SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI

Chương 3



Chưa kịp đứng thẳng người, tiếng giày cao gót dồn dập đã lao tới bên cạnh. Lâm Duyệt xuất hiện như một cơn gió, ôm chằm lấy tôi mạnh đến mức suýt khiến tôi đứng không vững.

Mùi nước hoa bình dân quen thuộc lập tức bao bọc lấy tôi — không đắt đỏ, cũng chẳng thanh lạnh sang trọng như hương tuyết tùng của Tống Nghiễn, nhưng lại khiến sống mũi tôi cay xè.

"Trời đất ơi!" Lâm Duyệt vừa ôm chặt tôi vừa giương mắt nhìn, hai mắt đã đỏ ngầu, "Cậu... cậu thật sự ly hôn rồi sao?!"

Tôi chưa kịp trả lời, cô ấy đã nghiến răng kèn kẹt: "Tống Nghiễn đúng là đồ khốn kiếp! Mới có ba tháng! Hai người mới cưới nhau vỏn vẹn ba tháng thôi đấy! Hắn coi cậu là cái gì chứ?! Đồ dùng một lần chắc?! Dùng xong là vứt?!"

Giọng Lâm Duyệt lớn đến mức vài người đi đường gần đó phải ngoái đầu nhìn. Tôi vội vã kéo tay cô ấy: "Nhỏ tiếng thôi Duyệt Duyệt..."

"Nhỏ cái gì mà nhỏ!" Lâm Duyệt tức đến mức nước mắt trào ra.

Tôi chỉ biết vỗ nhè nhẹ lên lưng cô ấy, cố ép khóe môi cong lên thành một nụ cười: "Được rồi Duyệt Duyệt, mình không sao mà. Giọng vừa cất lên, chính tôi cũng nghe ra sự khàn đặc vỡ vụn trong đó. "Ly hôn cũng tốt, từ nay về sau sẽ yên tĩnh hơn."

Lâm Duyệt lập tức đẩy tôi ra một khoảng: "Yên tĩnh cái rắm!"

Cô ấy ghì chặt lấy hai vai tôi, soi từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra xem tôi có bị sứt sát chỗ nào không: "Cậu soi gương lại mình xem?! Mặt mũi trắng bệch như tờ giấy thế này mà bảo không sao?! Lại còn gầy sọp đi nữa! Nói thật cho mình biết, ba tháng qua tên đó có hành hạ bắt nạt cậu không?! Hay hắn động tay động chân với cậu?!"

Nói đến cuối, cô ấy đã tức giận xắn cao tay áo: "Để mình đi tìm hắn tính sổ!"

"Duyệt Duyệt!" Tôi vội vàng níu chặt tay cô ấy lại, "Không có... Hắn không đánh mình."

"Vậy tại sao cậu lại tàn tạ ra nông nỗi này?!"

Tôi im lặng. Bàn tay đang giữ cổ tay cô ấy chậm rãi thả lỏng rồi buông thõng xuống.

Có một chuyện tôi đã che giấu quá lâu. Ban đầu là vì chưa biết phải mở lời thế nào, sau đó lại vì cuộc hôn nhân liên tục xảy ra rạn nứt. Đến hôm nay, tôi càng không thể tiếp tục giấu cô ấy thêm nữa.

Tôi kéo Lâm Duyệt bước vào dưới bóng râm của một cây lớn gần đó, tránh khỏi cái nắng gắt cháy da cháy thịt.

"Không phải tại Tống Nghiễn đâu." Tôi khẽ cất lời, "Là vấn đề của mình."

Lâm Duyệt chau mày: "Cậu làm sao?"

Tôi không đáp ngay. Bàn tay vô thức chậm rãi đưa lên đặt lên vùng bụng phẳng lì. Lâu thật lâu sau, tôi mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

"Duyệt Duyệt."

"Hả?"

"Mình mang thai rồi."

Bầu không khí xung quanh đột ngột chìm vào im lặng tuyệt đối.

Lâm Duyệt đứng chết bẹt tại chỗ. Đôi mắt cô ấy từ từ trợn to, khuôn miệng há hốc ra. Một giây... hai giây... năm giây... Cô ấy đăm đăm nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường nhất trên đời.

Phải mất đến gần mười giây sau, Lâm Duyệt mới hít sâu một hơi dồn dập: "Cậu... cậu nói cái gì cơ?!"

Âm lượng cao vút khiến tôi giật bắn mình. Cô ấy lao tới túm chặt lấy tay tôi: "Cậu mang thai rồi?!"

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Lâm Duyệt nhìn chằm chằm xuống bụng tôi, rồi lại nhìn lên mặt tôi, biểu cảm trên mặt biến hóa liên tục từ bàng hoàng sang tức giận.

Cuối cùng, cô ấy nghiến răng hỏi từng chữ: "Đứa bé... là của ai?"

Vừa hỏi xong, có lẽ chính cô ấy cũng nhận ra đây là một câu hỏi thừa thãi. Sắc mặt Lâm Duyệt lập tức trở nên vô cùng khó coi, cô ấy hạ thấp giọng, từng chữ hệt như bật ra từ kẽ răng:

"Đừng nói với mình... là con của tên cặn bã Tống Nghiễn kia đấy nhé?!"

Tôi mím chặt môi. Sau vài giây im lặng đè nén, cuối cùng tôi vẫn khẽ gật đầu thừa nhận.

Lâm Duyệt nhìn tôi như nhìn một kẻ vừa tự tay bước xuống vực sâu.

“Tô Từ, cậu biết mình đang nói gì không?”

“Biết.”

“Bao lâu rồi?”

“Gần sáu tuần.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...