Người Từ Chối Tôi Đã Hối Hận
Chương 16
Anh chỉ ra ba lỗ hổng mà trước đó chúng tôi không ai nhận thấy.
Không thể phủ nhận, năng lực của anh rất mạnh.
Chúng tôi tranh luận đến gần mười hai giờ đêm mới thống nhất phương án sửa đổi.
Trong suốt quá trình, anh chỉ nói chuyện liên quan đến công việc.
Không nhìn tôi quá lâu.
Cũng không dùng bất kỳ lý do nào để đến gần.
Sự đúng mực ấy khiến tôi có chút bất ngờ.
Sáng hôm sau, vòng thuyết trình diễn ra thuận lợi.
Nhưng đến phần phản biện, ban giám khảo bất ngờ đặt câu hỏi về số liệu khảo sát.
Đó là phần do thành viên vắng mặt phụ trách.
Tôi chưa kịp phản ứng, Hứa Nghiễn Nam đã nhận micro.
Anh bình tĩnh giải thích nguồn dữ liệu, cách lấy mẫu và sai số.
Câu trả lời hoàn hảo đến mức vị giám khảo khó tính nhất cũng gật đầu.
Rời sân khấu, mọi người đều thở phào.
Giang Tình nhỏ giọng hỏi:
“Cậu đọc phần đó lúc nào vậy?”
“Trên tàu.”
Hứa Nghiễn Nam đáp.
“Tôi nghĩ họ có thể hỏi.”
Buổi tối, ban tổ chức công bố danh sách ba đội vào chung kết.
Tên trường chúng tôi đứng thứ hai.
Cả đội ôm nhau vui mừng.
Trong lúc hỗn loạn, tôi vô tình va vào Hứa Nghiễn Nam.
Anh lập tức lùi lại, giữ khoảng cách.
“Xin lỗi.”
Chỉ là một động tác rất nhỏ.
Nhưng tôi bỗng nhớ đến lần anh nắm cổ tay tôi trên sân thể thao.
Khi ấy, chỉ cần anh muốn, anh liền tự nhiên can thiệp vào mọi lựa chọn của tôi.
Còn bây giờ, anh thật sự đang học cách tôn trọng ranh giới.
Tôi thu mắt về.
“Không sao.”
22
Đêm trước vòng chung kết, Giang Thành bất ngờ đổ mưa lớn.
Tiếng mưa đập lên cửa kính khách sạn khiến người ta khó ngủ.
Tôi nằm trên giường lật qua lật lại, trong đầu vẫn nghĩ đến câu hỏi của ban giám khảo.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ nhóm cuộc thi.
Giang Tình gửi một đường link, phía sau là một loạt dấu chấm than.
【Bản kế hoạch của chúng ta bị đăng lên diễn đàn rồi!】
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
Đường link dẫn đến diễn đàn nội bộ của cuộc thi.
Một tài khoản mới đăng bài tố đội chúng tôi sao chép ý tưởng của đội khác.
Phía dưới đính kèm gần như toàn bộ bản kế hoạch, bao gồm cả số liệu và mô hình tài chính chưa từng công khai.
Điều đáng sợ nhất là bài đăng xuất hiện trước giờ chung kết chưa đầy mười tiếng.
Nếu không thể chứng minh đây là bản gốc của chúng tôi, đội sẽ bị hủy tư cách.
Tất cả lập tức tập trung ở phòng giáo viên.
Giảng viên phụ trách sắc mặt nghiêm trọng.
“Bản kế hoạch này có những ai từng nhận được?”
Giang Tình đếm lại.
“Bốn thành viên ban đầu, cô, và…”
Cô ấy ngập ngừng nhìn Hứa Nghiễn Nam.
Anh là người được bổ sung sau cùng.
Hơn nữa trước khi lên đường, tôi từng gửi bản hoàn chỉnh vào nhóm mới có anh.
Một bạn trong đội lập tức hỏi:
“Cậu có chuyển cho ai không?”
Hứa Nghiễn Nam không nổi giận.
Anh bình tĩnh đáp:
“Không.”
“Có ai dùng máy tính của cậu không?”
“Không.”
“Nhưng…”
“Không phải cậu ấy.”
Tôi lên tiếng.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía tôi.
Ngay cả Hứa Nghiễn Nam cũng sững người.
Tôi mở bài đăng, phóng to bức ảnh chụp tài liệu.
“Ở trang mười bảy có một lỗi đánh máy.”
“Lỗi này xuất hiện trong bản chúng ta nộp vòng cấp khoa, nhưng đã được sửa trước khi gửi bản mới vào nhóm.”
“Người đăng không lấy tài liệu từ nhóm hiện tại.”
Giảng viên lập tức hiểu ra.
“Vậy bản bị lộ là bản cũ.”
“Đúng.”
Tôi nhìn ngày tạo tệp hiển thị trong ảnh.
“Bản này từng được lưu trên máy tính hỏng của em.”
Chiếc máy đã được gửi đến cửa hàng sửa chữa gần trường.
Tôi lập tức gọi điện.
Không ai nghe máy.
Hứa Nghiễn Nam cầm áo khoác đứng dậy.
“Tôi đi cùng cậu.”
“Cửa hàng ở Kinh Thành.”
“Từ đây về đó mất hơn hai tiếng lái xe.”
Anh nhìn đồng hồ.
“Vẫn kịp.”
Giảng viên ngăn lại.
“Mưa lớn thế này, đường cao tốc rất nguy hiểm.”
Hứa Nghiễn Nam nói:
“Chỉ gọi điện không đủ.”
“Chúng ta cần camera, biên nhận sửa chữa và nhật ký truy cập máy tính.”