Năm Năm Sau, Tôi Đã Có Chồng

Chương 22



“Cô thật sự dám mặc váy cưới khi trong lòng còn người khác sao?”

Tôi nhìn vài giây rồi đưa thẳng cho Diên Tranh.

Anh không hỏi, chỉ chuyển ảnh tới bộ phận điều tra.

“Có sợ không?” anh hỏi.

“Không.”

“Có khó chịu không?”

“Có một chút.”

“Vậy hôm nay không thử nữa.”

Tôi giữ tay anh. “Không. Em thích bộ này.”

Tôi quay lại trước gương. Người phụ nữ trong gương mặc váy trắng, bên cạnh là chồng và hai con. Một bức ảnh cắt ghép ý nghĩa không thể làm cảnh tượng ấy lung lay.

“Chốt bộ này.”

16

Nguồn gửi tin nhắn được xác định sau hai ngày.

Không phải Ôn Nguyễn mà là mẹ cô ta, bà Đường Lệ Hoa.

Con gái bị đình chỉ, hôn lễ tan vỡ, danh tiếng gia đình chịu ảnh hưởng. Bà ta cho rằng mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi quay lại Bắc Cương, nên thuê người thu thập hình ảnh, định tung lên mạng để chứng minh tôi “quan hệ không rõ ràng với chồng cũ”, từ đó tố cáo Diên Tranh lợi dụng chức quyền trả thù tình địch.

Một bài viết dài đã được chuẩn bị, kèm những bức ảnh tôi và Lệ Dã cùng làm việc, cảnh anh khoác áo cho tôi sau vụ tấn công xe, cảnh tôi ngồi ngoài phòng mổ.

Chúng đều là sự thật bị cắt mất phần trước sau.

Diên Tranh muốn cơ quan pháp chế xử lý, nhưng tôi quyết định gặp bà ta một lần.

Cuộc gặp diễn ra tại phòng tiếp dân của bệnh viện. Đường Lệ Hoa ăn mặc sang trọng, vừa thấy tôi đã lạnh lùng ném một tập ảnh lên bàn.

“Nếu cô chịu rút đơn tố cáo Nguyễn Nguyễn, những thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện.”

Tôi lật từng tấm, bình tĩnh hỏi: “Bà muốn tôi rút nội dung nào?”

“Tất cả.”

“Việc cô ấy cho mượn thẻ khiến hệ thống bị xâm nhập là kết luận của ban điều tra, không phải đơn tố cáo của tôi. Việc cô ấy truy cập và phát tán hồ sơ y tế có nhật ký máy chủ. Tôi không có quyền rút.”

“Cô đừng giả vờ! Chồng cô là người đứng đầu điều tra, chỉ cần cô nói một câu…”

“Chính vì anh ấy là chồng tôi nên đã chủ động rút khỏi phần xử lý liên quan tới tôi.”

Bà ta đập bàn: “Nếu cô không xuất hiện, con gái tôi đã kết hôn rồi!”

“Nếu tôi không xuất hiện, cô ấy vẫn vi phạm quy định an ninh. Nếu Lệ Dã thật sự muốn cưới, không ai cản được. Bà đang yêu con gái hay chỉ muốn tìm một người chịu thay trách nhiệm cho cô ấy?”

Đường Lệ Hoa nghẹn lời.

Tôi đặt những bức ảnh xuống.

“Bức này chụp lúc Lệ Dã cứu tôi khỏi một vụ tấn công. Bức này là sau khi anh ấy trúng đạn vì chắn trước tôi. Tôi không hổ thẹn với bất kỳ hành động nào trong đó.”

“Chồng cô cũng nghĩ thế sao?”

“Bà có thể hỏi anh ấy.”

Cửa phòng mở. Diên Tranh bước vào, phía sau là cán bộ pháp chế.

Anh đặt bản ghi âm cuộc nói chuyện lên bàn.

“Hành vi dùng hình ảnh cắt ghép để uy hiếp người khác rút đơn có dấu hiệu cưỡng ép và cản trở quá trình điều tra. Bà Đường, từ giờ mọi trao đổi xin thực hiện qua luật sư.”

Bà ta tái mặt: “Thủ trưởng Phó, anh không sợ người khác cười mình nuôi con của vợ cũ với người đàn ông khác sao?”

Không khí trong phòng lạnh xuống.

Diên Tranh nhìn bà ta như nhìn một điều khó hiểu.

“Tôi biết rõ con mình là ai. Nhưng điều đáng cười hơn là bà cho rằng một người đàn ông chỉ yêu được đứa trẻ khi có bằng chứng huyết thống.”

Anh nắm tay tôi.

“Còn về vợ tôi, tôi tin cô ấy không phải vì thiếu bằng chứng để nghi ngờ. Tôi tin vì tôi biết cô ấy là người thế nào.”

Chúng tôi rời khỏi phòng.

Trên hành lang, tôi hỏi: “Anh đến từ lúc nào?”

“Từ câu bà ấy bảo em rút đơn.”

“Vậy sao không vào sớm?”

“Em xử lý rất tốt. Anh vào sớm sẽ khiến bà ấy càng tin em chỉ biết dựa vào chồng.”

Tôi dừng bước, ngẩng nhìn anh.

“Anh luôn nghĩ được nhiều như vậy sao?”

“Không.” Anh thành thật. “Trên đường tới anh đã nghĩ sẽ đập bàn dọa bà ấy. Cán bộ pháp chế ngăn lại.”

Tôi bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...