Người Từ Chối Tôi Đã Hối Hận
Chương 15
“Cậu trút giận lên tôi, chẳng qua vì cảm thấy một cô gái bình thường như tôi dễ bắt nạt hơn cậu ấy.”
Lâm Mạn cứng người.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Tôi sẽ không bỏ qua.”
Cuối cùng, Lâm Mạn bị nhà trường cảnh cáo nghiêm khắc, buộc công khai xin lỗi và xóa toàn bộ nội dung.
Câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng đình chỉ tư cách của cô ta.
Sau khi thư xin lỗi được đăng lên, dư luận dần đảo chiều.
Nhưng tôi không cảm thấy vui.
Buổi chiều, vừa ra khỏi tòa nhà hành chính, tôi đã nhìn thấy Hứa Nghiễn Nam đứng dưới bậc thềm.
Anh có lẽ đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại bên trong.
Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
20
“Xin lỗi.”
Đây là câu đầu tiên Hứa Nghiễn Nam nói.
Tôi đi ngang qua anh.
Anh lại khàn giọng lặp lại:
“Xin lỗi.”
“Không chỉ với cậu.”
“Còn với Lâm Mạn, với những người trước đây.”
“Tôi chưa từng nghĩ…”
“Cậu chưa từng nghĩ họ cũng sẽ đau.”
Tôi nói thay phần còn lại.
Anh im lặng.
“Bởi vì trong mắt cậu, chỉ có nỗi sợ của cậu là thật.”
“Cậu sợ bị phản bội, nên cậu có thể không thật lòng với người khác.”
“Cậu sợ yêu tôi, nên cậu có thể dùng những cô gái vô tội để đẩy tôi ra.”
“Cậu cảm thấy mình đáng thương, vì vậy mọi người đều phải thông cảm cho cậu.”
Hứa Nghiễn Nam đứng dưới ánh nắng, nhưng sắc mặt không có chút ấm áp.
“Cậu nói đúng.”
Anh cụp mắt.
“Tôi là một kẻ tồi tệ.”
“Nhưng tôi sẽ sửa.”
“Không phải để cậu quay lại.”
“Ít nhất lần này, tôi muốn trở thành một người không khiến cậu hối hận vì từng thích.”
Tôi nhìn anh.
Hứa Nghiễn Nam luôn kiêu ngạo.
Từ lúc quen anh đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hoàn toàn cúi đầu nhận sai.
Nhưng tôi không nói tha thứ.
Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ không còn oán trách anh.
Nhưng hiện tại tôi chưa làm được.
“Đó là chuyện của cậu.”
Tôi nói.
“Không liên quan đến tôi.”
Anh gật đầu.
“Tôi biết.”
Lần này, anh không đuổi theo nữa.
Tối hôm đó, Hứa Nghiễn Nam đăng thêm một bài.
Anh xin lỗi từng cô gái từng yêu mình.
Không công khai tên họ.
Không đổ lỗi cho gia đình hay quá khứ.
Chỉ thừa nhận mình đã dùng sự hời hợt để đối xử với tình cảm chân thành của người khác.
Sau đó anh xóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội.
Một tuần liền không đến trường.
Có người nói anh bị bố gọi về nhà.
Cũng có người nói anh xin nghỉ để điều trị tâm lý.
Tôi không hỏi.
Vòng thi cấp thành phố sắp bắt đầu.
Tôi không còn thời gian quan tâm đến chuyện của anh.
21
Cuộc thi được tổ chức tại Giang Thành.
Chúng tôi phải ở đó ba ngày.
Tình cờ đây cũng là nơi Tạ Cảnh Hành từng đến thi đấu.
Nhưng từ sau chuyện ở quán lẩu, anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Chỉ có những lúc cần thiết, anh mới nhờ Giang Tình chuyển tài liệu hoặc tin tức liên quan đến cuộc thi.
Không kèm lời nhắn.
Không đòi hỏi đáp lại.
Ngày lên đường, đội chúng tôi gặp sự cố.
Một bạn nam bị viêm ruột thừa cấp, không thể tham gia.
Theo quy định, đội được phép bổ sung một thành viên cùng khoa trước khi cuộc thi bắt đầu.
Giảng viên phụ trách gọi cho rất nhiều người nhưng chẳng ai có thể bỏ hết lịch trình để đi ngay trong ngày.
Cuối cùng, bà nhìn tôi, có chút do dự.
“Hứa Nghiễn Nam từng giành giải nhất cuộc thi này năm ngoái.”
“Cô vừa gọi cho em ấy.”
“Em ấy đồng ý.”
Tay tôi khựng lại trên quai vali.
Giang Tình lo lắng nhìn tôi.
Tôi im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Đây là cuộc thi của cả đội.”
“Em không có ý kiến.”
Hứa Nghiễn Nam đến ga tàu trước giờ khởi hành mười phút.
Chỉ hơn một tuần không gặp, anh gầy đi rõ rệt.
Mái tóc cắt ngắn, vẻ lười biếng quen thuộc cũng biến mất.
Anh chào giảng viên, nhận tài liệu rồi ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Suốt chuyến đi, chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Đến khách sạn, giáo viên phân công phòng rồi gọi cả đội xuống họp.
Hứa Nghiễn Nam đã đọc xong toàn bộ bản kế hoạch trên tàu.