Người Từ Chối Tôi Đã Hối Hận
Chương 24
Anh cười.
“Ừ, hoa không có lỗi.”
Tối đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Không có đám đông chứng kiến.
Không đăng lên mạng xã hội.
Anh chỉ nắm tay tôi, hỏi rất chậm:
“Chu Tuế Hoan, tôi có thể làm bạn trai cậu không?”
Tôi nhìn bàn tay anh.
Lần trước, chính bàn tay này từng tùy tiện nắm cổ tay tôi, không cho tôi rời đi.
Bây giờ nó dừng giữa không trung, kiên nhẫn chờ lựa chọn.
Tôi đặt tay mình vào.
“Được.”
33
Tạ Cảnh Hành trở về vào mùa đông năm đó.
Ba chúng tôi gặp nhau trong sinh nhật Lý Triết.
Quan hệ giữa anh và Hứa Nghiễn Nam vẫn chưa thể trở lại như trước.
Nhưng ít nhất họ đã có thể bình tĩnh ngồi cùng một bàn.
Tạ Cảnh Hành nhìn bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, im lặng vài giây rồi nâng ly.
“Chúc mừng.”
Tôi cụng ly với anh.
“Cảm ơn.”
Cuối bữa tiệc, anh gọi tôi ra hành lang.
Hứa Nghiễn Nam nhìn thấy nhưng không đi theo.
Tạ Cảnh Hành dựa vào cửa sổ, cười hỏi:
“Cậu ấy thật sự thay đổi rồi?”
“Ừ.”
“Nếu sau này cậu ấy lại làm cậu buồn thì sao?”
Tôi suy nghĩ rồi đáp:
“Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết.”
“Nếu không thể giải quyết, tôi sẽ rời đi.”
“Tôi yêu cậu ấy, nhưng không còn đánh mất mình vì cậu ấy nữa.”
Tạ Cảnh Hành gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tuế Hoan, có một chuyện tôi vẫn muốn nói.”
“Ban đầu tôi tiếp cận cậu vì vụ cá cược.”
“Nhưng tất cả những lần sau đó, mỗi lời quan tâm đều là thật.”
“Tôi biết.”
Anh quay lại, hơi bất ngờ.
Tôi cười.
“Tôi chưa từng phủ nhận tình cảm sau đó của cậu.”
“Tôi chỉ không thể chấp nhận cách nó bắt đầu.”
“Bây giờ tôi không còn giận nữa.”
“Nhưng chúng ta cũng không thể quay lại.”
Tạ Cảnh Hành im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh cũng cười.
“Tôi hiểu.”
“Cảm ơn cậu đã từng cho tôi cơ hội.”
“Cũng cảm ơn cậu đã dạy tôi, thích một người không phải chiến thắng cô ấy.”
Khi tôi trở lại phòng, Hứa Nghiễn Nam vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Anh không hỏi chúng tôi nói gì.
Chỉ kéo ghế cho tôi.
Tôi cố ý hỏi:
“Không tò mò sao?”
“Có.”
“Vậy sao không hỏi?”
Anh nhìn tôi.
“Vì đó là cuộc nói chuyện của hai người.”
“Nếu cậu muốn kể, tôi sẽ nghe.”
“Nếu không muốn, tôi cũng tin cậu.”
Tôi bỗng nghĩ đến thiếu niên từng đứng dưới ký túc xá, đỏ mắt chất vấn Tạ Cảnh Hành đã nói gì với tôi.
Một số thay đổi thật ra không cần lời thề long trọng.
Chúng nằm trong từng lựa chọn nhỏ bé như vậy.
Tôi chủ động nắm lấy tay anh dưới gầm bàn.
“Cậu ấy chúc mừng chúng ta.”
Hứa Nghiễn Nam siết nhẹ tay tôi.
“Ừ.”
“Tôi cũng chúc cậu ấy sớm gặp được người phù hợp.”
Tôi nghiêng đầu.
“Thật lòng?”
Anh ho khẽ.
“Chín mươi phần trăm.”
Tôi bật cười.
“Mười phần trăm còn lại?”
“Vẫn muốn đánh cậu ta một trận.”
“Hứa Nghiễn Nam.”
“Tôi chỉ nghĩ thôi.”
Anh lập tức giải thích.
“Không làm.”
34
Hai năm sau, Hứa Nghiễn Nam cầu hôn tôi.
Địa điểm không phải nhà hàng sang trọng hay bờ biển lãng mạn.
Mà là con phố phía sau trường trung học số Bảy.
Nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Con phố đã được sửa lại.
Những cửa hàng cũ phần lớn không còn, chỉ có cây long não ở đầu ngõ vẫn đứng đó.
Anh đưa tôi đến dưới gốc cây, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi bật cười.
“Cậu định làm gì?”
Anh hiếm khi căng thẳng đến mức ngón tay run lên.
“Chu Tuế Hoan.”
“Mười sáu tuổi, tôi gặp cậu ở đây.”
“Hai mươi mốt tuổi, tôi đánh mất cậu vì sự hèn nhát của mình.”
“Hai mươi ba tuổi, cậu cho tôi cơ hội bắt đầu lại.”
“Hai mươi lăm tuổi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
Anh quỳ xuống.
Không có người qua đường vỗ tay.
Không có máy quay.
Chỉ có tôi và anh, giống như buổi chiều đầu tiên năm ấy.
“Cậu có đồng ý cùng tôi đi tiếp không?”
“Tôi không dám hứa cả đời sẽ không phạm sai lầm.”
“Nhưng tôi hứa sẽ không dùng im lặng để trốn chạy.”
“Không dùng tình yêu để trói buộc cậu.”
“Nếu một ngày tôi làm cậu tổn thương, cậu có quyền rời đi.”