Năm Ấy, Tôi Bắt Gặp Bí Mật Của Anh

Chương 15



“Em đừng tham gia câu chuyện của Gia Ninh nữa. Việc nhà người ta, em lao vào làm gì?”

Tôi cầm lấy bản in.

“Đây vốn là ảnh của tôi. Anh đang đề nghị trả lại thứ không thuộc về anh để mua sự im lặng của tôi à?”

Anh ta cau mày.

“Em nói chuyện khó nghe quá. Anh cũng chỉ muốn giải quyết êm đẹp.”

“Tôi không đồng ý.”

“Tri Ý, em nghĩ chỉ có mình em giữ dữ liệu gốc sao?”

Anh ta nhìn tôi, giọng nhẹ đi theo cách khiến người ta khó chịu hơn.

“Ngày trước em đã không chen vào. Bây giờ cũng nên như thế.”

Tôi lạnh cả sống lưng.

“Ngày trước nào?”

Thẩm Dực không đáp. Anh ta lùi một bước, chỉnh lại cổ áo.

“Em cứ suy nghĩ. Đừng để người nhà lo.”

Anh ta đi rồi, tôi vẫn đứng ngoài cửa một lúc lâu.

Tôi không có bản ghi âm. Không có nhân chứng nghe hết cuộc nói chuyện. Chỉ có tấm ảnh mang tên người khác và câu nói mập mờ anh ta có thể phủ nhận bất cứ lúc nào.

Tôi ghi lại thời gian, nội dung mình nhớ, chụp tấm bản in rồi gọi chị Hạ.

Sau đó tôi gọi Phó Lâm Châu.

Anh nghe hết, câu đầu tiên là:

“Em và dì có an toàn không?”

Tôi nhìn cánh cửa đã khóa.

“Có. Anh ta đi rồi.”

“Anh qua được không?”

Tôi gật đầu rồi mới nhớ anh không nhìn thấy.

“Được.”

Lúc anh đến, mẹ đã biết mọi chuyện. Bà đặt tấm ảnh của bố lên bàn, lau kính rất chậm.

“Bố con vẫn giữ bản thử ở cửa hàng,” bà nói. “Ngày mai mẹ tìm.”

Tôi ngồi cạnh mẹ, bỗng không còn thấy mình đứng một mình trước cánh cửa nữa.

19. Bữa cơm nhà họ Phó

Cuối tuần, mẹ Phó Lâm Châu mời tôi ăn cơm.

Anh hỏi tôi có muốn đi không. Tôi cân nhắc rồi đồng ý, với điều kiện chỉ là gặp mặt, không bàn đính hôn hay dùng bữa ăn để giải quyết công việc.

Anh nói đã trao đổi rõ.

Nhà họ Phó nằm ở phía bắc thành phố, có một khu vườn nhỏ và phòng khách sáng đến mức tôi thấy rõ dấu tay mình trên cốc nước.

Bà Tống Minh Tuệ đón tôi ở cửa.

Bà mặc váy xanh đậm, tóc búi gọn, giọng nói rất ôn hòa.

“Cô nghe mẹ cháu kể nhiều. Ảnh cháu chụp đẹp lắm.”

Tôi cảm ơn, ngồi xuống cạnh Lâm Châu.

Bố mẹ anh đã ly hôn từ khi anh học tiểu học. Hôm ấy, họ cùng trở về căn nhà của ông nội trước đây để đón chúng tôi. Bố anh, ông Phó Vĩnh An, ít nói hơn. Cậu em cùng cha khác mẹ tên Phó Duy về ăn cơm, nhìn chúng tôi một lúc rồi rất tự nhiên gọi tôi là chị.

Tôi bất ngờ, còn Lâm Châu thở dài như đã quen với cậu.

Không khí ban đầu khá dễ chịu.

Cho đến khi Phó Kính Thành xuất hiện.

Anh đứng dậy ngay.

“Mẹ nói hôm nay chỉ có gia đình.”

Ông Phó mỉm cười.

“Chú không phải gia đình à?”

Tôi đặt cốc xuống, cảm thấy bàn tay Lâm Châu khẽ chạm lưng ghế mình.

Bữa ăn trở nên nặng nề sau món thứ ba.

Phó Kính Thành nói về thị trường, ngân sách và việc người trẻ cần biết thỏa hiệp. Ông không gọi tên xưởng tôi, nhưng từng câu đều hướng về đó.

Tôi đang định lên tiếng thì Lâm Châu đặt đũa xuống.

“Hôm nay mình không bàn công việc.”

“Chú nói chuyện chung thôi.”

“Vậy mình đổi chuyện khác.”

Bố anh cau mày, bảo anh đừng nói với người lớn như thế.

Anh nhìn thẳng sang bố.

“Con đã đồng ý đưa Tri Ý tới vì mẹ nói không có cuộc trao đổi nào về dự án.”

Bà Tống khẽ gọi tên anh.

Nhưng tôi đã đứng dậy.

“Cháu cảm ơn bữa cơm. Hôm khác cháu sẽ tới khi mọi người thực sự muốn gặp cháu.”

Tôi nói xong mới biết đầu gối mình đang run.

Lâm Châu đứng lên cùng tôi.

Ra đến phòng khách, bà Tống đuổi theo.

“Tri Ý, cô xin lỗi. Cô không nghĩ chú con sẽ nói…”

“Mẹ có biết chú tới không?” anh hỏi.

Bà im lặng.

Sự im lặng đó đủ rõ.

Tôi cúi chào bà, không nói thêm.

Trên đường về, Lâm Châu liên tục xin lỗi. Tôi nắm tay anh đặt trên cần số, bảo anh nhìn đường.

“Em không giận anh.”

Đó là lần đầu tôi đổi cách xưng hô mà không nhận ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...