Người Từ Chối Tôi Đã Hối Hận

Chương 13



Bây giờ tôi muốn chạy về phía chính mình.

Ngày hôm sau, Tạ Cảnh Hành đứng đợi dưới tòa giảng đường.

Tôi đi thẳng qua anh.

Anh không đuổi theo, chỉ khàn giọng nói:

“Tôi xin lỗi.”

Tôi dừng lại một giây.

Nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu.

Ở cuối hành lang, Hứa Nghiễn Nam đứng đó.

Anh nhìn Tạ Cảnh Hành, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

Mười phút sau, có người nói với tôi hai người họ đánh nhau sau nhà thi đấu.

Khi tôi chạy đến, khóe môi Tạ Cảnh Hành đã rách, còn gò má Hứa Nghiễn Nam bầm tím.

Lý Triết và mấy người khác đang cố kéo họ ra.

Hứa Nghiễn Nam túm cổ áo Tạ Cảnh Hành.

“Cậu biết rõ cô ấy ghét nhất bị lừa.”

Tạ Cảnh Hành cũng không chịu yếu thế.

“Cậu có tư cách nói tôi sao?”

“Nếu không phải cậu đẩy cô ấy ra, tôi căn bản sẽ không có cơ hội đến gần.”

“Cậu nghĩ mình cao thượng hơn tôi à?”

“Ít nhất tôi dám thừa nhận tôi thích cô ấy.”

Hứa Nghiễn Nam siết nắm đấm, định đánh tiếp.

Tôi lạnh giọng:

“Đủ rồi.”

Tất cả mọi người đều quay lại.

Hai người họ đồng thời buông tay.

Tôi bước đến, nhìn từng người một.

“Đánh nhau vì tôi?”

“Các cậu có hỏi tôi cần không?”

Không ai lên tiếng.

“Trong mắt các cậu, tôi là cái gì?”

“Một chiến lợi phẩm sao?”

“Ai thắng thì người đó có quyền đến bên tôi?”

Tạ Cảnh Hành khàn giọng:

“Tôi không nghĩ như vậy.”

“Nhưng việc các cậu đang làm chính là như vậy.”

Tôi nhìn Hứa Nghiễn Nam.

“Cậu cũng thế.”

“Đừng nhân danh bảo vệ tôi để phát tiết cơn giận của mình.”

“Sai lầm của Tạ Cảnh Hành, tôi sẽ tự quyết định có tha thứ hay không.”

“Không cần cậu thay tôi trừng phạt.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Phía sau không ai đuổi theo.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bước chân mình nhẹ nhõm.

18

Nhưng tôi không ngờ chuyện đánh nhau lại bị người khác quay lại.

Video chỉ có hơn hai mươi giây.

Không quay được nguyên nhân, chỉ ghi lại cảnh Hứa Nghiễn Nam và Tạ Cảnh Hành lao vào nhau, sau đó tôi xuất hiện.

Chiều hôm ấy, video bị đăng lên confession.

Tiêu đề vô cùng bắt mắt.

【Hai thiếu gia đánh nhau vì một cô gái, nữ chính là người từng xuất hiện trong bài tìm người tháng trước.】

Chỉ trong hai giờ, bài đăng đã có hơn một nghìn bình luận.

Có người nói tôi bắt cá hai tay.

Có người nói tôi cố ý qua lại với bạn thân để kích thích Hứa Nghiễn Nam.

Còn có người đào lại chuyện tôi từng tỏ tình thất bại.

Lá thư tình ấy không biết bị ai chụp lại, từng câu từng chữ đều bị phơi bày trước hàng nghìn người.

【Thì ra cô ta theo đuổi Hứa Nghiễn Nam không thành, quay sang quyến rũ bạn thân của anh ấy.】

【Nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn, không ngờ thủ đoạn ghê thật.】

【Hứa Nghiễn Nam có bạn gái mà cô ta vẫn chen vào, chẳng trách Thẩm Tịch chia tay.】

Giang Tình tức giận báo cáo từng bình luận.

Nhưng bài cũ vừa xóa, bài mới lại xuất hiện.

Sáng hôm sau đến lớp, tôi cảm nhận rõ ánh mắt khác thường từ mọi phía.

Trên bàn tôi thậm chí còn bị ai đó viết hai chữ khó nghe bằng bút đỏ.

Tôi lấy khăn giấy, bình tĩnh lau sạch.

Hứa Nghiễn Nam bước vào đúng lúc ấy.

Nhìn thấy vệt mực đỏ trên tay tôi, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Anh quay đầu nhìn cả lớp.

“Ai làm?”

Không ai trả lời.

Anh lặp lại, giọng lạnh hơn.

“Tôi hỏi ai làm?”

Một nữ sinh ngồi cuối lớp nhỏ giọng nói:

“Có khi người ta viết đúng thì sao?”

Chiếc ghế bên cạnh cô ta đột nhiên bị Hứa Nghiễn Nam đá đổ.

Âm thanh chói tai vang lên.

Cả lớp im phăng phắc.

Tôi đứng dậy.

“Hứa Nghiễn Nam, đủ rồi.”

Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.

“Không đủ.”

“Chuyện này là do tôi.”

“Tôi sẽ giải quyết.”

Tiết học hôm đó còn chưa bắt đầu, Hứa Nghiễn Nam đã đăng một bài công khai bằng tài khoản thật.

【Chu Tuế Hoan chưa từng chen vào mối quan hệ của tôi.】

【Người bị từ chối là cô ấy, người hối hận là tôi.】

【Tôi và Thẩm Tịch chỉ là thỏa thuận giữa hai gia đình. Tôi lợi dụng cô ấy để che giấu sự hèn nhát của mình, cũng cố ý khiến Chu Tuế Hoan hiểu lầm.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...