SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI
Chương 24
Tống Nghiễn đặt hồ sơ đăng ký kết hôn lên bàn: “Làm phiền chị.”
Chị lật giấy, nhìn tôi: “Cô Tô, lần này chắc chắn chứ?”
Tôi bật cười. “Chắc chắn.”
“Ngài Tống?”
Anh không đáp ngay. Anh quay sang hỏi tôi: “Em còn muốn thêm điều kiện nào không?”
“Tạm thời không.”
Lúc ấy anh mới nhìn nhân viên: “Tôi chắc chắn.”
Con dấu hạ xuống.
Cộp.
Cũng âm thanh ấy, nhưng không còn giống cánh cửa đóng lại. Nó giống tiếng một cánh cửa mới mở ra, phía sau không phải giấc mộng hào nhoáng mà là một cuộc đời bình thường chúng tôi đã tự chọn.
Ra khỏi tòa nhà, chiếc xe đỗ bên đường. Tống Nghiễn không đi trước. Anh đứng dưới bậc thềm, chìa tay chờ tôi.
“Tống phu nhân?”
Tôi đặt tay vào tay anh. “Gọi sai rồi.”
Anh khựng lại.
“Là nhà thiết kế Tô.”
Anh bật cười. “Vâng, nhà thiết kế Tô. Chúng ta về nhà nhé?”
“Đón Tô Niệm trước.”
“Tuân lệnh.”
Chương 14: Cơn bão cuối cùng
Tôi từng tưởng đăng ký kết hôn lần nữa là kết thúc của mọi sóng gió.
Nhưng ba tháng sau, Tống Nghiễn mất tích.
Anh đi công tác đến một thành phố ven biển để kiểm tra dự án vật liệu mới. Tối hôm trước chúng tôi còn gọi video. Anh hứa sáng hôm sau sẽ về dự buổi biểu diễn đầu tiên của Tô Niệm ở trường.
Sáng hôm sau, điện thoại anh tắt máy. Trợ lý Trần gọi báo chiếc xe được tìm thấy bên đường ven núi, cửa mở, có dấu vết va chạm nhưng không thấy người.
Máu trong người tôi đông cứng.
Cảnh sát điều tra hiện trường, phát hiện lan can đường bị phá. Dưới vách núi là biển. Mưa lớn khiến việc tìm kiếm khó khăn.
Tin tức rò rỉ. Báo chí lập tức nhắc lại những ân oán cũ của Tống gia. Có người nói Tống Khải thuê người trả thù từ trong trại giam, có người nói đối tác làm ăn bắt cóc.
Tô Niệm ngồi mặc váy biểu diễn, cứ hỏi: “Ba đâu? Ba hứa xem con múa.”
Tôi ôm con, không thể trả lời.
Nếu là tôi của nhiều năm trước, có lẽ đã sụp đổ. Nhưng tôi nhớ lời thề: không tự gánh mọi thứ một mình. Tôi gọi Lâm Duyệt chăm con, gọi luật sư, kết nối đội tìm kiếm và trực tiếp đến hiện trường.
Chiếc xe không lao xuống biển. Dấu lốp cho thấy nó dừng đột ngột rồi bị đẩy sát lan can để tạo hiện trường giả. Trong bụi cây có mảnh vải áo sơ mi và một vết máu nhỏ.
Tôi hỏi trợ lý lịch trình chi tiết. Anh nói điểm đến cuối của Tống Nghiễn là nhà máy cũ ở cảng Đông, nơi một kỹ sư hẹn cung cấp bằng chứng vật liệu giả.
“Ai biết cuộc hẹn?”
“Chỉ tôi, tổng giám đốc và người liên hệ.”
“Tên?”
“Chu Văn.”
Tôi nhớ cái tên ấy. Giáo sư Chu từng mổ cho mẹ tôi có một người con trai làm kỹ sư vật liệu. Nhưng Chu Văn đã qua đời vì tai nạn lao động một năm trước; chính quỹ của studio từng hỗ trợ gia đình.
Người hẹn dùng danh tính người chết.
Tôi yêu cầu kiểm tra camera cảng Đông. Một chiếc xe tải đông lạnh rời nhà máy đúng thời điểm Tống Nghiễn mất tích. Biển số giả nhưng bên hông có logo công ty vận tải từng thuộc Tống Dịch Châu.
Cảnh sát lần theo tuyến đường. Xe tải cuối cùng xuất hiện ở bến tàu bỏ hoang.
Kẻ chủ mưu không phải Tống Khải. Là quản gia cũ của Tống gia, người đã phục vụ bà nội hơn ba mươi năm. Ông ta cho rằng mọi bi kịch bắt đầu từ tôi; nếu không có tôi, Tống gia sẽ không tan nát, bà chủ ông ta không phải đầu thú.
Ông ta gọi cho tôi.
“Muốn chồng sống, một mình đến bến số 4.”
Lịch sử như lặp lại. Nhưng lần này tôi không giấu cảnh sát, cũng không lao vào một mình. Tôi cùng đội điều tra dựng kế hoạch, mặc áo chống đạn và gắn định vị. Trước khi đi, tôi gọi video cho Tô Niệm.
“Mẹ đi đón ba. Con ở nhà nghe lời dì Duyệt.”
“Ba có về xem con múa không?”
Tôi cố mỉm cười. “Có. Nếu hôm nay không kịp, con múa lại cho ba xem.”
Bến tàu chìm trong sương. Tống Nghiễn bị trói trên ghế, mặt có vết thương nhưng còn tỉnh. Thấy tôi, anh lập tức giận dữ.
“Ai cho em đến?”