NHẬN NHẦM VỊ HÔN PHU CỦA BẠN THÂN
Chương 14
Tôi gật đầu.
Anh dang tay.
Tôi bước vào lòng anh.
Lần này không nhắm mắt.
Không lao ra vì căng thẳng.
Tôi nhìn rõ người trước mặt và tự mình lựa chọn.
Ngoại truyện: Lần này không nhận nhầm
Một năm sau, cũng vào ngày Valentine, Thẩm Khâm cầu hôn tôi.
Địa điểm là khu vườn trung tâm của Vân Đỉnh.
Không có truyền thông, không có đối tác, chỉ có cô dượng và vài người bạn thật sự thân thiết.
Giàn hoa giấy đã phủ kín mái vòm.
Thẩm Khâm quỳ xuống, mở hộp nhẫn.
Nhưng trước khi nói, anh vẫn hỏi:
“Tôi có thể cầu hôn em không?”
Cô tôi đứng bên cạnh bật cười.
“Cậu quỳ cũng quỳ rồi mới hỏi, có muộn quá không?”
Mọi người đều cười.
Tôi cũng cười, sau đó chìa tay ra.
“Có thể.”
Đám cưới được tổ chức vào đầu mùa hè.
Tôi không mời Sở Tiếu và cũng không nhận được lời chúc nào từ cô.
Chúng tôi giống như hai con đường từng giao nhau rất lâu rồi cuối cùng rẽ về hai hướng.
Tôi không còn hận cô.
Nhưng cũng không quên những gì đã xảy ra.
Tha thứ cho quá khứ là để bản thân được bước tiếp.
Không phải để mở cửa cho người từng làm mình tổn thương quay trở lại.
Trước lễ cưới một ngày, tôi nhận được một bưu kiện không ghi tên người gửi.
Bên trong là chiếc vòng tay tôi từng trả lại ở sảnh công ty.
Kèm theo một tờ giấy chỉ có một câu.
“Chúc cậu hạnh phúc. Lần này là thật lòng.”
Tôi nhìn rất lâu rồi cất chiếc vòng vào ngăn kéo.
Không đeo lại.
Nhưng cũng không vứt đi.
Đó là nơi thích hợp nhất cho một tình bạn đã kết thúc.
Trong lễ cưới, Thẩm Khâm căng thẳng đến mức đọc nhầm một câu trong lời thề.
Người đàn ông có thể thuyết trình trước hàng nghìn cổ đông lại đỏ cả vành tai khi tôi nhìn anh.
Tôi bỗng nhớ đến đêm Valentine đầu tiên.
Khi ấy tôi mặc chiếc váy ngủ đỏ, nhắm mắt lao vào lòng một người đàn ông mà mình tưởng là bạn trai.
Tôi đã xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất.
Không ai ngờ cái ôm nhầm ấy lại xé mở tất cả những lời nói dối quanh tôi.
Nó khiến tôi mất đi một người yêu không xứng đáng.
Mất đi một người bạn đã phản bội lòng tin.
Nhưng quan trọng hơn, nó buộc tôi tìm lại chính mình.
Tôi từng nghĩ truyền thống nghĩa là phải ngoan ngoãn, phải nhường nhịn và giữ gìn để được người khác trân trọng.
Sau tất cả, tôi mới hiểu sự trân trọng thật sự không đến từ việc tôi đã cho đi bao nhiêu.
Nó đến từ việc người kia có tôn trọng lựa chọn của tôi hay không.
Tình yêu không phải giấy phép vượt qua ranh giới.
Tình bạn cũng không phải lý do để dung túng phản bội.
Tôi có quyền nói không.
Cũng có quyền nói có khi bản thân đã sẵn sàng.
Đêm tân hôn, Thẩm Khâm đóng cửa phòng rồi đứng cách tôi hai bước.
Anh nhìn tôi hồi lâu, vành tai lại bắt đầu đỏ.
Tôi cố ý nghiêm mặt.
“Thẩm tổng, anh đứng đó làm gì?”
Anh ho nhẹ.
“Xác nhận một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Em có nhận nhầm người không?”
Tôi bật cười, chủ động bước đến ôm lấy cổ anh.
“Không.”
“Lần này em nhìn rất rõ.”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố trải dài như một dòng sông.
Anh cúi xuống nhưng vẫn dừng lại trước khi chạm vào tôi.
“Có thể không?”
Tôi nhìn người đàn ông đã kiên nhẫn hỏi câu ấy trong mọi khoảnh khắc quan trọng.
Sau đó khẽ gật đầu.
“Có thể.”
Và lần này, người được tôi ôm là người tôi thật sự muốn lựa chọn.
HẾT