Năm Ấy, Tôi Bắt Gặp Bí Mật Của Anh

Chương 16



Anh quay sang trong một thoáng rồi nhìn lại phía trước, mắt đỏ lên rất nhẹ.

Đến ngõ, điện thoại anh có tin nhắn của Gia Ninh.

Cô ấy gửi một bản chụp giấy tờ cũ vừa lấy từ mẹ.

Người xác nhận đồng ý để nhà trường xử lý nội bộ năm đó, ngoài dì anh, còn có chữ ký của bà Tống Minh Tuệ.

Phía dưới là một dòng viết tay:

Đề nghị không nêu tên đơn vị tài trợ trong các trao đổi tiếp theo.

Tôi nhìn tờ giấy.

Phó Kính Thành chính là người đại diện đơn vị tài trợ.

Lâm Châu nhìn màn hình rất lâu, rồi tắt máy.

Tôi chưa từng thấy anh có vẻ mặt ấy.

Không giận dữ.

Chỉ giống một người vừa phát hiện nền nhà mình tin là chắc chắn đã rỗng từ rất lâu.

20. Những người lớn đã chọn im lặng

Ngày hôm sau, Gia Ninh mời mẹ và dì tới phòng thiết kế.

Cô ấy chủ động yêu cầu nói chuyện ở nơi làm việc của mình, vì ở đó cô ấy cảm thấy mình có quyền dừng lại bất cứ lúc nào.

Tôi và Lâm Châu chỉ đến sau khi cô ấy đồng ý.

Bà Tống ngồi đối diện em gái, trước mặt là tờ giấy cũ.

Gia Ninh hỏi rất chậm:

“Hồi đó, hai người đã biết người giữ ảnh là ai chưa?”

Mẹ cô ấy cúi đầu.

Bà Tống nói:

“Chưa có chứng cứ chắc chắn.”

“Nhưng có nghi ngờ?”

“Có. Nhà trường nói Thẩm Dực đã xin quyền truy cập máy của ban tổ chức. Lương Tư Dao thừa nhận có cãi nhau với con, nhưng phủ nhận việc khóa cửa.”

“Vậy tại sao giấy chỉ ghi mâu thuẫn?”

Bà Tống siết tay.

“Vì họ nói nếu làm lớn, ảnh sẽ lan rộng. Phía tài trợ sẽ rút khỏi chương trình hỗ trợ học sinh, rồi người khác có thể trách con. Khi đó dì nghĩ đưa con đi sẽ tốt hơn.”

Gia Ninh nhìn bà, mắt ráo hoảnh.

“Dì có nghĩ cho con thật. Nhưng dì cũng nghĩ cho công ty của chú, đúng không?”

Bà Tống không trả lời ngay.

Lần này, Lâm Châu lên tiếng:

“Mẹ, xin mẹ trả lời đúng câu hỏi.”

Giọng anh bình tĩnh đến mức tôi thấy đau.

Bà Tống cúi đầu.

“Đúng.”

Chỉ một chữ, nhưng khiến căn phòng hoàn toàn yên lặng.

Mẹ Gia Ninh bật khóc. Bà nói mình sợ con gái bị tổn thương thêm, sợ gia đình không chống nổi những người có tiền, sợ chỉ cần ảnh xuất hiện lần nữa con sẽ suy sụp.

Gia Ninh nghe hết.

Rồi cô ấy đặt tay lên bàn.

“Con hiểu mẹ sợ. Nhưng lần này, mẹ đừng lấy nỗi sợ của mẹ để bảo con dừng nữa.”

Bà gật đầu, nước mắt rơi xuống cổ tay áo.

Lâm Châu hỏi mẹ mình còn giữ những trao đổi nào. Bà nói có thư điện tử cũ và bản ghi lịch họp, cần tìm lại.

“Mẹ sẽ đưa cho luật sư của Gia Ninh,” anh nói. “Con muốn mẹ trực tiếp xác nhận phần mình đã biết và đã làm. Không phải để xin bọn con bỏ qua, mà để hồ sơ đầy đủ.”

Bà Tống nhìn anh, môi run lên.

“Con ghét mẹ lắm phải không?”

Anh im lặng rất lâu.

“Con đang rất giận. Nhưng hôm nay mình không thể bắt Gia Ninh dỗ mẹ vì điều mẹ đã làm.”

Tôi quay mặt đi, mắt cay xè.

Gia Ninh không khóc từ đầu đến cuối. Chỉ khi hai người lớn rời đi, cô ấy mới ngồi xuống sàn, tựa vào chân bàn cắt vải.

“Em tưởng nếu nghe họ xin lỗi, em sẽ nhẹ hơn.”

Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.

“Chị không cần nhẹ ngay hôm nay.”

Lâm Châu lấy gối tựa đặt sau lưng em họ, rồi ngồi bên kia.

Ba người chúng tôi ngồi trên sàn đến khi ngoài cửa sổ tối hẳn.

Không ai nói đến tha thứ.

Trong căn phòng ấy, điều cần làm trước tiên chỉ là để một người từng bị buộc im lặng được nói hết.

21. Khi tên anh xuất hiện trên bản báo cáo

Mưa lớn kéo dài ba ngày.

Sáng thứ Năm, bà chủ hiệu may gọi cho mẹ tôi, nói có người tới phát thông báo một số dãy nhà phải ngừng kinh doanh ngay vì nguy hiểm.

Trong tờ thông báo có ảnh hiện trạng, một bảng phân loại và tên nhóm khảo sát.

Tên Phó Lâm Châu nằm ở cuối trang.

Mẹ gửi ảnh cho tôi, hỏi có đúng không. Tôi không chuyển tiếp vào nhóm dân cư, gọi thẳng anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...