Sau Lời Chúc Ngủ Ngon

Chương 1



Cô nhân tình của chồng gửi thẳng ảnh giường chiếu của hai người vào điện thoại tôi.

Trong ảnh, cô ta nằm nghiêng trong vòng tay Bùi Thâm, cùng anh ta đắp một chiếc chăn lông vũ màu trắng. Phía sau là chiếc giường lớn trong phòng khách sạn năm sao.

Kèm theo bức ảnh chỉ có bốn chữ:

“Chị dâu, ngủ ngon.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, hơi thở vẫn đều, nhịp tim không hề tăng nhanh.

Tôi không khóc, không làm loạn, cũng chẳng gọi điện chất vấn Bùi Thâm. Tôi chỉ nhấn giữ bức ảnh, lưu lại, sau đó mở vòng bạn bè của Tôn Nhã Văn, lục tìm bài đăng ảnh gia đình cô ta khoe từ nửa năm trước, lần theo manh mối để tìm được WeChat của bố mẹ cô ta.

Mẹ cô ta đặt biệt danh là “Mẹ yêu Nhã Văn”, ảnh đại diện là một đóa mẫu đơn. Bố cô ta có biệt danh “Lão Tôn”, ảnh đại diện trống trơn.

Tôi chuyển tiếp bức ảnh sang cho cả hai, kèm theo một đoạn tin nhắn.

“Cháu chào cô chú, cháu là đồng nghiệp của Nhã Văn. Dạo gần đây cô ấy bận quá, đến ngủ cũng phải chụp ảnh báo bình an với cháu. Cháu sợ cô chú lo lắng nên tiện thể gửi giúp cô ấy. À, người nằm bên cạnh cô ấy là chồng cháu, Bùi Thâm. Anh ấy đã kết hôn được ba năm rồi ạ.”

Gửi xong, tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn rồi nhắm mắt.

Một đêm trôi qua.

Đúng bảy giờ sáng, điện thoại của tôi reo inh ỏi.

Người gọi không phải Bùi Thâm, mà là Tôn Nhã Văn.

Giọng cô ta xuyên qua loa điện thoại, the thé như còi báo động.

“Giang Vũ Miên! Cô điên rồi à? Cô gửi ảnh cho bố mẹ tôi thật sao?!”

Tôi kẹp điện thoại bên tai, tay phải cầm xẻng lật trứng ốp la trong chảo.

“Ừ.”

“Cô…”

“Sao nào? Cô gửi ảnh cho tôi được, còn tôi không thể gửi cho bố mẹ cô à?”

Đầu dây bên kia im bặt suốt hai giây. Sau đó, giọng Tôn Nhã Văn đột nhiên biến điệu, vừa nức nở vừa gần như phát điên.

“Cô có biết bố tôi suýt lên cơn đau tim không! Mẹ tôi khóc suốt cả đêm đấy!”

Tôi lật mặt trứng còn lại.

“Vậy lúc chụp bức ảnh đó, cô có nghĩ mẹ cô sẽ khóc không?”

Cô ta nghẹn lời.

Tôi nói tiếp:

“Tôn Nhã Văn, cô gửi ảnh cho tôi, chẳng phải là muốn nhìn tôi suy sụp, khóc lóc rồi chạy đi tìm Bùi Thâm làm ầm lên, sau đó nhân cơ hội chen chân vào vị trí của tôi sao?”

“Tôi…”

“Đáng tiếc, cô chọn nhầm người rồi.”

Tôi cúp máy. Trứng ốp la vừa hay chín tới, lòng đỏ vẫn còn sền sệt.

Đúng tám giờ, Bùi Thâm gọi đến.

Tôi đang ngồi bên bàn ăn sáng. Một bát cháo trắng, một quả trứng ốp la và một đĩa dưa chuột muối.

“Giang Vũ Miên, cô đã làm cái quái gì vậy?”

Anh ta nghiến răng hỏi.

Tôi cắn một miếng trứng.

“Ăn sáng.”

“Cô gửi ảnh cho bố mẹ Tôn Nhã Văn rồi à?”

“Ừ.”

“Cô có vấn đề về đầu óc à? Bố cô ta gọi điện chửi tôi, còn dọa kiện tôi!”

Tôi đặt đũa xuống.

“Bùi Thâm, anh lên giường với con gái người ta, bố cô ấy chửi anh chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

Anh ta cứng họng.

Tôi tiếp tục:

“Anh thấy chỗ nào không bình thường? Bố cô ta không nên chửi anh, hay tôi không nên để ông ấy biết chuyện?”

“Giang Vũ Miên, cô đừng có nói móc tôi…”

“Tôi không nói móc. Tôi đang nói lý lẽ.”

“Cô không thể giải quyết riêng tư được à?”

Tôi bật cười.

“Riêng tư? Anh và Tôn Nhã Văn đã giải quyết riêng tư suốt ba tháng, kết quả thế nào? Giải quyết ra được một bức ảnh giường chiếu gửi thẳng vào điện thoại tôi đấy.”

Bùi Thâm cuống lên.

“Đó là cô ta tự gửi, không liên quan đến tôi!”

“Không liên quan đến anh? Vậy người đàn ông nằm trong ảnh là ai?”

Anh ta lại cứng họng.

Tôi đứng dậy, cầm bát đi vào bếp.

“Bùi Thâm, tôi nói rõ luôn. Nếu anh muốn sống với cô ta, bây giờ đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn. Nếu anh muốn tiếp tục sống với tôi, tự anh đến nhà họ Tôn giải thích mọi chuyện. Chọn một.”

“Cô đang uy hiếp tôi đấy à?”

“Tôi đang cho anh lựa chọn.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Giọng Bùi Thâm dịu xuống, mang theo chút lấy lòng.

“Miên Miên, chuyện này đúng là anh sai. Nhưng em làm đến mức này, chẳng phải khiến tất cả mọi người đều mất mặt sao?”

“Lúc anh trèo lên giường người phụ nữ khác, anh có nghĩ đến việc tôi sẽ mất mặt không?”

Tôi cúp máy, rửa sạch bát rồi lau khô tay.

Điện thoại lại reo.

Lần này là mẹ Bùi Thâm, Trương Tú Vinh.

Cuối cùng cũng đến.

Vừa bắt máy, giọng bà ta đã nghẹn ngào như sắp khóc.

Chương tiếp
Loading...