NHẬN NHẦM VỊ HÔN PHU CỦA BẠN THÂN
Chương 13
Sau mỗi hình ảnh có một ký tự.
Ghép lại thành bốn chữ.
Tôi thích em.
Cuối video còn một đoạn mà Sở Tiếu chưa từng kể.
Màn hình tối đi, sau đó hiện ra một dòng chữ nhỏ.
“Nếu em không thích tôi cũng không sao. Cảm ơn em vì hai miếng lạp xưởng.”
Tôi bật cười.
Thì ra ngay từ nhiều năm trước, Thẩm Khâm đã chuẩn bị sẵn quyền từ chối cho tôi.
Tôi cầm điện thoại, do dự rất lâu rồi gửi cho anh một tin nhắn.
“Tôi đã xem video.”
Anh trả lời gần như ngay lập tức.
“Ừ.”
“Code rất cũ.”
“Lúc đó trình độ có hạn.”
“Ảnh giàn hoa giấy chụp hơi xấu.”
“Hôm đó trời mưa.”
Tôi nhìn mấy dòng đối thoại cứng nhắc, không nhịn được cười.
Sau đó gõ:
“Cuối tuần này tôi định về thăm cô. Anh có muốn ăn lạp xưởng không?”
Bên kia im lặng gần một phút.
Rồi gửi lại:
“Muốn.”
Một lát sau lại thêm một câu.
“Với tư cách gì?”
Tôi nghĩ rồi trả lời:
“Người đang trong thời gian xem xét.”
Lần này anh gọi thẳng cho tôi.
Giọng nói vẫn trầm thấp, nhưng tôi nghe thấy ý cười rất rõ.
“Được.”
“Tôi sẽ cố gắng đạt yêu cầu.”
Chương 11
Thời gian xem xét của Thẩm Khâm kéo dài tám tháng.
Tám tháng ấy, anh không tặng tôi túi xách đắt tiền hay dùng bất kỳ đặc quyền nào để gây áp lực.
Anh chỉ xuất hiện đều đặn.
Cuối tuần cùng tôi về thăm cô dượng, lần đầu tiên xuống bếp đã làm cháy một chảo rau.
Dượng tôi kéo anh ra sân sửa giàn hoa, anh làm việc đến tay phồng rộp mà không hề than.
Cô tôi hỏi thẳng:
“Cậu có biết Ninh Ninh nhà tôi rất truyền thống không?”
Anh nghiêm túc gật đầu.
“Cháu biết.”
“Nếu nó không đồng ý, cậu có giận dỗi hay ép buộc không?”
“Không.”
“Nếu hai đứa yêu nhau lâu mà nó vẫn chưa muốn kết hôn?”
“Cháu sẽ chờ.”
“Nếu chờ mấy năm?”
“Bao lâu cũng là lựa chọn của cô ấy.”
Cô tôi nhìn anh hồi lâu rồi gắp cho anh miếng lạp xưởng lớn nhất.
Sau bữa cơm, bà lén kéo tôi vào bếp.
“Người này được hơn người cũ.”
Tôi bật cười.
“Cô mới gặp anh ấy một lần.”
“Một lần đủ nhìn cách cậu ta nghe con nói.”
“Người cũ của con mỗi lần đến đều tranh nói, còn người này đợi con nói hết mới trả lời.”
Tôi im lặng.
Hóa ra tình yêu không chỉ nằm trong những việc lớn lao.
Nó còn nằm ở việc một người có thật sự lắng nghe hay không.
Ba tháng sau, phiên tòa liên quan đến vụ đánh cắp dữ liệu kết thúc.
Chu Dịch bị kết tội xâm phạm bí mật thương mại, phải bồi thường và chịu trách nhiệm theo phán quyết.
Tinh Huy cũng phải bồi thường cho công ty chúng tôi một khoản lớn.
Nhờ chủ động cung cấp chứng cứ, Sở Tiếu nhận mức xử lý nhẹ hơn trong phần trách nhiệm của mình, nhưng vẫn phải công khai xin lỗi tôi và công ty.
Video xin lỗi được đăng đúng nơi cô từng tung ảnh.
Tôi chỉ xem một lần rồi tắt.
Sau đó không theo dõi tin tức của cô nữa.
