Ngày Tốt Nghiệp
Chương 4
3
Người đàn ông đối diện sững ra rồi bật cười.
“Chồng?”
Tôi lập tức lên tiếng:
“Hạ Minh, anh đừng…”
Nhưng đã muộn.
Hạ Minh chỉ vào tôi, vẻ mặt như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời.
“Ai dám lấy cô ấy? Lúc nổi nóng cô ấy có thể bê cả bình nước mười lít đuổi người ta xuống sáu tầng đấy.”
Tôi nhắm mắt.
Chút hy vọng cuối cùng cũng tắt ngấm.
Giang Dự Phong nhìn tôi, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Xem ra không phải.”
Hạ Minh vẫn chưa nhận ra mình vừa gây họa. Anh ta nhìn Giang Dự Phong thêm vài lần, đột nhiên “à” một tiếng.
“Anh là sếp mới của Tình Tình đúng không? Tôi thấy ảnh trên tin tức rồi. Phiền anh đưa con bé về. Đưa đây, tôi bế cho.”
Lần này Giang Dự Phong không tránh.
Hạ Minh đón Kỷ Ninh, quay sang giục tôi mở cửa.
Tôi vừa định bước vào thì cổ tay bị giữ lại.
Giang Dự Phong đứng ngoài cửa, giọng nói rất thấp:
“Tôi chờ một lời giải thích.”
“Hôm nay tôi không rảnh.”
“Ngày mai.”
“Ngày mai tôi phải bàn giao.”
“Sau giờ làm.”
“Tôi phải đón con.”
“Tôi đi cùng.”
Tôi nhìn vẻ kiên quyết của anh, biết có từ chối nữa cũng vô dụng.
“Giang Dự Phong, rốt cuộc anh muốn gì?”
Anh nhìn tôi thật lâu.
“Muốn biết năm năm trước vì sao em biến mất.”
“Chẳng phải anh đã biết rồi sao?”
“Tôi biết cái gì?”
“Biết tôi chỉ là loại phụ nữ anh sẽ không bao giờ cưới.”
Nụ cười trên mặt anh hoàn toàn biến mất.
Tôi rút tay ra, đóng cửa lại.
Qua cánh cửa gỗ mỏng, tôi nghe thấy bên ngoài im lặng rất lâu mới vang lên tiếng bước chân rời đi.
Hạ Minh đặt Kỷ Ninh lên giường, đắp chăn cho con bé xong mới đi ra phòng khách.
“Người cũ à?”
Tôi rót một cốc nước.
“Ừ.”
“Bố của Ninh Ninh?”
“Không phải.”
Hạ Minh dựa vào bàn, hiếm khi nghiêm túc.
“Vậy anh ta biết chuyện của chị cậu không?”
Tay tôi khựng lại.
“Không.”
“Cả chuyện năm đó?”
“Không.”
“Tình Tình, giấu mãi không phải cách.”
Tôi nhìn vào phòng ngủ. Kỷ Ninh đang ngủ say, đôi má vì sốt vẫn hơi đỏ.
Ba năm trước, chị gái tôi là Kỷ Vân và chồng gặp tai nạn trên đường cao tốc.
Kỷ Vân không qua khỏi. Anh rể nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn một tháng rồi cũng ra đi.
Kỷ Ninh khi ấy mới hơn sáu tháng tuổi.
Tôi là người thân duy nhất còn đủ điều kiện chăm sóc con bé. Từ ngày làm thủ tục giám hộ, nó bắt đầu gọi tôi là mẹ.
Hạ Minh là em trai của anh rể. Anh chuyển đến căn hộ đối diện để tiện cùng tôi chăm sóc Kỷ Ninh.
Trong mắt hàng xóm, chúng tôi gần như một gia đình.
Nhưng tôi và Hạ Minh đều hiểu, giữa hai người chưa từng có tình cảm nam nữ.
Tôi ngồi xuống sofa.
“Không có gì cần nói cả. Một tuần nữa tôi nghỉ việc, sau đó tôi và anh ta sẽ không còn gặp nhau.”
Hạ Minh thở dài.
“Chỉ sợ anh ta không nghĩ vậy.”
Quả nhiên, sáng hôm sau tôi vừa đến công ty đã nhận được thông báo từ bộ phận nhân sự.
Đơn nghỉ việc của tôi bị thu hồi.
Tôi cầm tờ thông báo đi thẳng lên tầng cao nhất.
Thư ký còn chưa kịp ngăn, tôi đã đẩy cửa phòng tổng giám đốc.
Giang Dự Phong đang họp trực tuyến.
Thấy tôi xông vào, anh chỉ giơ tay ra hiệu tạm dừng, sau đó tháo tai nghe.
“Có việc?”
Tôi đặt mạnh tờ thông báo lên bàn.
“Hôm qua duyệt, hôm nay thu hồi. Giang tổng đang lấy quy trình công ty ra làm trò đùa sao?”
“Người duyệt hôm qua là tôi.”
“Vậy người thu hồi hôm nay?”
“Cũng là tôi.”
“Lý do?”
Anh dựa vào lưng ghế.
“Dự án Minh Hải do em phụ trách đang bước vào giai đoạn ký hợp đồng. Người mới chưa thể thay thế.”
“Tôi đã bàn giao đầy đủ.”
“Tôi không đồng ý.”
“Anh đang cố tình gây khó dễ.”
“Nếu em cho rằng quyết định này thiếu căn cứ, có thể gửi khiếu nại lên hội đồng quản trị.”
Tôi tức đến bật cười.
Giang Dự Phong là cổ đông lớn nhất. Gửi khiếu nại lên hội đồng khác nào đưa đơn cho chính anh xem lại?
“Anh đã nói nếu tôi kết hôn thì sẽ không làm phiền. Bây giờ anh phát hiện tôi chưa kết hôn nên định dùng quyền lực ép tôi ở lại?”
“Tôi giữ em lại vì công việc.”
“Anh tự tin nói lại câu này thêm một lần nữa không?”
Giang Dự Phong im lặng.
Tôi nhìn anh, trong lòng càng lạnh.
“Năm năm rồi, anh vẫn như vậy. Muốn thì giữ, chán thì buông. Anh chưa bao giờ hỏi người khác có đồng ý hay không.”
Tôi quay người định đi.
Phía sau bỗng vang lên giọng nói khàn khàn:
“Tôi đã hỏi.”
Tôi dừng bước.