SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI
Chương 13
Đúng lúc ý thức bắt đầu mơ hồ, một tiếng va chạm dữ dội vang lên. Chiếc xe địa hình màu đen lao thẳng qua thanh chắn tầng hầm, phanh gấp ngay trước mặt chúng tôi.
Cửa xe bật mở.
Tống Nghiễn bước xuống.
Tôi chưa từng thấy anh như vậy. Không áo vest, không vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Áo sơ mi nhàu nhĩ, mắt đỏ ngầu, trên tay còn quấn băng từ vết thương cũ. Anh lao tới đấm gã đang giữ tôi ngã xuống đất.
Người còn lại rút dao. Tôi hét lên. Tống Nghiễn nghiêng người tránh, giữ cổ tay đối phương, nhưng lưỡi dao vẫn rạch một đường dài trên cánh tay anh.
Bảo vệ và cảnh sát ùa vào ngay sau đó. Hai gã đàn ông bị khống chế. Tôi ngồi bệt dưới đất, toàn thân run không kiểm soát.
Tống Nghiễn quỳ xuống trước mặt tôi.
“Tô Từ, nhìn tôi.”
Tôi không thể tập trung. Tai ù đặc, trước mắt chỉ có màu đỏ thấm qua tay áo anh.
“Máu…”
“Không phải của em.” Anh giữ gương mặt tôi bằng hai bàn tay run rẩy. “Em và con không sao. Xe cứu thương đến rồi.”
Tôi bấu lấy cổ áo anh: “Con… cứu con…”
“Con sẽ không sao.”
Anh nói chắc chắn, nhưng giọng vỡ ra.
Trên xe cứu thương, Tống Nghiễn nhất quyết đi cùng dù vết thương của anh cũng cần xử lý. Anh ngồi bên cáng, không dám nắm tay tôi, chỉ đặt bàn tay trên thành giường. Tôi đau quặn bụng từng cơn, hoảng sợ đến mức cuối cùng chủ động móc ngón út vào ngón tay anh.
Anh lập tức siết lại thật nhẹ.
“Tôi ở đây.”
Lần đầu tiên, anh không nói “sẽ giải quyết”, không bảo tôi “đừng sợ”, cũng không hứa điều mình không kiểm soát được. Anh chỉ nói anh ở đây.
Bác sĩ kiểm tra suốt gần một giờ. May mắn tôi không bị va đập trực tiếp, tim thai vẫn ổn, nhưng tử cung co bóp do hoảng loạn nên cần nằm viện theo dõi.
Khi y tá đẩy tôi về phòng, Tống Nghiễn vẫn đứng ngoài cửa. Cánh tay anh mới khâu sáu mũi, áo dính máu, gương mặt tái nhợt.
Lâm Duyệt chạy tới, không nói không rằng tát anh một cái.
Tiếng tát vang dội hành lang.
“Anh đã nói nguy hiểm kết thúc!” cô ấy gào lên. “Nếu hôm nay Từ Từ và đứa bé xảy ra chuyện, anh lấy gì đền?”
Tống Nghiễn không né, cũng không tức giận.
“Là lỗi của tôi.”
“Một câu lỗi của anh có ích gì?”
“Không có ích.” Anh nhìn qua ô kính vào trong phòng. “Nhưng tôi sẽ tìm người đứng sau.”
Tôi gọi: “Lâm Duyệt.”
Cô ấy quay vào, đóng cửa thật mạnh. Tôi hỏi vì sao Tống Nghiễn xuất hiện đúng lúc.
Lâm Duyệt nhìn tôi, bực bội đáp: “Hắn chưa hề rời Lâm Châu. Hắn phát hiện hồ sơ điều tra có một mắt xích chưa rõ nên ở lại âm thầm theo dõi. Người đàn ông kia là kẻ đóng giả nhân viên bảo trì trong vụ cắt phanh, không phải kẻ trực tiếp ra tay. Có người cố tình để hắn xuất hiện trước mặt cậu nhằm dụ phản ứng.”
“Ai báo cho anh ấy?”
“Mình. Khi cậu nói ám hiệu, mình gọi cả cảnh sát lẫn hắn.”
Tôi nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ở tầng hầm, người tôi nghĩ đến đầu tiên lại là Tống Nghiễn.
Đêm xuống, bệnh viện yên tĩnh. Tôi tưởng anh đã đi, nhưng khi thức giấc lúc hai giờ sáng, qua khe cửa lại thấy một bóng người ngồi trên ghế hành lang.
Tống Nghiễn cúi đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối. Ánh đèn trắng lạnh rơi trên vai anh. Người đàn ông từng không chịu chờ tôi một phút trước Cục Dân chính giờ đã ngồi ngoài cửa suốt bảy tiếng mà không bước vào.
Tôi bấm chuông gọi y tá.
“Cô cần gì?”
“Nhờ cô gọi người ngoài kia vào.”
Tống Nghiễn bước vào, dừng cách giường hai mét.
“Em khó chịu ở đâu?”
Đây là lần đầu anh đổi cách xưng hô sau ly hôn. Tôi không sửa.
“Người đứng sau là ai?”
Anh im lặng.
“Nếu anh còn tiếp tục giấu, ngày mai tôi sẽ tự đến cảnh sát.”
Anh kéo ghế ngồi xuống, lấy một tập ảnh khỏi túi.
“Tống Dịch Châu, chú hai của tôi.”
Tôi từng gặp ông ta hai lần. Một người đàn ông ôn hòa, luôn cười, còn tặng tôi một chiếc vòng ngọc trong lễ cưới.
“Tại sao ông ấy muốn hại tôi?”