SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI

Chương 10



“Anh xem.” Tôi mỉm cười chua chát. “Đến bây giờ anh vẫn không nói.”

Tôi quay lưng. Anh nắm lấy tay tôi, nhưng lần này lực rất nhẹ, như sợ làm đau.

“Bởi có người muốn giết cô.”

Hành lang bệnh viện bỗng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính.

Tôi quay lại.

Tống Nghiễn lấy điện thoại, mở một bức ảnh. Trong ảnh là chiếc xe tôi thường dùng ở Tĩnh Sơn, phần ống dầu phanh bị cắt gọn. Bức tiếp theo là một phong bì không đề tên, bên trong có ảnh tôi ra vào bệnh viện, sau lưng mỗi tấm đều viết một dòng mực đỏ: 【Rời khỏi Tống Nghiễn, nếu không người tiếp theo nằm trên giường bệnh sẽ là cô.】

“Tôi nhận được ba ngày trước khi đưa đơn ly hôn.” Anh nói. “Người đó biết lịch trình của cô, biết bệnh viện của mẹ cô, thậm chí biết cô thích mua hoa ở cửa phía đông.”

Tôi lạnh toàn thân.

“Tại sao không báo cảnh sát?”

“Đã báo. Nhưng đối phương xóa sạch dấu vết. Tôi không biết người trong Tống gia nào đứng sau, cũng không chắc bảo vệ bên cạnh cô có đáng tin.”

“Vậy anh chọn đẩy tôi đi?”

“Tôi nghĩ chỉ cần cô không còn là Tống phu nhân, cô sẽ an toàn.”

“Anh nghĩ?” Tôi lặp lại, lòng vừa đau vừa tức. “Anh có từng hỏi tôi muốn cùng anh đối mặt hay không?”

“Nếu hỏi, cô sẽ đi sao?”

“Không.”

“Vậy nên tôi không thể hỏi.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Trong mắt anh là sự mệt mỏi tôi chưa từng thấy. Vai bị thương khiến bàn tay anh hơi run, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn cố đứng thẳng.

Nếu là ba ngày trước, có lẽ tôi đã ôm lấy anh. Nhưng giữa chúng tôi giờ đây không chỉ có hiểu lầm. Còn có một sự thật rằng anh yêu theo cách của mình: bảo vệ nhưng không tôn trọng, hy sinh nhưng cũng tước đi quyền lựa chọn.

“Tống Nghiễn, cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi.” Tôi nhẹ nhàng rút tay. “Nhưng tôi vẫn sẽ rời đi.”

“Cô đi đâu?”

“Không liên quan đến anh.”

“Cô đang gặp nguy hiểm.”

“Vậy hãy tìm ra kẻ đó. Khi nào nguy hiểm kết thúc, luật sư của anh có thể liên hệ với luật sư của tôi về quyền thăm con.”

“Tô Từ…”

“Anh đã dùng ly hôn để bảo vệ tôi. Tôi tôn trọng lựa chọn ấy. Bây giờ xin anh cũng tôn trọng lựa chọn của tôi.”

Sáng hôm sau, ca mổ của mẹ thành công.

Khi bà được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, tôi nhận được tin nhắn duy nhất từ Tống Nghiễn:

【Tôi sẽ không ngăn cô đi. Nhưng cho tôi biết cô an toàn.】

Tôi không trả lời.

Ba ngày sau, tôi và mẹ rời thành phố bằng một chiếc xe cứu thương chuyển viện. Lâm Duyệt đi cùng đến Lâm Châu. Trước khi xe lăn bánh, tôi nhìn qua cửa kính, thấy một chiếc xe màu đen đỗ rất xa.

Tống Nghiễn đứng cạnh xe, không tiến lại.

Gió thổi vạt áo sơ mi của anh. Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy anh đứng đó cho đến khi xe chúng tôi rẽ khỏi cổng bệnh viện.

Tôi đặt tay lên bụng, khẽ nói với đứa trẻ chưa thành hình:

“Chúng ta đi thôi.”

Tôi không biết rằng ngay sau khi xe rời đi, trợ lý Trần chạy đến đưa cho Tống Nghiễn một tập hồ sơ.

“Tổng giám đốc, đã tra được người cắt ống dầu phanh.”

Tống Nghiễn mở trang đầu. Khi nhìn thấy cái tên, ánh mắt anh đông cứng.

Người ra lệnh không phải Bạch Nhược Vi.

Mà là bà nội anh, Tống lão phu nhân.

Chương 5: Sáu tháng biến mất

Lâm Châu đón tôi bằng một mùa mưa dịu dàng.

Không có những tòa cao ốc kính lạnh lẽo, không có bữa tiệc hào môn, không có ai gọi tôi là Tống phu nhân. Khu nghỉ dưỡng Thanh Mộc nằm giữa đồi trà, sáng sớm sương phủ kín cửa sổ, buổi tối có thể nghe tiếng côn trùng trong cỏ.

Tôi thuê một căn nhà nhỏ gần bệnh viện. Mẹ hồi phục chậm nhưng ổn định. Thai kỳ của tôi ban đầu không thuận lợi; ba tháng đầu thường xuyên ra máu, bác sĩ yêu cầu hạn chế đi lại. Tôi dựng một góc làm việc ngay cạnh giường, họp qua video và nhờ đồng nghiệp quay từng vị trí công trường.

Tống Nghiễn không xuất hiện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...