Ngày Tốt Nghiệp

Chương 1



Ngày tốt nghiệp, tôi và Giang Dự Phong đã hẹn nhau “l/ê/n g/i/ư/ờng lần cuối”.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng. Anh rất tự nhiên rút một điếu thuốc, đưa cho tôi, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

“Sau này nếu lấy vợ, tôi tuyệt đối không cưới kiểu phụ nữ hút thu0c sau khi làm chuyện đó.”

Động tác của tôi lập tức khựng lại.

Cổ họng bỗng khô khốc, giống như bị thứ gì đó chặn ngang, ngay cả một câu hỏi bình thường cũng trở nên khó khăn.

Tôi quay sang nhìn anh.

“Tại sao?”

Giang Dự Phong gần như không cần suy nghĩ, lập tức trả lời:

“Kỷ Tình, tôi thích kiểu… thuần khiết.”

Chỉ một câu nói đơn giản ấy, lại khiến tôi im lặng thật lâu.

Có lẽ anh không biết, nhưng kể từ khoảnh khắc đó, tôi đã hoàn toàn hiểu được vị trí của mình trong lòng anh.

Sau ngày hôm ấy, tôi chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Giang Dự Phong.

Không gặp lại.

Không nhắn tin.

Cũng không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.

Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình và anh sẽ mãi mãi dừng lại ở ngày tốt nghiệp đó.

Cho đến năm năm sau.

Giang Dự Phong một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

Nhưng lần này, thân phận của anh đã hoàn toàn khác.

Anh trở thành sếp mới của tôi.

Tôi không muốn ngày nào cũng phải chạm mặt người cũ rồi giả vờ như hai người chưa từng quen biết.

Vì thế, tôi dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc.

Không ngờ đơn còn chưa kịp được duyệt, tôi đã bị anh chặn lại ngay trong văn phòng.

Giang Dự Phong kéo tôi ngồi lên đùi mình.

Ánh mắt anh vẫn mang theo ý cười quen thuộc, giống như năm năm qua chưa từng tồn tại.

“Năm năm rồi, chơi lại một lần nữa?”

Tôi cụp mắt, giọng điệu bình thản đến mức gần như không có chút dao động.

“Không cần đâu.”

“Tôi còn phải đi đón con tan học.”

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Nụ cười trên môi Giang Dự Phong cứng lại.

Anh khựng người.

Tôi nhân cơ hội định đứng dậy khỏi đùi anh, nhưng cánh tay đang vòng ngang eo tôi đột nhiên siết chặt.

Anh không cho tôi đi.

Vẻ nóng bỏng trong mắt anh vừa rồi gần như biến mất sạch sẽ.

Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh cũng lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt rõ ràng.

Một lúc lâu sau, anh mới nghiến răng hỏi:

“Đ/ứ/a t/r/ẻ… mấy tuổi rồi?”

Tôi im lặng vài giây rồi đáp:

“B/a tuổi.”

Ba tuổi.

Không phải bốn tuổi.

Mà tôi và Giang Dự Phong đã chia tay tròn năm năm.

Chỉ cần tính toán một chút là biết đ/ứ/a t/r/ẻ này tuyệt đối không thể là con anh.

Hiển nhiên, Giang Dự Phong cũng đã nhận ra điều đó.

Tôi thử đứng dậy lần nữa.

Lần này, bàn tay đang đặt trên eo tôi cuối cùng cũng chậm rãi buông ra.

Tôi lập tức đẩy cửa bước ra ngoài.

Nhưng vừa đi được vài bước, giọng nói phía sau đã một lần nữa vang lên.

Trong giọng nói ấy mang theo chút hoài nghi mà anh không thể che giấu:

“Tôi nhớ hồ sơ cá nhân của em ghi là chưa kết hôn.”

Bước chân tôi hơi khựng lại.

Chỉ một thoáng.

Ngay sau đó, tôi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, quay đầu nhìn anh rồi mỉm cười.

“Mới đăng ký kết hôn không lâu.”

Giang Dự Phong nhìn tôi chằm chằm.

“Vừa đăng ký mà con đã ba tuổi rồi?”

Tôi gật đầu, sắc mặt vẫn bình thản như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường:

“Ừ, bọn em có bầu trước khi cưới.”

