SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI

Chương 12



Anh dừng lại ngay lập tức nhưng không quay quá nhanh, như sợ để lộ sự mong chờ.

Tôi cầm chiếc ô dự phòng ném sang. “Ô của công trường. Dùng xong để ở lễ tân.”

Anh đón lấy, ngón tay siết chặt cán ô.

“Cảm ơn.”

Tối đó, tôi phát hiện trong hộp gỗ ngoài hồ sơ điều tra còn có một cuốn sổ.

Trang đầu là chữ viết tay của Tống Nghiễn:

【Ngày thứ nhất sau khi biết con tồn tại: Tô Từ nói tôi không có tư cách. Cô ấy nói đúng.】

Những trang sau ghi từng tuần thai, những điều anh học được: tuần thứ tám em bé bằng hạt đậu, tuần thứ mười hai có thể co ngón tay, tuần thứ mười sáu bắt đầu nghe được âm thanh. Xen giữa là những câu ngắn.

【Hôm nay cai cà phê. Cô ấy từng nhắc nhưng tôi không nghe.】

【Đã học nấu cháo kê. Thất bại.】

【Mẹ cô ấy tái khám tốt. Không nên hỏi bác sĩ, đã nhờ trợ lý chỉ xác nhận lịch chuyên gia.】

【Muốn gọi nhưng sợ cô ấy khó chịu.】

Trang cuối cùng viết:

【Tôi từng nghĩ bảo vệ một người là dọn sạch mọi nguy hiểm thay cô ấy. Bây giờ mới hiểu, yêu một người trước hết phải để cô ấy có quyền chọn đứng cạnh mình hay rời đi. Tôi hiểu quá muộn.】

Tôi khép sổ lại, khóc rất lâu.

Nhưng sáng hôm sau, khi xuống lễ tân, tôi thấy chiếc ô đã được trả lại. Tống Nghiễn rời Lâm Châu trong đêm.

Anh không để lại lời nhắn.

Chỉ có một người đàn ông lạ mặt ngồi ở góc sảnh. Khi tôi bước qua, anh ta cúi đầu rất thấp. Trên cổ tay anh ta có hình xăm con sói màu đen—giống hệt dấu hiệu được nhắc trong hồ sơ của kẻ từng cắt ống dầu phanh.

Tôi lập tức hiểu ra.

Nguy hiểm chưa kết thúc.

Chương 6: Chiếc bẫy giữa đồi trà

Tôi không quay đầu nhìn lần thứ hai.

Từ sau chuyện ống dầu phanh, tôi đã học được rằng hoảng sợ chỉ khiến đối phương biết mình bị phát hiện. Tôi bước đều về phía thang máy, một tay đặt trong túi áo, âm thầm mở điện thoại rồi nhấn số gọi khẩn cấp đã lưu sẵn.

“Duyệt Duyệt,” tôi nói ngay khi cuộc gọi kết nối, “mẹ mình muốn ăn bánh hạt dẻ ở cửa hàng cũ.”

Đó là câu ám hiệu chúng tôi đã thống nhất. Nếu một trong hai nói đến bánh hạt dẻ, nghĩa là đang gặp nguy hiểm và không tiện giải thích.

Lâm Duyệt chỉ khựng một nhịp rồi đáp rất tự nhiên: “Được, cậu chờ mình mười phút.”

Tôi bước vào thang máy. Cửa kim loại khép lại, ngăn hình xăm con sói khỏi tầm mắt. Thay vì lên tầng văn phòng, tôi nhấn tầng hầm, sau đó lập tức gọi bảo vệ khu nghỉ dưỡng.

Nhưng khi thang máy mở ra, tầng hầm tối om.

Hệ thống đèn cảm ứng không sáng. Sóng điện thoại biến mất. Cánh cửa phía sau tôi đóng lại, màn hình thang máy tắt đen.

Tôi nghe tiếng bước chân.

Không chỉ một người.

Toàn thân tôi lạnh toát. Tôi quay lại nhấn nút thang máy nhưng không có phản ứng. Phía cuối hành lang, hai bóng người từ từ tiến đến. Người đi trước chính là gã có hình xăm con sói.

“Cô Tô, ông chủ muốn mời cô đi một chuyến.”

“Ông chủ nào?”

“Đến nơi cô sẽ biết.”

Tôi lùi về phía cánh cửa thoát hiểm. Gã còn lại lập tức chặn đường.

“Đừng làm cô ấy bị thương,” gã xăm hình nói. “Nhất là đứa bé.”

Một câu ấy khiến tôi hiểu mục tiêu của họ không còn là dọa nạt. Họ biết tôi mang thai và muốn dùng con để uy hiếp Tống Nghiễn.

Tôi siết chặt chùm chìa khóa trong tay. Lúc một người vươn tới, tôi đâm đầu chìa khóa vào mu bàn tay hắn rồi dùng hết sức đạp vào đầu gối. Hắn chửi thề. Tôi lao qua khe hở, chạy về phía dốc xe.

Tiếng chân đuổi sát phía sau.

Tôi không dám chạy quá nhanh vì sợ ngã, nhưng bụng đã nặng khiến nhịp thở nhanh chóng hỗn loạn. Lối ra cách chưa đầy hai mươi mét. Tôi nhìn thấy ánh sáng mờ của trời mưa và nghe tiếng còi xe từ xa.

Một bàn tay túm lấy tóc tôi.

Tôi ngã ngửa, theo bản năng ôm bụng. Gã đàn ông kéo tôi dậy, bịt một miếng vải có mùi hắc lên mũi. Tôi nín thở, vùng vẫy điên cuồng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...