Sau Lời Chúc Ngủ Ngon
Chương 2
“Miên Miên à, có phải con cãi nhau với Tiểu Thâm không?”
Tôi tựa vào khung cửa bếp.
“Mẹ, bọn con không cãi nhau.”
“Vậy tại sao con lại gửi ảnh của cô gái kia cho bố mẹ người ta? Con làm thế chẳng phải đang hủy hoại danh tiếng của người ta sao?”
Tôi nhướng mày.
“Mẹ, cô gái đó ngủ với con trai mẹ. Người bị hủy hoại danh tiếng là con trai mẹ, còn có cả danh tiếng nhà họ Bùi nữa.”
Trương Tú Vinh nghẹn lời, nhưng rất nhanh đã lấy lại giọng điệu thấm thía.
“Miên Miên, đàn ông mà, có ai không mắc sai lầm? Con rộng lượng một chút. Chuyện như thế này đóng cửa bảo nhau là được rồi, làm cho cả bên ngoài đều biết thì có lợi gì cho con đâu?”
Tôi không nói gì.
Bà ta tiếp tục:
“Hơn nữa, con cũng có trách nhiệm. Tiểu Thâm từng nói với mẹ, ngày nào con cũng bận công việc, trong nhà lạnh lẽo chẳng có nổi bữa cơm nóng. Nó đi làm về còn chẳng được ăn một bữa tử tế…”
“Mẹ.”
Tôi ngắt lời bà ta.
“Mẹ đang nói con trai mẹ ngoại tình là vì con không hầu hạ anh ta chu đáo sao?”
“Mẹ không có ý đó…”
“Vậy ý mẹ là gì?”
Giọng Trương Tú Vinh lập tức cao vút.
“Ý mẹ là với tư cách một người vợ, con phải tự kiểm điểm!”
Tôi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.
“Được, con kiểm điểm xong rồi. Kết quả là… con không nên lấy con trai mẹ.”
“Con nói cái gì?!”
“Con muốn ly hôn.”
Đầu dây bên kia lập tức nổ tung. Tiếng khóc của Trương Tú Vinh xuyên qua loa điện thoại.
“Con đòi ly hôn?! Con có xứng đáng với nhà họ Bùi không? Nếu ngày trước Tiểu Thâm không cưới con, một đứa trẻ mồ côi như con thì ai thèm lấy?!”
Trẻ mồ côi.
Hai chữ ấy được bà ta thốt ra trơn tru đến mức khiến người ta có cảm giác bà ta đã nói không biết bao nhiêu lần.
Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, giọng điệu bình thản.
“Mẹ, con có phải trẻ mồ côi hay không không quan trọng. Quan trọng là con trai mẹ đã ngoại tình.”
“Dù vậy cũng không thể ly hôn!”
“Tại sao không thể?”
“Cho dù con muốn ra đi tay trắng, nhà chúng ta cũng không đồng ý! Nhà là của nhà họ Bùi, xe cũng là…”
“Mẹ.”
Tôi lại ngắt lời bà ta.
“Tiền trả trước mua nhà là con bỏ ra. Tiền trả góp hằng tháng cũng do con trả. Xe là con mua. Hay mẹ về xem lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, đọc xem tên ai được ghi trên đó?”
Trương Tú Vinh bỗng im bặt.
Tôi nói:
“Là tên con.”
Sau đó, tôi cúp máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một tách trà.
Kết hôn ba năm, tôi đã tích lũy được không ít thứ: nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm.
Còn có vài chuyện mà Bùi Thâm không hề biết.
Chẳng hạn như… tôi không phải trẻ mồ côi.
Hai giờ chiều, cô bạn thân Hứa Tinh Vãn xông vào nhà tôi.
Câu đầu tiên cô ấy hỏi là:
“Giang Vũ Miên, cậu thật sự gửi ảnh cho bố mẹ con tiểu tam à?”
“Ừ.”
“Đỉnh đấy!”
Cô ấy đá giày cao gót ra, ngả người xuống sofa rồi giơ ngón tay cái với tôi.
“Rồi sao nữa? Phía Bùi Thâm phản ứng thế nào?”
Tôi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong buổi sáng.
Nghe xong, Hứa Tinh Vãn cười khẩy.
“Trương Tú Vinh thật sự nói cậu là trẻ mồ côi à?”
“Ừ. Đâu phải lần đầu.”
Hứa Tinh Vãn nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.
“Giang Vũ Miên, rốt cuộc cậu định làm gì?”
“Ly hôn.”
“Nói thật đấy chứ?”
“Nói thật.”
Hứa Tinh Vãn ngồi xếp bằng trên sofa, hai tay chống lên đầu gối.
“Vậy cậu định bao giờ nói cho Bùi Thâm biết thân phận thật của mình?”
Tôi lắc đầu.
“Không nói.”
“Tại sao?”
“Không cần thiết.”
Hứa Tinh Vãn hé miệng định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
Cô ấy biết rõ tôi không phải trẻ mồ côi.
Bố tôi tên Hoắc Chấn Hoành, là người sáng lập tập đoàn Hoắc Thị. Năm xưa, mẹ tôi cãi nhau với ông ấy, đưa tôi đổi sang họ khác, đổi cả tên rồi chuyển đến thành phố này sinh sống, bắt đầu lại từ đầu.
Sau khi mẹ qua đời, Hoắc Chấn Hoành từng phái người tìm tôi. Tôi không gặp ông ấy.
Không phải vì giận dỗi, mà vì cảm thấy chẳng cần thiết.
Một mình tôi vẫn sống rất tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm tại một công ty đầu tư, chỉ mất ba năm đã lên đến chức giám đốc dự án, mức lương hằng năm hơn một triệu tệ.
Trong mắt Bùi Thâm, tôi chỉ là một nhân viên quèn có mức lương tháng mười nghìn tệ.