Người Từ Chối Tôi Đã Hối Hận

Chương 14



【Tạ Cảnh Hành theo đuổi cô ấy khi cô ấy độc thân. Hai người đánh nhau là vì chúng tôi không đủ trưởng thành, không liên quan đến cô ấy.】

【Nếu nhất định phải có một người bị chỉ trích, người đó là tôi.】

Bài đăng vừa xuất hiện lập tức gây chấn động.

Không ai ngờ Hứa Nghiễn Nam sẽ tự tay xé bỏ hình tượng của mình.

Nhưng sự việc không vì thế mà kết thúc.

Rất nhanh, có người đặt câu hỏi:

【Nếu cô ấy không có ý với cả hai, tại sao hai người lại đánh nhau?】

【Ai biết cô ấy đã nói gì sau lưng?】

Một tài khoản ẩn danh còn đăng ảnh tôi và Tạ Cảnh Hành ăn tối.

Góc chụp cố ý cắt bỏ những người khác, nhìn qua giống như chỉ có hai chúng tôi.

Tiếp đó là ảnh Hứa Nghiễn Nam ôm tôi trong hoạt động của lớp.

Hai bức ảnh đặt cạnh nhau, mọi lời giải thích đều trở nên yếu ớt.

Tôi nhìn thời gian chụp ảnh.

Trong đầu bỗng lóe lên một cái tên.

Lâm Mạn.

Bạn gái cũ của Hứa Nghiễn Nam.

Cũng là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh phụ trách ghi hình hoạt động hôm đó.

19

Tôi không lập tức tìm Lâm Mạn đối chất.

Tất cả mới chỉ là suy đoán.

Nếu đánh động cô ta, chứng cứ có thể bị xóa sạch.

Tôi cùng Giang Tình lưu lại toàn bộ bài đăng, ảnh chụp và bình luận xúc phạm.

Sau đó tìm quản trị viên confession yêu cầu cung cấp thông tin người gửi bài.

Đối phương từ chối với lý do bảo mật.

Tôi bình tĩnh đáp:

“Những bài đăng này đã xâm phạm danh dự của tôi.”

“Nếu trang không gỡ bỏ và phối hợp, tôi sẽ gửi đơn lên nhà trường, đồng thời nhờ luật sư xử lý.”

Có lẽ không ngờ một sinh viên bình thường như tôi lại cứng rắn như vậy, quản trị viên lập tức im lặng.

Nửa tiếng sau, tất cả bài đăng liên quan đều bị xóa.

Nhưng họ vẫn không cung cấp danh tính người gửi.

Buổi tối, Tạ Cảnh Hành dùng một tài khoản khác liên lạc với tôi.

【Tôi đã tìm được người quay video.】

【Là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh tên Trương Kha. Cậu ta nói Lâm Mạn trả tiền để mua đoạn video.】

Phía dưới là bản ghi âm và ảnh chụp giao dịch.

Tôi nhìn chứng cứ, tâm trạng phức tạp.

Một lúc lâu sau mới trả lời:

【Cảm ơn.】

Tạ Cảnh Hành gửi tới rất nhiều chữ rồi lại thu hồi.

Cuối cùng chỉ còn một câu.

【Không cần tha thứ cho tôi. Coi như đây là việc tôi nên làm.】

Sáng hôm sau, tôi mang toàn bộ chứng cứ đến phòng công tác sinh viên.

Nhà trường lập tức gọi Lâm Mạn lên làm việc.

Ban đầu cô ta nhất quyết phủ nhận.

Cho đến khi đoạn ghi âm được phát, sắc mặt cô ta mới thay đổi.

“Tôi chỉ gửi video.”

“Những lời kia không phải tôi viết.”

Tôi đặt ảnh chụp giao dịch trước mặt cô ta.

“Tài khoản nhận tiền cho bài đăng và tài khoản của cậu dùng chung một số điện thoại.”

“Cậu còn muốn phủ nhận sao?”

Lâm Mạn nhìn tôi, vẻ dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất.

“Đúng, là tôi.”

“Nhưng tôi nói sai ở đâu?”

“Cậu biết Hứa Nghiễn Nam từng đối xử với tôi thế nào không?”

“Lúc yêu nhau, anh ấy chưa từng nhớ sinh nhật tôi.”

“Tôi bị ốm, nhắn mười mấy tin anh ấy cũng chỉ trả lời một chữ.”

“Nhưng cậu thì sao?”

“Cậu chưa từng ở bên anh ấy, vậy mà mật khẩu máy tính lại là ngày sinh của cậu.”

“Cậu tránh anh ấy, anh ấy liền phát điên.”

“Dựa vào đâu?”

Giọng cô ta dần nghẹn lại.

“Bọn tôi có hơn mười người.”

“Người nào cũng tưởng mình từng được anh ấy thích.”

“Kết quả chỉ là công cụ để anh ấy chứng minh bản thân không cần cậu.”

Tôi không thể phản bác.

Bởi trên một phương diện nào đó, Lâm Mạn cũng là người bị tổn thương.

Nhưng bị tổn thương không có nghĩa cô ta có thể làm tổn thương người vô tội.

“Người có lỗi với cậu là Hứa Nghiễn Nam.”

Tôi nói.

“Cậu có thể chất vấn cậu ấy, có thể công khai mọi chuyện cậu ấy từng làm.”

“Nhưng cậu không có quyền bịa đặt về tôi.”

“Tôi chưa từng yêu đương với cậu ấy, cũng chưa từng biết mình bị dùng làm lý do khiến người khác đau lòng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...