Người Ở Lại

Chương 3



Bước chân đối phương vẫn vững vàng. Giữa tiếng thở gấp căng thẳng đến mức tưởng như màng nhĩ sắp nổ tung của tôi, anh ta không hề dừng lại dù chỉ một giây, cứ thế đi thẳng vào nhà.

Không đúng.

Có gì đó rất không đúng.

Chẳng lẽ tôi nhận nhầm người?

Nhưng khí chất ấy, gương mặt ấy, rõ ràng chính là bạch nguyệt quang mà Kỷ Đường ngày đêm mong nhớ, cất giữ trong lòng suốt hơn mười năm kia mà?

**(4)**

Suốt dọc đường, cả hai không nói với nhau câu nào.

Ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua cửa kính xe phủ một lớp sương, phác họa đường nét sống mũi cao thẳng như đỉnh núi của người đàn ông.

Tôi ngồi co mình ở ghế phụ, không ngừng suy đoán thân phận của anh ta. Nghĩ thế nào cũng chẳng tìm được lời giải.

Khi xe sắp vào nội thành, anh ta liếc tôi một cái.

“Ngồi cho đàng hoàng, không là bị chụp ảnh phạt trừ điểm đấy.”

“Được.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, sau đó giả vờ hỏi bâng quơ:

“Anh tài xế, anh họ gì?”

“Miễn quý, họ Chu.”

“Anh đẹp trai thế này, chắc có bạn gái rồi nhỉ?”

Đối phương im lặng một lúc.

“…Chưa có.”

Chưa có thì tốt.

Ít nhất, việc tôi định làm tiếp theo cũng sẽ bớt đi rất nhiều gánh nặng tâm lý.

Đến bãi đỗ xe dưới chung cư, anh ta lùi xe vào chỗ đỗ. Người vẫn ngồi trên ghế lái, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt hồ ly bình thản kia.

Đương nhiên tôi hiểu ý anh ta. Tôi lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt anh ta.

“Điện thoại tôi hết pin rồi, hay anh lên nhà với tôi lấy tiền nhé?”

“Không cần, tôi chờ ở đây.”

“Thế sao được?”

Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng.

“Nhỡ anh lái xe của tôi đi mất thì tôi biết tìm ai đòi công bằng?”

“…”

Anh chàng họ Chu trẻ tuổi, đẹp trai này quả thật rất dễ tính. Nghe tôi nói vậy, anh ta cũng chẳng phản đối, chỉ lặng lẽ đi theo tôi lên lầu.

Trước đây, mỗi khi tôi tăng ca về nhà, Kỷ Đường đều pha một ấm trà sữa Đại Hồng Bào. Hai người chúng tôi cùng xua tan mệt mỏi, thoải mái ngồi một lúc trên ban công đón gió đêm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trong hành lang thoang thoảng hương thơm ngọt ngào. Cô gái mặc chiếc váy vải lanh màu nhạt, đứng sau quầy bếp, dịu dàng mỉm cười với tôi.

“Về rồi à? Tớ làm bánh scone cho cậu đấy, dùng bột mì nguyên cám, ăn không béo đâu.”

Không tệ.

Đây mới là Kỷ Đường mà tôi quen biết.

Chứ không phải con đàn bà trơ trẽn cố tình sà vào đùi Sầm Dữ Chu kia.

“Không đói, không ăn.”

Tôi từ chối, sau đó dẫn người đàn ông vào nhà trước ánh mắt kinh ngạc của cô ta.

Để cố kéo dài thời gian hết mức có thể, tôi cắm sạc điện thoại một lúc lâu. Sau đó mở máy, giơ mã QR ra trước mặt anh ta.

“Kết bạn đi, tôi chuyển khoản cho anh.”

Nghe đến chuyện chuyển khoản, đối phương làm theo.

Ảnh đại diện của anh ta là một tấm quảng cáo nền trắng chữ đỏ, tên tài khoản thì đơn giản là “Lão Chu sửa xe”.

Tôi sảng khoái chuyển tiền. Đối phương nhìn số tiền với vẻ không hài lòng, giọng điệu đầy nghi ngờ.

“Chẳng phải đã nói một nghìn rồi sao?”

“Đúng mà, năm trăm là tiền đặt cọc.”

Tôi nghiêm túc giải thích:

“Ngày mai anh giúp tôi lái xe đến tiệm sửa chữa. Khi nào thay lốp xong, tôi sẽ trả nốt năm trăm còn lại.”

“Phiền anh rồi, thợ Chu.”

“…”

**(5)**

Sau khi người đàn ông rời đi, tôi tìm khắp nhà mà chẳng thấy Kỷ Đường đâu. Chỉ có cửa trượt dẫn ra ban công đang mở toang.

Tim tôi chợt trầm xuống.

Quả nhiên cô ta đang ở ngoài ban công, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống biển đèn vạn nhà phía xa. Trên má là hai vệt nước mắt đã khô, trông nhếch nhác, khó coi chẳng khác nào bị thứ động vật thân mềm nào bò qua.

“Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?”

“Sao thế, cậu tức giận à?”

Đương nhiên tôi sẽ không uống trà sữa cô ta pha nữa. Tôi tự rót cho mình một cốc nước đá, vừa uống vừa lẩm bẩm như đang tự nói với bản thân.

“Lạ thật đấy. Tớ chỉ đối xử với cậu bằng đúng cách cậu đã đối xử với tớ, vậy mà cậu lại tức giận?”

“Sao có thể giống nhau được?”

Cô ta quay phắt lại, hét lên với vẻ không thể tin nổi:

“Tớ đã yêu thầm anh ấy hơn mười năm rồi! Từ hồi học cấp hai đến tận bây giờ, tình cảm của tớ chưa từng thay đổi!”

Tôi bật cười, giơ từng ngón tay lên trước mặt cô ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...