Người Ở Lại

Chương 2



Thật ra, người khiến tôi lạnh lòng không phải Sầm Dữ Chu, mà là Kỷ Đường.

Khả năng kiếm sống của cô ta khá tầm thường. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta vào làm nhân viên bán hàng tại một phòng tranh, mỗi ngày chỉ làm nửa buổi, tiền lương vừa đủ trang trải ăn uống.

Vì thế, cô ta cứ ở miễn phí trong căn hộ do tôi mua suốt ba năm trời.

Trong ba năm ấy, tôi chưa từng đòi cô ta một đồng tiền nhà. Đổi lại, cô ta chăm lo sinh hoạt hằng ngày của tôi rất chu đáo, đồng thời tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình tôi và Sầm Dữ Chu từ quen biết đến yêu nhau.

Thỉnh thoảng, cô ta còn chê anh ta chẳng khác nào trai thẳng chính hiệu, không biết lãng mạn, cho rằng tôi xứng đáng có được người tốt hơn.

Chính vì biết trong lòng cô ta vẫn luôn có một người khác, tôi mới hoàn toàn không đề phòng, chưa từng nảy sinh chút nghi ngờ nào.

Ấy vậy mà cô ta lại chọn đúng lúc tôi mất cảnh giác nhất, đâm cho tôi một nhát chí mạng từ sau lưng.

Trên đường lái xe về nhà, hình ảnh hai người họ liếc mắt đưa tình, nhìn nhau mỉm cười cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi.

Con đường phía trước dường như biến mất. Trong tâm trí tôi chỉ còn từng đợt hoang mang nối tiếp nhau cuốn đến.

Anh ta nói chỉ là diễn cho vui.

Cô ta nói tôi không cần để tâm.

Bọn họ phá nát những mối quan hệ mà tôi trân trọng nhất, quay đầu lại còn trách tôi chuyện bé xé ra to.

Rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại.

Vẫn không hiểu nổi.

Mải mê suy nghĩ đến mức tôi cán phải hàng rào sắt quanh vườn rau ven đường, khiến lốp xe nổ tung ngay tại chỗ.

Lúc ấy trời đã tối đen. Hai bên đường là những bãi đất hoang rộng lớn, lác đác trồng những luống cải thấp, kéo dài đến tận mấy trăm mét phía xa.

Bên ngoài vườn rau lại có ánh đèn, có khói lửa, có nhà cửa và người sinh sống. Giữa hai cây vân sam cao gầy là một sợi dây thép căng ngang, vài bộ quần áo xám xịt phất phơ trong gió, trông chẳng khác nào những cái bóng ma.

Tôi hít sâu một hơi nữa, chợt ngửi thấy trong gió thoảng đến mùi thịt kho tàu thơm lừng.

Tôi lái xe vào vườn rau, xuống xe đi lại gần. Trước cửa căn nhà nhỏ có dựng một tấm biển màu đỏ sẫm, trên đó in hai chữ lớn khiến người ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

“Phá.”

“Thai.”

**(3)**

“Ở đây có thể phá thai à?”

Tôi đứng đầy nghi hoặc trước cửa, lớn tiếng gọi vào trong.

Người bên trong giật mình, đặt chiếc bát đang cầm xuống, ngơ ngác nhìn tôi.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, lông mày rậm, mắt đen, hàng mi dài. Đôi mắt hồ ly trong veo, đuôi mắt hơi xếch lên, đường nét quai hàm sắc sảo, gương mặt mang vẻ u buồn nhàn nhạt của một thiếu niên Nhật Bản.

Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người ta tự động bỏ qua chiếc quần đùi rộng thùng thình và chiếc áo ba lỗ ngả vàng trên người anh ta.

Nói thật, nhan sắc như vậy không nên xuất hiện ở nơi hoang vu đầy những gốc cải này, huống hồ lại là giữa đêm hôm khuya khoắt. Cứ cảm thấy có gì đó tà môn.

Nhưng chuyện tà môn hơn vẫn còn ở phía sau.

“Phá thai gì cơ?”

Thấy đối phương đầy vẻ mờ mịt, tôi lùi lại, nhìn kỹ tấm biển thêm lần nữa. Lúc này tôi mới phát hiện mình đã đọc ngược hướng chữ.

Đọc theo chiều dọc thì hóa ra là vá lốp, bơm bánh…

“Khụ, tôi nói nhầm. Vá lốp xe ấy mà, xe tôi bị nổ lốp.”

“Ồ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, khiến anh ta phải dời ánh mắt đi chỗ khác.

“Xe cô đâu?”

“Ở bên ngoài, chỗ vườn rau ấy.”

“Được.”

Sau đó, tôi cùng người đàn ông lai lịch bất minh này ngồi xổm dưới gầm xe. Anh ta bật đèn đội đầu, soi một hồi lâu rồi chắc nịch kết luận:

“Cô phải vào thành phố thay lốp thôi. Ở đây tôi không có loại lốp phù hợp với xe cô.”

“Vậy tôi về nhà bằng cách nào?”

“Tôi lắp lốp dự phòng cho cô, cô cứ lái chậm về…”

“Không được, tôi không dám lái.”

Anh ta nhìn tôi.

Tôi nhìn anh ta.

Hai chúng tôi im lặng hồi lâu.

“Vậy cô muốn thế nào?”

“Tôi trả tiền cho anh. Anh giúp tôi lái xe về thành phố.”

“Có cần phải phiền phức thế không?”

“Năm trăm.”

“Nhưng bây giờ muộn quá rồi…”

“Một nghìn.”

“Được.”

Đối phương thỏa hiệp, lê đôi dép dính đầy bùn đi vào trong, có lẽ là lấy lốp dự phòng.

Nhân lúc anh ta sắp bước qua cửa, tôi gọi một tiếng:

“Tạ Vân Thâm!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...