NHẬN NHẦM VỊ HÔN PHU CỦA BẠN THÂN

Chương 12



Sở Tiếu ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ.

Chỉ một tháng không gặp, cô gầy đi rõ rệt.

Không trang điểm, không váy áo hàng hiệu, cô trông giống cô gái từng ngồi cùng tôi trong căng tin năm nhất.

Trên bàn là chiếc USB màu bạc đã cũ.

Tôi ngồi xuống nhưng không gọi đồ uống.

“Cậu muốn nói gì?”

Sở Tiếu đẩy chiếc USB về phía tôi.

“Thứ này vốn là của cậu.”

Tôi không cầm.

“Tại sao năm đó cậu nhận nó?”

Cô nhìn ra cửa sổ.

“Người mang đến hỏi Hứa Ninh có ở đây không.”

“Tên tớ cũng có chữ Ninh.”

“Tớ nói tớ chính là người anh ta cần tìm.”

“Sau khi mở video, tớ biết ngay nó không dành cho mình.”

“Trong đó có phòng máy, giàn hoa giấy và túi lạp xưởng.”

Tôi siết chặt tay dưới bàn.

“Vậy cậu vẫn nói với tôi Thẩm Khâm tỏ tình với cậu.”

“Lúc đầu tớ chỉ đùa.”

Sở Tiếu cười buồn.

“Nhưng khi kể, mọi người đều tin.”

“Họ nói tớ và anh ấy môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp.”

“Nghe nhiều đến mức chính tớ cũng muốn nó trở thành thật.”

“Còn tôi thì sao?”

“Cậu khi ấy chẳng biết anh ấy là ai.”

“Cậu còn đang thích đàn anh trong câu lạc bộ nhiếp ảnh.”

“Tớ nghĩ lấy đi một thứ cậu không cần thì có sao đâu.”

Tôi nhìn cô.

“Cậu luôn nghĩ như vậy đúng không?”

“Tình cảm tôi chưa kịp biết, cậu lấy được.”

“Mật khẩu tôi vô tình để lộ, cậu dùng được.”

“Bạn trai tôi không đủ tốt, cậu thử vài lần cũng chẳng sao.”

“Trong mắt cậu, chỉ cần thứ gì tôi chưa giữ chặt, cậu đều có quyền lấy đi.”

Sở Tiếu đỏ mắt.

“Tớ biết mình sai.”

“Nhưng cậu có từng nghĩ tại sao tớ lại trở thành như vậy không?”

“Từ nhỏ, mọi người đều nói tớ và Thẩm Khâm sẽ kết hôn.”

“Tớ cố gắng học những thứ anh ấy thích, tham gia những hoạt động anh ấy tham gia.”

“Nhưng anh ấy chưa từng nhìn tớ.”

“Còn cậu chỉ xuất hiện với một túi lạp xưởng buồn cười, anh ấy đã nhớ suốt bao nhiêu năm.”

“Sau khi tốt nghiệp, cậu vào công ty bằng năng lực.”

“Tớ muốn gặp anh ấy còn phải mượn danh nghĩa hai gia đình.”

“Cậu có Chu Dịch yêu chiều, có công việc mình thích, có cô dượng thật lòng thương cậu.”

“Cậu luôn nói mình không có gì.”

“Nhưng thứ gì tớ muốn cũng ở trong tay cậu.”

Tôi lặng người.

Thì ra trong khi tôi ngưỡng mộ gia đình, xuất thân và sự tự tin của Sở Tiếu, cô ấy cũng nhìn cuộc sống của tôi bằng một đôi mắt đầy ghen tị.

Chúng tôi đứng cạnh nhau nhiều năm nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nỗi bất an của đối phương.

Tôi hỏi:

“Ngày ở ký túc xá, cậu đứng ra bênh vực tôi cũng vì Thẩm Khâm sao?”

Sở Tiếu lắc đầu.

“Không.”

“Khi đó tớ còn chưa biết anh ấy thích cậu.”

