô ta quay sang tôi, cố nặn nụ cười. “Cô Lương phải không? Tôi nghe nói cô từng ly hôn. Có lẽ cô chưa hiểu gia đình như chúng tôi coi trọng môn đăng hộ đối thế nào. Nếu cô cần tiền...”

“Cô ấy không cần tiền của cô.” Lục Sâm cắt ngang.

Lục Thành Khôn cười xòa: “Người trẻ đừng nóng. Cô Lương đã mang thai thì nhà họ Lục đương nhiên không bạc đãi. Nhưng chuyện huyết thống vẫn nên kiểm tra rõ ràng. Dù sao...”

Ông ta cố ý bỏ lửng, ánh mắt đầy ám chỉ.

Tôi bình tĩnh nói: “Đứa bé là của ai, tôi và cha chúng biết. Người ngoài không cần lo.”

Nụ cười trên mặt ông ta cứng lại một thoáng.

Khi chúng tôi rời đi, tôi có cảm giác một con rắn độc đang bò dọc sống lưng.

“Ông ta biết tôi ở đâu,” tôi nói.

“Ừ.”

“Có nội gián bên cạnh anh.”

Lục Sâm nhìn qua kính chiếu hậu, nơi chiếc xe của Lục Thành Khôn vẫn đỗ trước bệnh viện. “Và người đó có quyền truy cập lịch trình riêng của tôi.”

Tối hôm ấy, Lục Sâm triệu tập nhóm thân tín. Anh cố ý tung ra ba lịch trình giả cho ba người khác nhau. Với giám đốc an ninh, anh nói sáng hôm sau sẽ tới kho dữ liệu phía bắc. Với thư ký trưởng, anh nói sẽ gặp kiểm toán viên ở khách sạn Đông Hải. Với Trình Việt, anh nói sẽ đưa tôi tới bệnh viện quốc tế An Tâm.

Chúng tôi chờ xem nơi nào bị phục kích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...