SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI
Chương 2
Tôi bất giác nhớ về thời điểm đúng ba tháng trước. Khi ấy, cũng ngay trước cánh cửa này, Tống Nghiễn cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, nhếch môi nhìn tôi: *"Tống phu nhân, hợp tác vui vẻ."*
Lúc đó, tôi đã ngây thơ tưởng rằng vận may cuối cùng cũng chịu mỉm cười với mình. Tôi chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé, mỗi ngày đều trật vật lo tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và viện phí đắt đỏ của mẹ. Còn Tống Nghiễn lại là người thuộc về một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Anh cần một người vợ trên danh nghĩa để đối phó với áp lực giục cưới từ gia tộc; tôi cần tiền và điều kiện chữa trị tốt nhất cho mẹ.
Không tình yêu. Không ràng buộc. Mỗi người lấy thứ mình cần.
Nghe đơn giản và sòng phẳng đến mức tưởng như chẳng thể xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Thế nhưng chỉ sau ba tháng ngắn ngủi, tôi mới bàng hoàng nhận ra trên đời này làm gì có miếng bánh nào miễn phí tự dưng rơi xuống đầu. Có những thứ nhìn qua thì ngọt ngào như đường mật, nhưng khi thật sự nuốt vào mới biết nó đắng chát đến nhường nào.
Tôi bước tới trước mặt Tống Nghiễn, dừng lại ở khoảng cách chỉ còn đúng một bước chân. Hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh theo gió lướt qua — mùi hương mà trước đây tôi từng rất mê đắm, lúc này lại khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Trong thỏa thuận có ghi rõ chi phí điều trị của mẹ tôi sẽ được thanh toán một lần. Bao giờ thì tiền chuyển đến?"
Tống Nghiễn rủ mắt nhìn xuống. Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi ngắn ngủi trong thoáng chốc — không phải ánh nhìn dành cho người từng chung giường chung gối suốt ba tháng, mà hệt như đang rà soát lại điều khoản cuối cùng trong một bản hợp đồng thương mại:
"Bộ phận tài chính sẽ giải quyết." Anh lạnh nhạt cất lời, "Muộn nhất là chiều mai."
Tôi khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Vừa định lùi lại một bước, khóe môi anh đã nhếch lên một đường cong chếễu nhại: "Tô tiểu thư."
Tôi khựng người. Chỉ mới sáng nay, trên giấy tờ chúng tôi vẫn là danh chính ngôn thuận vợ chồng. Bây giờ đã trở thành "Tô tiểu thư" đầy xa lạ.
Anh tiếp tục nhả ra những lời tàn nhẫn: "Tiền bạc đã giải quyết sòng phẳng thì từ hôm nay, cô và tôi không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Sau này đừng tìm đến tôi nữa."
*Không còn liên quan.* Bốn chữ nhẹ tênh nhưng đủ sức xóa sạch toàn bộ ba tháng vừa qua.
Tôi nhìn anh vài giây rồi bình thản đáp: "Được."
Tống Nghiễn không nói thêm lời nào, cúi người bước vào trong xe.
*Rầm.*
Cửa xe đóng sập ngay trước mắt tôi. Lớp kính tối màu ngăn cách hoàn toàn hai thế giới. Chiếc Bentley nhanh chóng lao ra lề đường, hòa vào dòng xe cộ nườm nượp rồi mất hút khỏi tầm mắt.
---
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay ôm chặt xấp giấy tờ ly hôn còn mới nguyên. Một cơn gió oi nóng lướt qua, cuốn góc giấy rung lên khe khẽ.
Tôi vô thức đưa tay chạm nhẹ lên bụng. Nơi đó hoàn toàn tĩnh lặng. Đứa trẻ còn quá nhỏ để tôi có thể cảm nhận được nhịp sống của nó, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của sinh linh này, lòng tôi đã rối bời thành một mớ bùi nhùi.
Đúng lúc ấy, cơn buồn nôn lại bất ngờ dâng lên. Dạ dày quặn thắt dữ dội. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng che miệng lao nhanh về phía bãi cỏ gần đó.
"Ọe..." Tôi khom người nôn khan đến mức hai khóe mắt đỏ ửng.
Chẳng nôn ra được gì ngoài những giọt nước mắt sinh lý tự động trào ra. Tôi giơ tay lau vội, bỗng cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình thật thảm hại biết bao: Vừa ly hôn, lại vừa mang thai; mà người đàn ông kia thậm chí còn chẳng hay biết sự tồn tại của đứa trẻ, còn bản thân tôi thì hoang mang không biết phải làm gì với sinh mệnh này.
"Từ Từ!" Một tiếng gào thất thanh từ xa vọng lại.