SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI
Chương 9
“Anh nghe rõ đây.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi sẽ sinh con. Tôi không cần tiền của anh, không cần danh phận Tống gia, cũng không quay lại. Nếu anh muốn tranh quyền nuôi dưỡng, chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Tôi bỏ đi, không quay đầu.
Sau lưng, Tống Nghiễn đứng giữa bụi công trường, máu từ vai chảy xuống cổ tay. Trợ lý Trần chạy tới, hoảng hốt gọi xe cấp cứu.
Anh chỉ hỏi một câu: “Một người phụ nữ mang thai sáu tuần có thể đi máy bay không?”
Trợ lý sững sờ.
Tống Nghiễn nhìn bóng tôi biến mất sau hành lang, giọng thấp đến đáng sợ: “Cô ấy muốn rời khỏi đây.”
Chương 4: Cuộc trốn chạy trong đêm mưa
Tống Nghiễn đoán đúng.
Ngay tối đó, tôi nhận được thư mời từ ông chủ khu nghỉ dưỡng Thanh Mộc. Nếu phương án được duyệt, tôi phải đến thành phố Lâm Châu giám sát thi công trong sáu tháng. Lâm Châu cách nơi này gần một nghìn cây số, khí hậu ôn hòa, bệnh viện tim tốt, chi phí sống thấp hơn nhiều.
Tôi đồng ý không chút do dự.
Mẹ tôi có thể chuyển viện sau khi bác sĩ đánh giá. Lâm Duyệt ban đầu phản đối, nhưng khi biết Tống Nghiễn đã tìm tới công trường, cô ấy lập tức giúp tôi thu xếp.
“Đi càng sớm càng tốt. Với kiểu người của hắn, sáng mai có khi cả sân bay đều có người canh.”
“Anh ấy không đến mức đó.”
“Cậu còn bênh?”
“Mình chỉ hiểu anh ấy.”
Tống Nghiễn kiêu ngạo, kiểm soát, quen ra lệnh, nhưng không phải kẻ bất chấp pháp luật giam giữ người khác. Điều tôi sợ không phải anh ép tôi ở lại; tôi sợ bản thân mềm lòng nếu anh tiếp tục xuất hiện.
Chúng tôi quyết định đi tàu đêm. Nhưng trước giờ khởi hành, bệnh viện gọi báo mẹ tôi đột nhiên khó thở, cần cấp cứu.
Tôi lao đến trong cơn mưa xối xả. Đèn phòng cấp cứu sáng đỏ. Bác sĩ Trình nói van tim của mẹ có dấu hiệu suy nhanh, ca mổ phải tiến hành trong bốn mươi tám giờ, nhưng chuyên gia Lục vẫn đang ở nước ngoài.
“Có một bác sĩ khác đủ khả năng,” ông nói, “nhưng lịch mổ của ông ấy kín. Bệnh viện đang liên hệ.”
Tôi ngồi ngoài hành lang suốt ba giờ. Đến gần nửa đêm, giám đốc bệnh viện tự mình tới thông báo giáo sư Chu sẽ thực hiện ca mổ vào sáng hôm sau, toàn bộ thiết bị đặc biệt cũng đã được điều tới.
Tôi biết chuyện không thể trùng hợp.
Quả nhiên, khi bước xuống sảnh, tôi nhìn thấy Tống Nghiễn đứng cạnh cửa kính.
Vai anh đã băng bó, áo sơ mi thay mới nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Ngoài trời mưa trắng xóa. Anh đứng đó như đã chờ rất lâu.
“Là anh sắp xếp?”
“Giáo sư Chu nợ ông nội tôi một ân tình.”
“Bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả.”
Ánh mắt anh tối lại. “Cô nhất định phải tính rõ với tôi như vậy?”
“Chúng ta đã tính rõ từ hôm qua.”
Anh nhìn tôi, quai hàm siết chặt. “Tôi giúp mẹ của con tôi, không phải cho cô vay.”
“Mẹ tôi không phải công cụ để anh đổi lấy quyền quyết định với đứa bé.”
“Trong mắt cô tôi tệ đến vậy sao?”
Tôi bật cười, nhưng nước mắt bỗng trào ra. “Vậy anh muốn tôi nhìn anh thế nào? Là người chồng bỏ mặc tôi ở bữa tiệc để đến với Bạch Nhược Vi? Là người sau một đêm còn ôm tôi, sáng ra đặt đơn ly hôn trước mặt? Hay là người vừa biết tôi mang thai liền nói ‘không được’?”
Mỗi câu tôi nói, sắc mặt anh lại trắng thêm một chút.
“Đêm đó Nhược Vi tự sát.” Anh khàn giọng. “Tôi đến bệnh viện vì bác sĩ nói cô ấy có thể không qua khỏi.”
Tôi sững lại.
“Tôi không yêu cô ấy.”
“Có khác gì đâu?” Tôi lau nước mắt. “Anh có thể giải thích với tôi ngay lúc đó. Nhưng anh không làm. Bởi anh chưa bao giờ coi tôi là người cần được biết.”
Tống Nghiễn im lặng.
Tôi nói đúng. Sự tổn thương lớn nhất không phải Bạch Nhược Vi, cũng không phải tờ đơn ly hôn. Mà là trong mọi lựa chọn, anh luôn tự quyết định rồi yêu cầu tôi chấp nhận kết quả.
Anh bước lại gần một bước. “Cuộc ly hôn không liên quan đến liên hôn nhà họ Cố.”
“Vậy vì sao?”
Anh nhìn về phía phòng cấp cứu, rất lâu không đáp.