Ngày Tốt Nghiệp
Chương 3
2
Mưa lớn khiến cả thành phố tắc nghẽn.
Tôi ngồi bên ghế phụ, liên tục nhìn đồng hồ. Bình thường từ công ty đến trường mầm non chỉ mất hai mươi phút, hôm nay đi gần bốn mươi phút vẫn chưa tới.
Giang Dự Phong không hỏi thêm câu nào.
Anh chỉ gọi một cuộc điện thoại, yêu cầu trợ lý liên hệ trước với phòng khám nhi gần trường.
Tôi định bảo không cần, nhưng nhìn những vệt nước mưa dày đặc trên kính xe, cuối cùng vẫn im lặng.
Khi chúng tôi đến nơi, cô giáo đang bế Kỷ Ninh đứng dưới mái hiên.
Con bé mặc chiếc áo khoác màu vàng, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Vừa nhìn thấy tôi, nó lập tức giơ hai tay.
“Mẹ!”
Tôi vội lao xuống xe, ôm con bé vào lòng.
“Ninh Ninh ngoan, mẹ xin lỗi. Điện thoại của mẹ để chế độ im lặng.”
Con bé dụi mặt vào cổ tôi, giọng mềm nhũn:
“Con không khóc.”
“Ừ, Ninh Ninh của mẹ giỏi nhất.”
Tôi cảm nhận được ánh mắt phía sau, cả người vô thức căng lên.
Giang Dự Phong cầm ô đi tới.
Kỷ Ninh nghe thấy tiếng bước chân, tò mò ngẩng đầu. Đôi mắt tròn xoe của con bé nhìn anh không chớp.
Giang Dự Phong cũng đứng yên.
Tôi biết anh đang nhìn gì.
Kỷ Ninh có đôi mắt rất giống tôi.
Nhưng ngoài điểm đó ra, khuôn mặt con bé không hề có nét nào giống anh.
Sự thật rõ ràng đến mức tôi chẳng cần giải thích.
Một lát sau, anh mới cúi người, hỏi:
“Cháu tên gì?”
Kỷ Ninh vòng tay ôm cổ tôi chặt hơn, nhỏ giọng đáp:
“Kỷ Ninh ạ.”
Ánh mắt Giang Dự Phong khẽ thay đổi.
“Theo họ mẹ?”
Tôi lập tức nói:
“Chồng tôi ở rể.”
Anh nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ không biết tự lượng sức.
“Em đã tìm được người chồng chịu ở rể, chấp nhận con sinh trước khi cưới, mua nhẫn hai tệ, nhưng tối nào cũng để em một mình tăng ca rồi đi đón con?”
“Đó là chuyện nhà tôi.”
“Đúng.”
Anh gật đầu.
“Vậy gọi anh ta đến phòng khám.”
Tôi còn đang nghĩ cách đối phó, Kỷ Ninh đã nghiêng đầu hỏi:
“Mẹ, chú ấy nói bố nào vậy?”
Tôi cứng đờ.
Giang Dự Phong chậm rãi quay sang nhìn tôi.
Con bé hoàn toàn không biết mình vừa đẩy mẹ ruột vào đường cùng, vẫn ngây thơ nói tiếp:
“Con không có bố mà.”
Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.
Tôi cảm thấy tiếng mưa ấy giống như đang nện thẳng vào đầu mình.
Một lúc lâu, Giang Dự Phong mới hỏi:
“Không có bố?”
Tôi ôm Kỷ Ninh, quay người đi về phía phòng khám.
“Trẻ con sốt nên nói linh tinh.”
Anh theo sát phía sau.
“Một đứa trẻ ba tuổi có thể nói linh tinh, nhưng hồ sơ nhân sự, chiếc nhẫn hai tệ và tình trạng hôn nhân của em đều nói giống nhau. Kỷ Tình, em còn định bịa đến bao giờ?”
Tôi đột ngột dừng lại.
“Được, tôi chưa kết hôn.”
Anh cũng dừng bước.
“Đứa trẻ thì sao?”
“Là con tôi.”
“Với ai?”
“Không liên quan đến anh.”
“Em nói dối mình đã kết hôn chỉ để tôi tránh xa em?”
“Phải.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một.
“Bởi vì tôi không muốn chơi lại với anh. Một lần cũng không muốn.”
Ánh mắt anh tối xuống.
Tôi tưởng anh sẽ nổi giận.
Nhưng Giang Dự Phong chỉ im lặng mở cửa phòng khám cho tôi.
Suốt quá trình bác sĩ khám bệnh, anh đứng ở ngoài hành lang. Sau khi biết Kỷ Ninh chỉ bị cảm lạnh thông thường, tôi mới thở phào.
Y tá đưa cho tôi một túi thuốc.
Tôi vừa ôm con vừa định lấy ví, Giang Dự Phong đã thanh toán trước.
“Tôi sẽ chuyển lại cho anh.”
“Không cần.”
“Tôi không muốn nợ anh.”
Anh cúi nhìn Kỷ Ninh đang ngủ mê man trên vai tôi.
“Coi như tôi trả phí xem một màn kịch.”
Tôi bị châm chọc đến nghẹn họng, nhưng vì con đang mệt nên không muốn đôi co.
Trên đường về, Kỷ Ninh ngủ trong lòng tôi.
Trong xe rất yên tĩnh.
Giang Dự Phong lái xe tới con ngõ trước khu chung cư cũ. Anh nhìn tòa nhà không có thang máy, khẽ nhíu mày.
“Em sống ở đây?”
“Ừ.”
“Tầng mấy?”
“Tầng sáu.”
Anh tắt máy xe, vòng sang mở cửa.
“Tôi bế con bé lên.”
“Không cần.”
“Nếu em ngã, người chịu đau là nó.”
Lời này khiến tôi không thể phản bác.
Anh cúi người, cẩn thận đón Kỷ Ninh từ tay tôi. Động tác ban đầu hơi cứng nhắc, nhưng sau khi con bé vô thức ôm lấy cổ anh, cả người anh lập tức khựng lại.
Kỷ Ninh mơ màng gọi:
“Mẹ…”
Tôi vuốt tóc con.
“Mẹ ở đây.”
Giang Dự Phong không nói gì nữa.
Anh bế con bé đi lên sáu tầng cầu thang, hơi thở vẫn đều, chỉ có bàn tay đỡ sau lưng con bé luôn giữ rất chặt.
Đến trước cửa nhà, tôi lấy chìa khóa.
Cánh cửa đối diện bỗng mở ra.
Một người đàn ông mặc đồ ở nhà bước ra, trên tay còn cầm túi rác.
Anh ta nhìn thấy tôi liền hỏi:
“Tình Tình, Ninh Ninh lại sốt à?”
Tôi chưa kịp đáp, cánh tay Giang Dự Phong đang ôm đứa trẻ đã siết lại.
Người đàn ông kia bước tới, định đưa tay sờ trán Kỷ Ninh.
“Để anh xem nào.”
Giang Dự Phong nghiêng người tránh khỏi tay anh ta.
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau giữa hành lang chật hẹp.
Người kia nhíu mày.
“Vị này là ai?”
Tôi còn đang do dự, Giang Dự Phong đã lạnh lùng hỏi ngược:
“Anh là chồng cô ấy?”