Anh lập tức im bặt.

Ánh mắt sắc bén chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên chiếc nhẫn cưới rẻ tiền đang đeo ở ngón tay tôi.

Khóe môi anh từ từ nhếch lên.

Nụ cười ấy mang theo vẻ mỉa mai gần như chẳng buồn che giấu.

Nhưng tôi chẳng những không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn cố tình giơ tay lên trước mặt anh.

Tôi thậm chí còn khoe chiếc nhẫn rõ hơn một chút.

Nếu có thể, tôi còn muốn đ/â/m thẳng chiếc nhẫn vào mặt anh.

Nhìn sắc mặt Giang Dự Phong càng lúc càng khó coi, tôi biết mình không thể ở lại lâu hơn nữa.

Thế là tôi lập tức chuồn khỏi văn phòng.

Tối hôm ấy, mãi đến khi về đến nhà, tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Có những lúc, một lời nói dối đúng thời điểm chính là cách nhanh nhất để tránh khỏi phiền phức.

Còn chiếc “nhẫn cưới” trên tay tôi?

Hôm qua, lúc đi ngang qua cửa hàng 2 tệ, tôi tiện tay mua đại.

Không ngờ thứ đồ rẻ tiền ấy lại hữu dụng đến mức này.

Tôi vốn nghĩ chỉ cần như vậy là đủ để dập tắt chút tình cũ còn sót lại trong lòng Giang Dự Phong.

Quả nhiên, hiệu quả đến ngay ngày hôm sau.

Đơn xin nghỉ việc của tôi được duyệt.

Người của bộ phận nhân sự còn đích thân đến thông báo:

“Chị chỉ cần hoàn thành bàn giao trong vòng một tuần là có thể nghỉ.”

Theo quy trình bình thường, nghỉ việc phải chờ cả tháng.

Vậy mà đến lượt tôi, thời gian lại bị rút xuống còn đúng một tuần.

Không cần đoán cũng biết người đứng sau chuyện này là ai.

Tôi chẳng có ý kiến gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi bắt đầu bàn giao công việc cho thực tập sinh mới.

Cô bé tên Vệ Duệ.

Tính tình ngoan ngoãn, nhiệt tình, làm việc cũng khá lanh lợi.

Ít nhất trong khoảng thời gian tôi hướng dẫn, cô bé chưa từng khiến tôi phải móc tiền túi ra bao bữa sáng hay trà chiều.

Gần đến giờ tan làm, Vệ Duệ bỗng ghé lại bên cạnh tôi.

Cô bé ngập ngừng hỏi:

“Chị Tình Tình, tối nay em có thể về sớm một chút được không ạ? Bạn trai em hẹn em đi ăn tối…”

Tôi nhất thời có chút khó xử.

Không phải vì tôi không muốn cho cô bé về sớm.

Mà bởi tối nay, tôi cũng phải tranh thủ đi đón con gái tan học.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Vệ Duệ lập tức cuống quýt.

Cô bé chắp hai tay trước ngực, vừa năn nỉ vừa liên tục nói những lời ngon ngọt để dỗ dành tôi.

Nhìn bộ dạng ấy, tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Cuối cùng chỉ đành gật đầu:

“Được rồi, em cứ đi đi.”

Hai mắt Vệ Duệ lập tức sáng lên.

“Cảm ơn chị Tình Tình!”

Cô bé vui vẻ thu dọn đồ đạc, còn không quên khoe:

“Bạn trai em sắp tới rồi đó ạ!”

Tôi hơi bất ngờ.

“Bạn trai em cũng làm ở công ty mình à?”

Vệ Duệ lập tức nở một nụ cười thần bí.

Cô bé cố tình kéo dài giọng:

“Không phải đâu, anh ấy là…”

Câu nói còn chưa kịp dứt.

Một giọng đàn ông trầm thấp, quyến rũ và đầy từ tính bất ngờ vang lên ngay phía sau:

“Thu dọn xong chưa?”

Cả người tôi khựng lại.

Chỉ trong một giây.

Nếu đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ, có lẽ lúc này tôi cũng sẽ giống như mọi khi, tò mò ngẩng đầu lên hóng chuyện.

Nhưng giọng nói này…

Tôi đã nghe quá quen rồi.

….

Chương tiếp
Loading...