“Tớ chỉ thật sự thấy bọn họ quá đáng.”

“Ninh Ninh, tớ từng thật lòng xem cậu là bạn.”

Nước mắt cô rơi xuống.

“Có lẽ chính vì từng thật lòng nên sau này tớ càng không chịu nổi việc mình ghen ghét cậu.”

“Mỗi lần làm sai, tớ lại tự nhủ chỉ thêm một lần nữa.”

“Đến khi quay đầu, tớ đã không còn nhận ra mình.”

Tôi nhìn cô gái trước mặt.

Trong lòng không phải hoàn toàn không đau.

Những năm tháng từng chia sẻ là thật.

Sự phản bội cũng là thật.

Một người từng tốt với tôi không có nghĩa tôi phải tha thứ cho mọi tổn thương họ gây ra sau này.

“Cậu hẹn tôi chỉ để nói những chuyện này sao?”

Sở Tiếu lau nước mắt.

“Tớ sẽ nhận trách nhiệm về email nặc danh và giao toàn bộ chứng cứ liên quan đến Tinh Huy.”

“Tớ đồng ý xin lỗi công khai.”

“Chỉ mong cậu rút yêu cầu truy cứu việc tớ cung cấp mật khẩu.”

Cuối cùng vẫn là một cuộc trao đổi.

Tôi không thất vọng nữa.

Có lẽ vì đã không còn mong đợi.

“Luật sư sẽ xem xét mức độ hợp tác của cậu.”

“Tôi không can thiệp.”

Sở Tiếu cười khổ.

“Cậu vẫn lý trí như vậy.”

“Không.”

Tôi đứng dậy.

“Tôi từng vì tình cảm mà bỏ qua rất nhiều dấu hiệu.”

“Bây giờ chỉ là học cách chịu trách nhiệm với chính mình.”

Tôi cầm chiếc USB lên.

“Thứ này tôi nhận lại.”

“Không phải vì muốn nối lại chuyện cũ với Thẩm Khâm.”

“Mà vì nó vốn thuộc về tôi.”

Sở Tiếu cúi đầu.

Khi tôi đi đến cửa, cô gọi với theo:

“Ninh Ninh.”

Tôi dừng bước nhưng không quay lại.

“Xin lỗi.”

Lời xin lỗi tôi từng chờ cuối cùng cũng đến.

Nhưng nó không mang theo cảm giác nhẹ nhõm như tôi tưởng.

Tôi chỉ khẽ đáp:

“Tôi nghe thấy rồi.”

Nghe thấy không đồng nghĩa với tha thứ.

Khép lại không đồng nghĩa với quay về.

Tôi bước ra khỏi quán.

Bên kia đường là cổng trường đại học.

Sinh viên ra vào đông đúc, tiếng cười nói hòa trong nắng chiều.

Tôi bỗng nhìn thấy chính mình của sáu năm trước.

Cô gái ấy ôm túi lạp xưởng trong lòng, cẩn thận đối xử tốt với tất cả mọi người chỉ vì sợ bị bỏ lại.

Tôi muốn đi đến ôm cô ấy và nói rằng không cần phải sợ.

Có những người rời đi không phải vì em chưa đủ tốt.

Có những mối quan hệ tan vỡ không phải vì em giữ giới hạn quá rõ.

Người thật lòng trân trọng em sẽ không bắt em dùng sự hy sinh để đổi lấy việc họ ở lại.

Tối hôm ấy, tôi mở chiếc USB.

Chương trình cũ mất gần một phút mới chạy được trên máy tính mới.

Màn hình hiện lên một hành lang trong trường.

Tôi nhấn vào cánh cửa đầu tiên.

Phía sau là giàn hoa giấy nhà cô tôi do ai đó chụp từ bên ngoài.

Cánh cửa thứ hai là phòng máy với chỗ ngồi của tôi.

Cánh cửa thứ ba là một hộp sữa nóng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...