Năm Ấy, Tôi Bắt Gặp Bí Mật Của Anh

Chương 14



Cô ấy nhìn bàn tay anh đặt cạnh tay tôi trên bàn, nhướng mày.

“Cuối cùng anh cũng biết nói tiếng người rồi à?”

Phó Lâm Châu đưa thực đơn cho cô ấy.

“Em gọi món đi.”

“Đừng đánh trống lảng. Hồi cấp ba ai là người viết một tờ giấy có bốn câu rồi xé hết mười hai bản?”

Tôi quay sang anh.

Anh đứng dậy lấy nước.

Gia Ninh cười đến gập người.

Đó là buổi tối đầu tiên từ khi bức ảnh bị tung lại, tôi thấy cô ấy vui vẻ như vậy.

Nhưng khi chúng tôi nói đến việc công khai lời giải thích, Gia Ninh trở nên nghiêm túc.

“Em sẽ viết một bài, chỉ dùng những điều em có thể chứng minh. Quan hệ gia đình, giấy khám, lời kể của cô y tá. Phần ai gây ra, nếu chưa đủ tài liệu, em không nêu tên.”

Tôi đưa cô ấy bản sao video đã đọc được.

Tiểu Mãn xác nhận thời gian trong thư mục gốc khớp với lịch tổng duyệt. Cô ấy giữ cả đoạn trước và sau, không cắt riêng cảnh có lợi. Tệp bị lỗi còn lại cần đơn vị phục hồi dữ liệu xem xét, chúng tôi không biết có cứu được không.

Gia Ninh xem đoạn hành lang hai lần.

Lần thứ hai, cô ấy không run nữa.

“Em nhớ cô giáo Lan có đi qua sau đó. Nếu tìm được cô, biết đâu cô còn nhớ em đã ngồi ở phòng y tế.”

Chúng tôi chia nhau liên hệ những người liên quan. Không ai hứa một video sẽ giải quyết tất cả. Nhưng từng mảnh nhỏ đang trở về đúng chỗ.

Bài viết của Gia Ninh được đăng vào tối thứ Hai.

Cô ấy không đính kèm bức ảnh bị chụp lén. Thay vào đó là ảnh hai gia đình đi chơi từ thuở nhỏ, cùng một bản giải thích ngắn về sự việc.

Cuối bài, cô ấy viết:

Tôi từng im lặng vì nghĩ nếu mình không nhắc, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng sự im lặng không phải sự đồng ý cho người khác tiếp tục bịa chuyện. Tôi muốn những người đã chia sẻ ảnh dừng lại, xóa nó và đừng tìm cách truy lùng thêm hình ảnh của tôi.

Phó Lâm Châu chia sẻ bài viết, chỉ thêm một câu xác nhận mình là anh họ và đã giúp cô ấy khi gặp sự cố.

Tôi đặt điện thoại xuống, lòng vừa nhẹ đi thì chuông cửa vang lên.

Người đứng ngoài là Thẩm Dực.

Anh ta mặc áo khoác tối màu, cười như thể chúng tôi vẫn thân thiết.

“Lâu rồi không gặp, Tri Ý.”

Tôi đứng trong cửa, không mời vào.

“Anh tới làm gì?”

Anh ta đưa một chiếc túi giấy.

“Anh nghe nói em đang tìm video cũ. Có thứ này, chắc em muốn xem.”

Trong túi là bản in bức ảnh tôi chụp năm cuối, tác phẩm từng bị rút khỏi triển lãm.

Nhưng phía dưới, tên tác giả đã được thay bằng một cái tên khác.

Tên Thẩm Dực.

Anh ta nhìn tôi, nụ cười không đổi.

“Có những chuyện để yên thì ai cũng đỡ mệt, đúng không?”

18. Tác phẩm dưới tên người khác

Tôi nhìn tấm ảnh trên tay Thẩm Dực.

Đó là bức bố đứng sửa khung dưới ánh đèn, lưng hơi còng, ngoài cửa có một vệt nắng cuối ngày. Tôi đã chụp bằng chiếc máy bố cho mượn, rồi thức ba đêm để chọn đúng sắc độ cho bản in.

Tác phẩm tên Người giữ ánh sáng.

Năm ấy, Lương Tư Dao bảo tôi không hợp chủ đề triển lãm. Tôi buồn mấy ngày rồi thôi.

Trong bản in này, ảnh đã được cắt hai cạnh, tên đổi thành Tiệm cũ.

“Anh lấy ở đâu?” tôi hỏi.

“Một tuyển tập nội bộ. Hồi đó trường chuyển toàn bộ ảnh cho nhóm truyền thông, người làm danh sách nhầm tên.”

“Vậy anh biết từ bao giờ?”

Thẩm Dực không trả lời ngay.

Anh ta nhìn vào sau lưng tôi, thấy mẹ từ phòng bếp đi ra thì lập tức thay giọng.

“Cháu là bạn cũ của Tri Ý. Ghé đưa ít tư liệu ạ.”

Tôi bước ra hành lang, khép cửa sau lưng.

“Nói ở đây.”

Nụ cười trên mặt anh ta nhạt đi.

“Anh hiện phụ trách nội dung cho một đối tác của dự án Vĩnh An. Nếu em đồng ý giao phần tư liệu cũ cho bên anh xử lý, chuyện tên tác giả sẽ được đính chính. Xưởng của em cũng có thể được giới thiệu hạng mục mới.”

“Đổi lại?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...