Ngày Tốt Nghiệp
Chương 2
1
Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu, Vệ Duệ đã vui vẻ chạy tới.
“Anh đến nhanh vậy?”
Người đàn ông đứng phía sau cô bé không trả lời ngay.
Ánh mắt anh vượt qua vai Vệ Duệ, dừng thẳng trên mặt tôi.
Đúng là Giang Dự Phong.
Anh đã cởi áo vest, chỉ còn chiếc sơ mi màu đen, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Dáng vẻ tùy ý ấy khiến anh trông giống chàng trai năm nào hơn là vị tổng giám đốc lạnh lùng khiến cả công ty dè chừng.
Nhưng lúc này, gương mặt anh không có ý cười.
Vệ Duệ hoàn toàn không nhận ra bầu không khí khác thường. Cô bé khoác túi lên vai, quay sang giới thiệu với tôi:
“Chị Tình Tình, đây là…”
“Anh họ em.”
Giang Dự Phong lạnh nhạt cắt ngang.
Vệ Duệ chớp mắt.
“Rõ ràng lúc nãy em định nói là…”
“Nếu còn muốn đi ăn thì im lặng.”
Cô bé lập tức mím môi, nhưng hai mắt vẫn đảo qua đảo lại giữa chúng tôi.
Tôi cúi xuống tắt máy tính, giả vờ không hiểu ánh nhìn đầy tò mò ấy.
Hóa ra là anh họ.
Chẳng trách một thực tập sinh vừa vào công ty chưa đầy nửa tháng lại được xếp thẳng vào bộ phận quan trọng nhất, còn trùng hợp tiếp nhận công việc của tôi.
Tôi đưa tập tài liệu cuối cùng cho Vệ Duệ.
“Danh sách khách hàng và tiến độ các dự án chị đã gửi vào email. Ngày mai em kiểm tra lại, có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị.”
“Vâng ạ.”
Cô bé nhận lấy, sau đó nhìn đồng hồ, vẻ mặt hơi áy náy.
“Nhưng chị cũng phải đón con mà. Hay để em ở lại làm nốt?”
Tôi còn chưa lên tiếng, Giang Dự Phong đã hỏi:
“Trường nào?”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
“Không liên quan đến Giang tổng.”
“Bây giờ là giờ cao điểm, bên ngoài đang mưa.”
Anh đặt chìa khóa xe lên bàn tôi, giọng điệu bình tĩnh đến mức giống như chỉ đang sắp xếp một công việc thông thường.
“Tôi đưa em đi.”
“Không cần.”
“Tôi không hỏi ý kiến em.”
Tôi bật cười.
“Giang tổng, tôi sắp nghỉ việc rồi, không còn nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh ngoài giờ của anh.”
Không khí xung quanh lập tức đông cứng.
Vệ Duệ lặng lẽ lùi về sau hai bước, ôm tập tài liệu trước ngực như ôm một tấm khiên.
Giang Dự Phong nhìn tôi vài giây, bỗng nhiên cũng cười.
“Được.”
Anh quay sang Vệ Duệ.
“Em ở lại làm nốt.”
Nụ cười trên mặt cô bé biến mất.
“Còn bữa tối của em?”
“Tự gọi đồ ăn.”
“Còn anh?”
“Anh đi đón trẻ con.”
Nói xong, anh cầm túi xách của tôi rồi quay người bước thẳng về phía thang máy.
Tôi sững sờ mất hai giây mới đuổi theo.
“Giang Dự Phong, anh đứng lại!”
Anh không đứng.
Cửa thang máy sắp đóng, tôi buộc phải chen vào. Bên trong chỉ có hai người, vách kim loại phản chiếu gương mặt lạnh tanh của anh và vẻ tức giận không giấu nổi của tôi.
Tôi giật túi khỏi tay anh.
“Anh bị làm sao vậy?”
“Tò mò.”
“Tò mò chuyện gì?”
“Tò mò xem người đàn ông nào có thể khiến em sinh con trước, đăng ký kết hôn sau, còn mua cho em chiếc nhẫn giá hai tệ.”
Tim tôi đập hụt một nhịp.
Tôi theo bản năng giấu tay ra sau lưng.
Giang Dự Phong cúi mắt nhìn động tác ấy, ý cười nơi khóe môi càng lạnh.
“Kỷ Tình, em có thể nói dối tinh vi hơn một chút không?”
“Nhẫn rẻ thì không phải nhẫn cưới sao?”
“Mặt trong nhẫn còn dán tem.”
Tôi nghẹn lời.
Hôm qua vì quá vội, tôi quả thật quên bóc miếng tem bé xíu in giá bán.
Thang máy phát ra một tiếng “ting”.
Cửa vừa mở, tôi lập tức bước ra.
Giang Dự Phong đi theo phía sau, giọng nói không nhanh không chậm:
“Nếu em thật sự đã kết hôn, tôi sẽ không làm phiền em nữa.”
Tôi dừng lại.
“Anh nói thật?”
“Thật.”
Anh nhìn vào mắt tôi.
“Chỉ cần tối nay tôi tận mắt nhìn thấy chồng em.”
Tôi siết chặt quai túi.
“Anh không có tư cách kiểm tra cuộc sống riêng của tôi.”
“Vậy thì đừng dùng một người không tồn tại để lừa tôi.”
Tôi không trả lời.
Anh cũng không thúc giục, chỉ đưa tay ấn nút mở khóa xe.
Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi đổ chuông.
Là cô giáo ở trường mầm non.
“Mẹ bé Ninh phải không ạ? Hôm nay bé hơi sốt, trường gọi cho chị mấy lần nhưng không được. Chị có thể đến sớm một chút không?”
Tất cả sự giằng co trong đầu tôi lập tức tan biến.
Tôi quay người chạy ra ngoài.
Giang Dự Phong giữ lấy cổ tay tôi.
“Lên xe.”
Lần này, tôi không từ chối.