Ông Chọn Cô Ta, Mẹ Con Tôi Chọn Biến Mất
Chương 9
“Vãn Ninh…”
“Anh có nhớ không?”
“…Có.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi nhìn anh.
“Năm đó tôi đã nhìn lại bản thân.”
“Tôi nhìn rất lâu.”
“Sau đó tôi phát hiện người cần bị loại khỏi cuộc đời mình không phải mỡ thừa, không phải v/ết r/ạn, cũng không phải mái tóc r/ụng sau s/inh.”
“Mà là anh.”
Tạ Cảnh Hoài siết chặt tay.
“Anh biết anh sai.”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Anh vẫn không hiểu.”
“Anh h/ối h/ận không phải vì cuối cùng anh nhận ra tôi đáng được trân trọng.”
“Anh h/ối h/ận vì tôi trở nên tốt hơn.”
“Nếu hôm nay tôi vẫn là Khương Vãn Ninh của năm năm trước thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nếu tôi vẫn béo.”
“Vẫn mặc quần áo ở nhà.”
“Vẫn không có sự nghiệp.”
“Vẫn ngày ngày chăm c/on đến đầu tóc rối bù.”
“Anh có đứng trước mặt tôi nói anh h/ối h/ận không?”
Anh không trả lời.
Tôi cười.
Đáp án đã quá rõ.
“Tạ Cảnh Hoài.”
“Anh không nhớ tôi.”
“Anh chỉ nhớ phiên bản của tôi khiến anh cảm thấy tiếc nuối.”
“Đó không phải t/ình y/êu.”
“Đó là lòng tham.”
C/on số trên đầu anh vẫn là 100.
Tôi bỗng thấy mỉa mai.
Thì ra chỉ số của tôi cũng không hoàn toàn chính xác.
Nó đo được rung động.
Nhưng không đo được nhân phẩm.
Không đo được trách nhiệm.
Càng không đo được một người sẽ đối xử với người mình yêu như thế nào.
Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi rất lâu.
“Anh sẽ l/y h/ôn với Nhược Vi.”
Lục Trầm Chu đang ngồi bên cạnh bỗng bật cười rất khẽ.
Tạ Cảnh Hoài nhìn anh.
“Anh cười gì?”
“Không có gì.”
Lục Trầm Chu bình thản đáp.
“Chỉ là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng chuyện bỏ người vợ đang m/ang th/ai để chứng minh mình yêu một người phụ nữ khác.”
Tạ Cảnh Hoài cứng mặt.
Tôi suýt bật cười.
Lục Trầm Chu tiếp tục:
“Anh Tạ.”
“Năm năm trước anh bỏ Vãn Ninh vì Bạch Nhược Vi.”
“Năm năm sau anh muốn bỏ Bạch Nhược Vi vì Vãn Ninh.”
“Anh có phát hiện vấn đề chưa?”
Tạ Cảnh Hoài không nói.
“Vấn đề chưa bao giờ nằm ở hai người phụ nữ.”
“Là anh.”
Căn phòng im lặng.
Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Hoài mới nhìn tôi.
“Vãn Ninh, anh chỉ muốn một cơ hội.”
“Tôi đã cho anh rồi.”
Tôi đáp.
“Mười năm.”
“Từ mười tám đến hai mươi tám t/uổi.”
“Tôi đã cho anh mười năm.”
“Không ít đâu.”
Anh đứng đó rất lâu.
Cuối cùng quay người rời đi.
Trước khi cửa đóng lại, tôi nhìn thấy c/on số trên đầu anh.
100.
Vẫn không thay đổi.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy c/on số ấy chẳng có ý nghĩa gì.
…
Bạch Nhược Vi bị tạm giữ.
Camera ngoài câu lạc bộ quay lại rất rõ cảnh cô ta lao từ phía sau tới đ/ẩy tôi.
Luật sư của cô ta đề nghị hòa giải.
Tôi từ chối.
Ba ngày sau, mẹ Bạch Nhược Vi tìm đến b/ệnh v/iện.
Bà ấy vừa vào phòng đã định qu/ỳ.
Tôi lập tức gọi y tá.
“Xin đưa bà ấy ra ngoài.”
Bà Bạch lập tức bật kh/óc.
“Cô Khương!”
“Nhược Vi đang m/ang th/ai!”
“Nó chỉ nhất thời kích động!”
“Cô cũng là mẹ, cô thương c/on mình thì phải hiểu cho một người mẹ khác chứ!”
Tôi nhìn bà ấy.
“Chính vì tôi là mẹ nên tôi càng không hiểu.”
“C/on tôi năm nay năm t/uổi.”
“Nếu hôm đó tôi xảy ra chuyện, ai hiểu cho c/on tôi?”
Bà ấy nghẹn lời.
“Tôi…”
“Tôi không yêu cầu cô ấy đền bằng thứ gì ngoài những gì pháp luật quy định.”
“Cho nên đừng đến tìm tôi nữa.”
Tôi gọi bảo vệ.
Bà Bạch bị mời ra ngoài.
Nhưng chuyện chưa kết thúc.
Ngày hôm sau, trên mạng xuất hiện một đoạn video bị cắt ghép.
Trong video, chỉ có cảnh Bạch Nhược Vi qu/ỳ trước mặt tôi.
Có người đăng bài:
“Vũ công nổi tiếng đang m/ang th/ai qu/ỳ xin tình địch buông tha chồng mình.”
Không có đoạn cô ta đ/ẩy tôi.
Không có chuyện Tạ Cảnh Hoài chạy theo tôi trước.
Càng không có việc tôi đã k/ết h/ôn.
Bài đăng nhanh chóng leo lên xu hướng.
Bình luận tràn ngập.
Có người gọi tôi là kẻ thứ ba.
Có người đào lại ảnh tôi thời đại học.
Có người nói tôi cố ý quay về quyến rũ chồng cũ.
Thậm chí có người tìm đến trang cá nhân của công ty tôi.
Đối tác gọi điện hỏi: