Người Từ Chối Tôi Đã Hối Hận

Chương 23



31

Bữa tối hôm ấy được tổ chức tại quán mì nhỏ gần trường.

Không có nến.

Không có hoa.

Không có bất kỳ màn tỏ tình long trọng nào.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, giống như hai người bạn cũ xa cách quá lâu.

Hứa Nghiễn Nam kể về một năm của anh.

Anh đã gặp bác sĩ tâm lý.

Đã học cách nhận diện nỗi sợ và ngừng dùng sự lạnh lùng để tự vệ.

Đã chuyển khỏi căn nhà nơi bố mẹ tranh cãi suốt tuổi thơ.

Cũng đã nói với mẹ rằng bà có thể lựa chọn cuộc sống khác, nhưng anh sẽ không tiếp tục làm công cụ giữ gìn cuộc hôn nhân của họ.

Tôi kể về những ngày ở Anh.

Về lần bị lạc tàu.

Về bà chủ cửa hàng sách luôn lén cho tôi bánh ngọt.

Về buổi thuyết trình đầu tiên và bài nghiên cứu cuối kỳ.

Anh chăm chú nghe, thỉnh thoảng hỏi một câu.

Không một lần nói nếu khi ấy anh ở bên thì tốt.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đi bộ về trường.

Đến dưới cây ngô đồng trước ký túc xá, anh dừng lại.

Chính nơi này một năm trước, anh từng chắn đường chất vấn tôi về Tạ Cảnh Hành.

Bây giờ anh chỉ đứng cách tôi hai bước.

“Tuế Hoan.”

“Ừ?”

“Tôi vẫn thích cậu.”

Anh nói rất bình tĩnh.

“Nhưng cậu không cần trả lời.”

“Tôi nói ra vì tôi không muốn tiếp tục dùng im lặng để che giấu cảm xúc.”

“Nếu cậu chỉ muốn làm bạn, tôi sẽ tôn trọng.”

“Nếu một ngày cậu thích người khác, tôi cũng sẽ không can thiệp.”

Tôi nhìn anh.

“Còn nếu tôi muốn cho cậu một cơ hội thì sao?”

Hứa Nghiễn Nam hoàn toàn bất động.

Gió lay những tán lá trên đầu.

Rất lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi:

“Cậu nói gì?”

“Tôi nói…”

Tôi cố nén nụ cười.

“Có thể bắt đầu từ bạn bè.”

Anh nhìn tôi như sợ mình nghe nhầm.

“Chỉ bạn bè?”

“Không muốn thì thôi.”

Tôi quay người.

Anh lập tức đuổi theo nửa bước, rồi nhớ ra điều gì đó, vội dừng lại.

“Muốn.”

“Tôi muốn.”

“Bạn bè cũng được.”

Khóe môi tôi cuối cùng cong lên.

“Vậy ngày mai gặp, bạn học Hứa.”

Anh đứng dưới ánh đèn nhìn tôi đi vào ký túc xá.

Lần này, anh không còn là người bị bỏ lại.

Mà là người được phép chờ một ngày mai.

32

Chúng tôi mất tám tháng để đi từ bạn bè đến người yêu.

Trong tám tháng ấy, Hứa Nghiễn Nam chưa từng thúc giục.

Anh sẽ hỏi trước khi đến đón tôi.

Sẽ không tự ý xem điện thoại.

Sẽ nói rõ cảm xúc thay vì cố ý khiến tôi ghen.

Có lần chúng tôi tranh cãi vì anh giấu chuyện công ty gặp khó khăn.

Phản ứng đầu tiên của anh vẫn là im lặng.

Nhưng chỉ mười phút sau, anh quay lại.

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi không nói vì sợ cậu cảm thấy tôi phiền phức.”

“Nhưng tôi đang học cách không để nỗi sợ quyết định hành động.”

Sau đó anh kể toàn bộ vấn đề.

Không cầu tôi giải quyết.

Chỉ muốn tôi biết chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của anh.

Tôi cũng học cách nói ra điều mình cần.

Khi không vui, tôi không còn giả vờ không quan tâm.

Khi nhớ anh, tôi sẽ chủ động gọi điện.

Khi nhìn thấy anh và Tô Vãn ở cạnh nhau mà khó chịu, tôi thẳng thắn hỏi.

Hứa Nghiễn Nam ngây ra vài giây rồi cười suốt cả buổi tối.

Sau đó anh nghiêm túc giải thích Tô Vãn đã có bạn gái từ nhiều năm trước.

“Vậy mà cậu không nói sớm?”

“Cậu không hỏi.”

Thấy tôi trừng mắt, anh lập tức sửa lời.

“Lỗi của tôi.”

“Sau này mọi mối quan hệ có thể gây hiểu lầm, tôi đều chủ động báo cáo.”

Tôi bật cười.

Thì ra một mối quan hệ lành mạnh không có nghĩa sẽ không tranh cãi.

Mà là sau tranh cãi, không ai dùng im lặng để trừng phạt người kia.

Không ai bắt đối phương phải đoán.

Cũng không ai lấy quá khứ làm đặc quyền gây tổn thương.

Ngày tôi bảo vệ khóa luận, Hứa Nghiễn Nam ngồi ở hàng ghế cuối.

Sau khi kết thúc, anh đưa tôi một bó hoa hướng dương.

Tôi nhìn bó hoa, bất giác nhớ đến lần Tạ Cảnh Hành xuất hiện trước thư viện.

Hứa Nghiễn Nam có lẽ cũng nhớ.

Anh hơi căng thẳng.

“Nếu cậu không thích, tôi đổi hoa khác.”

Tôi nhận lấy.

“Không cần.”

“Hoa không có lỗi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...