Nghe nói nhà họ Sở đưa cô đến chi nhánh ở một thành phố nhỏ để bắt đầu lại từ vị trí thấp nhất.
Có người nói đó là hình phạt.
Cũng có người nói cha cô muốn cô học cách chịu trách nhiệm.
Không còn liên quan đến tôi.
Mùa thu năm ấy, khu nghỉ dưỡng Vân Đỉnh hoàn thành giai đoạn đầu.
Trong buổi nghiệm thu, tôi đứng giữa khu vườn trung tâm nhìn giàn hoa giấy vừa được trồng.
Ý tưởng từng suýt bị cướp cuối cùng đã trở thành không gian thật.
Khách tham quan đi dưới mái vòm, trẻ nhỏ chạy quanh hồ nước.
Tôi bỗng cảm thấy mọi đêm thức trắng đều đáng giá.
Thẩm Khâm đứng bên cạnh hỏi:
“Giám đốc Hứa có hài lòng không?”
“Tạm được.”
“Chỉ tạm được?”
“Vẫn còn vài chỗ phải sửa.”
Anh bật cười.
“Khó tính.”
Tôi quay sang.
“Thẩm tổng muốn rút khỏi thời gian xem xét sao?”
“Không dám.”
Anh lập tức nghiêm túc.
“Tôi có thể nộp đơn xin kết quả chưa?”
Tôi cố nhịn cười.
“Đơn đâu?”
Thẩm Khâm lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ nhớ.
Tôi nhìn nó, hơi ngạc nhiên.
“Lại là video?”
“Bản nâng cấp.”
“Code lần này không cũ chứ?”
“Em có thể kiểm tra.”
Tối đó, tôi mở chương trình.
Không còn những cánh cửa của trường đại học.
Thay vào đó là tám ô vuông tượng trưng cho tám tháng.
Tháng đầu tiên là bãi xe dưới chung cư mới, nơi anh hỏi tôi trước khi ôm.
Tháng thứ hai là căn bếp nhà cô với chảo rau bị cháy.
Tháng thứ ba là công trường Vân Đỉnh trong mưa.
Tháng thứ tư là vé xem triển lãm đầu tiên của chúng tôi.
Tháng thứ năm là ảnh bàn tay anh bị xước khi giúp dượng sửa mái.
Tháng thứ sáu là hai cốc cà phê trong chuyến công tác.
Tháng thứ bảy là giàn hoa giấy bắt đầu nở.
Tháng thứ tám là bức ảnh tôi đứng thuyết trình trong buổi nghiệm thu.
Cuối chương trình, không có lời cầu hôn.
Chỉ có một câu hỏi.
“Tôi có thể chính thức theo đuổi em không?”
Tôi nhìn màn hình, bật cười đến đỏ mắt.
Người này đã đi cùng tôi tám tháng, gặp cô dượng, nấu cơm, xem phim, đưa đón tôi đi công trường.
Bây giờ mới hỏi có thể chính thức theo đuổi hay không.
Tôi gọi cho anh.
“Thẩm Khâm.”
“Tôi đây.”
“Anh đang ở đâu?”
“Dưới nhà em.”
Tôi chạy ra ban công.
Anh đứng dưới ngọn đèn đường quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên.
Không có hoa.
Không có nến.
Chỉ có một người đàn ông kiên nhẫn đợi câu trả lời của tôi.
Tôi nói qua điện thoại:
“Đơn được duyệt.”
Anh vẫn đứng im.
“Điều kiện là gì?”
“Từ hôm nay, không được gọi tôi là Giám đốc Hứa ngoài giờ làm.”
“Còn gì nữa?”
“Tạm thời chỉ có vậy.”
“Tôi có thể lên gặp em không?”
Tôi nhìn bộ đồ ngủ kín đáo trên người mình rồi cố ý hỏi:
“Anh không sợ tôi lại nhận nhầm người à?”
Giọng cười trầm thấp của anh truyền qua điện thoại.
“Lần này tôi sẽ đứng yên để em nhìn rõ.”
Mười phút sau, chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa.
Thẩm Khâm đứng bên ngoài, trong tay cầm một hộp sữa nóng.
Giống hệt món quà từng được đặt trên bàn tôi nhiều năm trước.
Anh hỏi:
“Bạn trai chính thức có được ôm không?”