Ông Chọn Cô Ta, Mẹ Con Tôi Chọn Biến Mất

Chương 10



“Vãn Ninh, cô có cần chúng tôi xử lý truyền thông không?”

Tôi đang ăn táo.

“Không cần.”

“Chờ thêm một chút.”

“Chờ gì?”

“Chờ họ đẩy chuyện lên lớn hơn.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó bật cười.

“Hiểu rồi.”

Ba ngày sau.

Chủ đề đạt đỉnh.

Bạch Nhược Vi đăng một bài viết.

Cô ta không nhắc tên tôi.

Chỉ viết:

“Tôi không muốn trách bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình và đ/ứa c/on chưa chào đời của mình. Mong mọi người đừng làm tổn thương bất kỳ người phụ nữ nào trong câu chuyện này.”

Rất đẹp.

Rất rộng lượng.

Rất biết cách dẫn dắt.

Bình luận bên dưới gần như hoàn toàn đứng về phía cô ta.

Tôi đọc xong.

Đặt điện thoại xuống.

Lục Trầm Chu đang gọt lê bên cạnh hỏi:

“Đủ chưa?”

“Đủ rồi.”

Tôi gọi điện cho luật sư.

“Đăng đi.”

Mười phút sau.

Toàn bộ video giám sát được công khai thông qua đại diện pháp lý.

Không cắt.

Không chỉnh.

Từ lúc Tạ Cảnh Hoài đuổi theo tôi.

Nắm cổ tay tôi.

Nói h/ối h/ận.

Cho đến lúc Bạch Nhược Vi xuất hiện.

Qu/ỳ xuống.

Tuyên bố m/ang th/ai.

Rồi bất ngờ lao tới đ/ẩy tôi ng/ã khỏi bậc thềm.

Cùng lúc đó, luật sư công bố ba thông tin.

Thứ nhất.

Tôi và Tạ Cảnh Hoài đã l/y h/ôn năm năm.

Thứ hai.

Tôi đã đăng ký k/ết h/ôn với người khác trước buổi họp lớp.

Thứ ba.

Tôi đang tiến hành thủ tục pháp lý đối với hành vi của Bạch Nhược Vi.

Mạng xã hội lập tức đảo chiều.

Nhưng thứ thực sự khiến chuyện bùng nổ lại đến từ một người khác.

Một thành viên trong đoàn múa cũ của Bạch Nhược Vi đăng bài.

Cô ấy đưa ra hàng loạt ảnh chụp màn hình.

Năm năm trước, khi Tạ Cảnh Hoài vẫn chưa l/y h/ôn với tôi, Bạch Nhược Vi đã nhiều lần khoe trong nhóm chat rằng:

“Anh ấy sắp chán vợ rồi.”

“Phụ nữ s/inh c/on xong xuống sắc nhanh thật.”

“Chỉ cần cho tôi ba tháng.”

Ngày tháng trên ảnh chụp màn hình rõ ràng.

Tất cả đều xảy ra khi tôi vẫn là vợ hợp pháp của Tạ Cảnh Hoài.

Dư luận nổ tung.

Những nhãn hàng từng hợp tác với Bạch Nhược Vi bắt đầu gỡ hình ảnh.

Đoàn múa thông báo tạm đình chỉ các hoạt động có cô ta tham gia để chờ làm rõ vụ việc.

Những lời cô ta từng dùng để chế giễu cơ thể sau s/inh của tôi cũng bị đào lại.

Lần này tôi không cần nói gì.

Bởi những gì cô ta từng làm đã tự nói thay tôi.

…

Một tuần sau, tôi xuất viện.

Lục Trầm Chu đưa tôi về nhà.

C/on g/ái tôi đang ở với mẹ.

Vừa nhìn thấy tôi, con bé lập tức chạy tới.

“Mẹ!”

Tôi ngồi xổm xuống.

Con bé nhào vào lòng tôi rồi lập tức nhớ ra v/ết th/ương trên đầu, vội vàng lùi lại.

“Mẹ còn đ/au không?”

“Không đ/au.”

“Con thổi cho mẹ nhé?”

Nó chu môi thổi lên miếng băng trên trán tôi.

Tôi bật cười.

Lục Trầm Chu đứng phía sau.

Con bé nhìn anh.

Hai người nhìn nhau.

Đây không phải lần đầu họ gặp.

Trước khi k/ết h/ôn, tôi từng hỏi con bé:

“Mẹ muốn k/ết h/ôn với chú Lục, con thấy thế nào?”

Nó suy nghĩ rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Chú ấy có giành mẹ với con không?”

Lục Trầm Chu đáp:

“Không.”

“Chúng ta có thể chia.”

Con bé lại hỏi:

“Chú có bắt con gọi chú là bố không?”

“Không.”

“Con muốn gọi gì cũng được.”

“Vậy con gọi chú là chú Lục.”

“Được.”

Một tháng sau.

Nó đổi thành “bố Lục”.

Không ai yêu cầu.

Chính nó tự đổi.

Hôm nay con bé chạy đến trước mặt anh.

“Bố Lục.”

“Con làm bánh quy.”

Lục Trầm Chu cúi xuống.

“Có phần của bố không?”

Con bé suy nghĩ.

“Có.”

“Nhưng cái đẹp nhất là của mẹ.”

“Không sao.”

Anh xoa đầu nó.

“Bố ăn cái xấu.”

Tôi nhìn hai người.

Rồi nhìn lên đầu Lục Trầm Chu.

89.

Tăng ba điểm.

Tôi bật cười.

Anh nhìn tôi.

“Cười gì?”

“Không có gì.”

Tôi chỉ chợt hiểu.

Có những thứ tăng rất chậm.

Nhưng từng bước đều chắc chắn.

…

Hai tháng sau, vụ việc của Bạch Nhược Vi có kết quả xử lý.

Cô ta phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời bồi thường các khoản liên quan.

Chương trước Chương tiếp
Loading...